“Tốc độ của Ashley là một điểm mạnh quan trọng. Anh ấy có khả năng khống chế bóng và phát động tấn công rất tốt, những phẩm chất tuyệt vời cho một hậu vệ cánh hiện đại. Tôi chắc chắn rằng đó là hậu vệ trái giỏi nhất mà nước Anh từng sản sinh ra.Anh ấy hầu như không có điểm yếu”.Cole đã chơi ở ba vòng chung kết World Cup (2002, 2006 và 2010). Anh cũng được chọn vào đội hình các ngôi sao ở Euro 2004. Ngoài việc vượt qua kỷ lục của Sansom, Cole còn là cầu thủ da màu chơi nhiều trận nhất cho ĐT Anh. Tuy nhiên, còn một điểm mà anh chưa theo kịp Sansom: hậu vệ của Chelsea chưa ghi được bàn nào cho tuyển Anh, trong khi Sansom ghi bàn duy nhất của ông cho ĐTQG trong chiến thắng 5-0 của Anh ở vòng loại World Cup năm 1984.
|
Cole, Pearce và Sansom |