Trận Chelsea - M.U: "Quỷ đỏ" cần những điểm tựa gì?

05/04/2011 19:44 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Khi Stamford Bridge luôn như một "tử địa", M.U cần phải có thêm những điểm tựa để tin vào kết quả có lợi cho chuyến làm khách của Chelsea ở lượt đi tứ kết Champions League.

* Cần cú hích ở Champions League

Chính xác là sau trận thắng 3-0 hồi tháng 4/2002, M.U đã chưa một lần có thêm chiến thắng nào khác khi làm khách của Chelsea. Số lần đội bóng của Sir Alex rời Stamford Bridge với chỉ một kết quả hòa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chelsea dù thăng hay trầm, mỗi khi được tiếp M.U trên sân nhà Stamford Bridge, họ lại thể hiện một sức mạnh đáng sợ. Đó cũng là lý do vì sao chủ tịch Roman Abramovich luôn thấy tự hào bởi dưới triều đại của ông (từ năm 2003), Chelsea luôn bất bại khi tiếp Man United. Lần đối đầu gần đây nhất là trận đấu bù của vòng 19 Premier League, khi M.U dù có bàn thắng vượt lên dẫn trước (Rooney ghi bàn) nhưng rốt cuộc vẫn thua ngược 1-2 sau những bàn thắng trong hiệp hai của David Luiz và Frank Lampard.

M.U luôn thất thế khi làm khách của Chelsea - Ảnh AP

Trước trận chiến quan trọng ở sân Stamford Bridge, chính trung vệ Vidic, người đã phải nhận thẻ đỏ trong trận thua 1-2 mới đây của M.U trước Chelsea, đã nói rằng: "Chelsea có thành tích tốt trước M.U. Nhưng đây là Champions League và trận đấu vào thứ Tư tới đây, mục tiêu của chúng tôi là có bàn thắng trên sân khách". Tại Premier League, FA Cup hay League, tất cả đều chống lại M.U mỗi khi họ hành quân tới Stamford Bridge. Nhưng khi ở một đấu trường danh giá hơn,  liệu cái "dớp" không thắng trước Chelsea có còn tái hiện trong trận đấu rạng sáng ngày 7/4? Sẽ rất khó để có câu trả lời, nhưng cũng có một số lý do để M.U tin rằng họ có thể thay đổi được lịch sử.

Ở sân chơi Champions League, M.U đang sở hữu 3 danh hiệu vô địch châu Âu trong khi với Chelsea vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. M.U đã 4 lần vào chung kết C1/Champions League và lên ngôi 3 lần trong khi Chelsea chỉ mới 1 lần đi tới trận đấu cuối cùng nhưng lại thất bại bởi chính M.U trên chấm 11m trong trận chiến tại Moscow (Nga) năm 2007/08. Chelsea đang được dẫn dắt bởi Ancelotti, người rất có duyên với Champions League (đã 2 lần vô địch châu Âu cùng Milan) nhưng M.U cũng có Sir Alex, một người đã có tới 24 năm cầm quân ở Old Trafford và có thâm niên gần 20 năm cùng "Quỷ đỏ" dự Champions League. Những yếu tố ấy sẽ mang lại một sự tự tin lớn cho chuyến đi đầy bão táp tới "tử địa" của Chelsea.

* Cần những bàn thắng của Rooney

Vai trò nổi bật của Roobey đã đẩy chân sút số 1 Berbatov (20 bàn) lên băng ghế dự bị. Ở thời điểm này, anh cũng đang là cầu thủ có phong độ cao nhất của M.U. Dù không liên tiếp nhả đạn như Chicharito, cầu thủ trẻ có nhiều tiến bộ nhất, nhưng mỗi khi ghi bàn, R10 lại mang đến niềm tin cho người hâm mộ. Anh đã từng ghi bàn giúp M.U hạ Man City trong trận chiến ở Old Trafford, giúp "Quỷ đỏ" hạ gục Arsenal ở tứ kết FA Cup bằng một cú đánh đầu tinh tế và mới nhất là cú hat-trick đẳng cấp vào lưới West Ham khi anh đóng vai trò là "người hùng" giải cứu đội nhà trong những khó khăn và thách thức.

Những thông tin chằng chéo về án phạt sau vụ "lỡ miệng" ở trận đấu với West Ham chắc chắn không thể khiến Rooney phải rối trí. Anh có thể ngang tàng với bản tính cáu bẳn của một gã trai xấu xí, nhưng khi vào sân chưa bao giờ Rooney mang lại cảm giác thất vọng cho Sir Alex. Anh lầm lũi chiến đấu như một chiến binh, cần mẫn cày ải như một chú ong thợ, nhưng khi cần luôn có những khoảnh khắc thăng hoa của người nghệ sĩ. Pha móc bóng theo kiểu "xe đạp chổng ngược" trong trận derby Manchester hay mới nhất là cú đá phạt đẳng cấp trong trận  gặp West Ham là những minh chứng rõ nhất.

Cũng tại Stamford Bridge mùa này, Rooney chính là người đã ghi bàn sau một cú sút xa xuất thần từ bên ngoài vòng cấm. Trận ấy, một bàn thắng của anh không đủ để giúp M.U ra về với 1 điểm. Nhưng như Vidic đã nói, Champions League luôn rất khác. M.U cần có một bàn thắng để làm lưng vốn. Do đó, họ sẽ lại trông chờ vào Rooney. Có thể, Rooney sẽ không thể ghi bàn nhưng biết đâu anh lại có một đường chuyền như đặt cho Chicharito, hay Berbatov lập công. Ở trận đấu với Marseille tại lượt về vòng 1/8, Rooney đã làm được điều đó. Trước Chelsea, người hâm mộ của đội bóng nửa đỏ thành Manchester tại muốn anh tái hiện kịch bản này.

Hằng Thu

Họ nói gì trước trận "đại chiến":

Carlo Ancelotti: "Nếu các cầu thủ của tôi nghĩ về trận đấu ở Moscow (chung kết Champions League 2007/08 - TT&VH Online), rõ ràng đó là một kỉ niệm buồn. John Terry vẫn chưa quên những gì cậu ấy đã mất. Những cầu thủ khác cũng vậy. Đó sẽ là một động lực tốt. Ngày hôm nay, chúng tôi có cơ hội để xóa đi nỗi đau ấy. Đây là thời điểm tốt để Chelsea làm được một điều gì đó ở sân chơi Champions League", trích từ hãng tin AP.

Alex Ferguson: " Chúng tôi có đẳng cấp, không ai có thể phủ nhận điều đó. M.U sẽ cần thêm một chút may mắn để đối đầu với Chelsea", trích từ hãng tin AFP.

Michael Owen:"Tôi chắc chắn yếu tố may mắn sẽ làm thay đổi mọi thứ. Tháng trước, trong khuôn khổ Premier League, chúng tôi đã chơi tốt và dù có thất bại nhưng đó là một màn trình diễn chấp nhận được. Không có nhiều đội bóng khi đối mặt với Chelsea lại chơi bóng được như thế", trích từ website của M.U

Ryan Giggs: "Stamford Bridge là một nơi đi dễ khó về và Chelsea đang có phong độ rất cao. Chúng tôi buộc phải có phong độ tốt nhất trong trận đấu này", trích từ hãng tin AP.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm