Santi Cazorla sánh ngang Iniesta

18/11/2013 07:53 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cazorla vừa ghi bàn mở tỷ số vào lưới Guinea Xích đạo và đã có 11 bàn thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha, ngang bằng thành tích của những huyền thoại như Kubala, Amancio, Alfonso hay người đương thời Andres Iniesta. Bàn đầu tiên của Cazorla cho La Roja đến vào năm 2008 trong một trận giao hữu với Chile, và gần một năm sau anh lập công trong trận thắng Estonia ở vòng loại World Cup 2010.

Phải 2 năm sau bàn thắng vào lưới Estonia để Cazorla có pha lập công tiếp theo, đó là cú đúp trong một trận giao hữu với Mỹ mùa Hè 2011. Tuy vậy kể từ năm 2012 đến nay phong độ của Cazorla ở ĐTQG đã trở nên nổi bật hơn, song hành cùng phong độ của anh ở Malaga và sau đó là Arsenal. Cazorla đã ghi 7 bàn thắng gần nhất trong 21 trận của năm 2012 và 2013. Cả 7 bàn thắng đều được ghi trong các trận giao hữu.



Anh sút tung lưới Serbia và Hàn Quốc trong tháng 5/2012 trước khi TBN bước vào EURO 2012. 3 bàn thắng tiếp theo của Cazorla đều là những bàn mở tỷ số trước Puerto Rico, Ả-rập Saudi và Haiti. Tháng 8 năm nay, Cazorla ấn định thắng lợi 2-0 của TBN trước Ecuador, và mới đây nhất là bàn thắng mở màn cho thắng lợi 2-1 trước Guinea Xích đạo.

Cazorla đang rất có duyên ghi bàn cho đội tuyển sau khi bỏ lỡ World Cup 2010 vì chấn thương và ngồi dự bị ở EURO 2012. Phong độ của anh trong mùa 2012-13 với Arsenal và 7 bàn thắng gần đây trong màu áo đội tuyển đang tạo nên một ấn tượng tốt với Vicente Del Bosque, và rất có thể ông HLV râu kẽm sẽ xem xét khả năng trọng dụng Cazorla tại World Cup 2014 tới, bất chấp thực tế rằng phá vỡ được hệ thống xoay vòng hiện tại của Del Bosque là điều không phải cầu thủ nào cũng làm được, kể cả Javi Martinez.

Cazorla đã vắng mặt ở Nam Phi 2010 do chứng thoát vị và không được bước lên bục đăng quang cùng các đồng đội trong ngày vô địch. Anh đang rất quyết tâm thi đấu, giữ phong độ và thể lực để được đến Brazil năm sau, và có vẻ như đang đi đúng hướng.

Juanfran lần đầu lập công

Hậu vệ cánh Juanfran đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển khi ấn định tỷ số trong trận thắng này. Cựu binh 28 tuổi của Atletico Madrid chơi cho 5 cấp độ tuyển trẻ (U-17 đến U-21) cho đến năm 2006 nhưng phải tới năm 2012 anh mới được triệu tập cho ĐTQG đi dự EURO 2012.

Bàn thắng của Juanfran trước Guinea Xích đạo đến trong bối cảnh anh đã không được Vicente Del Bosque gọi lên trong một thời gian tương đối dài. Trước khi được triệu tập cho những trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu vào tháng 10 vừa qua, Juanfran đã tròn một năm không lên tuyển kể từ khi đá 41 phút trong trận hòa 1-1 trước Pháp ngày 16/10/2012, một trận đấu mà Juanfran chơi không tốt.


N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm