Fabregas: Vấn đề lớn nhất của Arsenal là tinh thần

25/10/2013 10:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp trận Kinh điển Barcelona - Real Madrid đang "nóng hổi", Cesc Fabregas vẫn hướng về đội bóng cũ Arsenal. Anh chỉ ra điểm yếu về tinh thần và cho rằng Oezil có thể giúp Arsenal lên ngôi.

Thứ Hai tuần tới sẽ đánh dấu tròn 10 năm Fabregas có trận đấu đầu tiên trong màu áo Arsenal, trận gặp Rotherham ở Cúp Liên Đoàn Anh, khi mới 16 tuổi. Dù đang là người của Barcelona, nhưng tâm trí của tiền vệ 26 tuổi vẫn hướng về London. Trong suy nghĩ của anh thậm chí còn có cả ý định trở lại Arsenal vào một ngày nào đó để bắt đầu sự nghiệp cầm quân. Fabregas cho biết: "Tôi chắc rằng Arsenal sẽ cho tôi cơ hội. Sol Campbell đang làm HLV ở đó. Dennis Bergkamp từng ghé qua Arsenal 2-3 lần/tuần trong quá trình hoàn thành bằng HLV. Đó vẫn là một đội bóng lớn".

Fabregas để ngỏ khả năng trở lại Arsenal. Ảnh: Getty.


Dù đã rời khỏi Arsenal từ mùa Hè năm 2011, Fabregas vẫn luôn cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng cũ. Anh rất hồ hởi khi nói về một tân binh của Arsenal, đó là Mesut Oezil. Fabregas phát biểu suy nghĩ của mình về Oezil: "Nếu bạn có cơ hội sở hữu Mesut Oezil, đương nhiên bạn không thể bỏ lỡ. Cậu ấy muốn chơi bóng cho Arsenal. HLV (Wenger) lập tức nắm lấy cơ hội. Việc chiêu mộ này chẳng có vấn đề gì nếu bạn có đến 7-8 cầu thủ có trình độ tương đương với Oezil".

Đồng thời, Fabregas cũng tin rằng Oezil là nguồn cảm hứng giúp Arsenal chấm dứt cơn khát Premier League kéo dài 8 năm. Anh nói: "Oezil là người có thể tạo nên sự khác biệt trong khoảng không gian một phần ba cuối sân. Cậu ấy sẽ tìm ra những khoảng trống ở Premier League và đánh bại các đối thủ. Những đường chuyền cuối cùng của cậu ấy là tuyệt vời. Và Oezil sẽ ghi nhiều bàn ở Anh hơn Tây Ban Nha. Đây là một bản hợp đồng tuyệt vời của Arsenal".
Fabregas tin rằng Oezil có thể giúp Arsenal vô địch Premier League. Ảnh: Getty.


Tuy vậy, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng thừa nhận Arsenal vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện. Ở trận đấu gặp Dortmund vừa qua, đội chủ sân Emirates thiếu đi một chân sút hoàn hảo. Họ đang có trong tay một hàng tiền vệ cực mạnh mà không nhiều đội ở Châu Âu có thể sánh được. Như lời Fabregas, Oezil hoàn toàn có thể kết hợp tốt cho Jack Wilshere và Aaron Ramsey, khi cả ba đều chơi cùng một thứ bóng đá. Đồng thời, anh nói rằng Arsenal lúc này rất cần mẫu cầu thủ như Theo Walcott hay Robin Van Persie, những người có thể tạo nên sự khác biệt. Fabregas cho biết: "Cầu thủ duy nhất có thể tạo ra đột biến là Walcott. Bạn rất cần mẫu cầu thủ như vậy sau hàng loạt đường chuyền. Có thể giống như Pedro, người thường xuyên đứng ở phía sau hàng phòng ngự đối thủ để tạo ra khoảng trống. Hoặc là bạn cần những người như Robin Van Persie, với những bước di chuyển đáng kinh ngạc. Những cầu thủ có chất lượng như Santi Cazorla, Oezil, Tomas Rosicky hay Wilshere, bạn có bao nhiêu cũng không đủ".

Ngoài ra, Fabregas cũng đề cao vai trò của Flamini, người vắng mặt trong trận đấu với Dortmund vừa qua. Tiền vệ người Pháp sau khi trở lại từ Milan đang có những tác động tích cực đến lối chơi của Arsenal. Anh cho biết: "Flamini chính là người khiến Arsenal trở nên đặc biệt. Có thể bạn thấy Flamini ở Milan không giống với hình ảnh thường thấy tại Arsenal. Nhưng ở Arsenal, có rất nhiều cầu thủ di chuyển liên tục và Flamini biết rõ điều đó. Cậu ấy có thể chạy đến 13 km mỗi trận, một điều đáng kinh ngạc".

Ngoài Flamini, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng đánh giá cao cặp Wilshere - Ramsey, khi họ từng bước đáp ứng được kỳ vọng. Anh cho biết: "Wilshere có chút khác biệt so với mẫu cầu thủ Anh điển hình. Cậu ấy không giống với Steven Gerrard hay Frank Lampard. Wilshere thường chuyền ngắn khắp mặt sân. Còn Ramsey có thể làm mọi thứ rất tốt, từ chạm bóng, di chuyển đến ghi bàn. Ramsey và Wilshere có một tương lai tươi sáng ở phía trước".

Fabregas không quên nhắc rằng sự tự tin là yếu tố quan trọng để giúp Arsenal giành danh hiệu mùa này. Đó là sự giải thoát tinh thần, điều có được sau những trận thắng. Anh cho biết: "Đó là điều khó khăn. Có quá nhiều thứ xảy ra. Tôi không nhớ chính xác năm nào, có thể là 2008, khi chúng tôi khởi đầu rất tốt. Đột nhiên Eduardo dính chấn thương nghiêm trọng, tác động đến tất cả các cầu thủ. Từ thời điểm đó, chúng tôi bắt đầu xuống dốc. Vấn đề nằm ở tinh thần, nhất là sau trận thua trước Birmingham ở chung kết Cúp Liên Đoàn Anh, dù Arsenal chủ yếu tung ra đội hình với những cầu thủ trẻ. Khi các cầu thủ còn quá trẻ, thật khó để họ đứng lên và dõng dạc nói: Tiếp tục đi nào! Kinh nghiệm là điều còn thiếu. Giờ đây đội bóng đang có được sự cân bằng. Arsenal có không ít cầu thủ kinh nghiệm trong đội hình như Mertesacker, Arteta hay Podolski. Họ trở nên mạnh mẽ hơn ở mùa này, khác hẳn mùa trước".

Dù có được 6 danh hiệu trong màu áo Barcelona, Fabregas vẫn tin rằng Arsenal có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp bản thân. Anh nói: "Khi 16 tuổi, tôi có được cơ hội tập luyện với những ngôi sao như Henry, Bergkamp, Pires và Vieira. Tôi đã chơi đến 50 trận trong một mùa giải khi mới 17 tuổi. Một năm sau, ở tuổi 18, tôi đã có được cơ hội dự trận chung kết Champions League. Ở tuổi 19 tôi được bước chân đến World Cup. Nếu tôi còn ở Barcelona, hẳn mọi thứ đã diễn ra một cách chậm chạp".

Hùng Đức
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm