Thị trường ô tô đã qua đáy

12/07/2010 14:38 GMT+7 | Xe

Thị trường ô tô đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, khi số lượng các dòng xe bán ra trong tháng 6/2010 đều tăng hơn so với tháng 5 trước đó.

Tình hình bán hàng của các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong 6 tháng qua ở phân khúc xe du lịch tiếp tục được cải thiện, với mức  tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, lượng bán ra trong tháng 6 tăng hơn so với tháng 5 trước đó, cho thấy nhu cầu xe con của người tiêu dùng vẫn rất tốt.  

Trong 6 tháng đầu năm, có 14.133 xe du lịch (dưới 5 chỗ) được bán ra so với 10.948 chiếc được bán ra trong cùng kỳ năm 2009. Đây cũng là mức tăng rất ấn tượng khi dòng xe đa dụng (gồm loại xe đa chức năng - MPV và xe thể thao đa dụng - SUV) giảm 10% và dòng xe thương mại gồm xe tải, xe buýt chỉ tăng 2%.


Tuy nhiên, tăng trưởng của thị trường về dòng xe du lịch chỉ tập trung chủ yếu vào Công ty Toyota Việt Nam (số lượng bán xe của nhà sản xuất này tăng 3.128 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái) và Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (vừa tham gia thị trường xe du lịch), còn tất cả các nhà sản xuất xe du lịch khác đều giảm sút về số lượng bán hàng.

Minh chứng là, Liên doanh Ô tô Hòa Bình (VMC) dù có thêm nhãn hiệu Nissan lắp ráp, nhưng doanh số vẫn giảm 179 chiếc; Công ty GM Daewoo Việt Nam - từng là đơn vị có doanh số bán hàng đứng thứ 2 trên thị trường, cũng giảm hơn 500 chiếc. Ngay Công ty Mercedes - Benz Việt Nam với hàng loạt chương trình ra mắt rầm rộ cũng như mở rộng đối tượng khách hàng thời gian gần đây cũng có lượng xe bán ra giảm 227 chiếc. Tình hình bán xe của Honda Việt Nam còn gặp khó khăn hơn nhiều, khi doanh số bán hàng nửa đầu năm vẫn tiếp tục giảm 669 chiếc. Đáng chú ý hơn, Ford Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể, dù doanh số 6 tháng vẫn giảm, nhưng chỉ kém 26 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

Dĩ nhiên, mức tăng trưởng bình quân trong tháng 6/2010 so với cùng kỳ năm 2009 của dòng xe du lịch chỉ có 10%, thấp hơn mức tăng chung của cả năm, nhưng trong thời gian thấp điểm của mùa sắm xe này, mà thị trường vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng 10% thì các nhà sản xuất vẫn có thể mừng.

Tốc độ bán hàng của dòng xe đa dụng MPV/SUV trong tháng 6 qua cũng mang lại hy vọng cho các nhà sản xuất, khi có sự tăng trưởng tới 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự khởi sắc trên thị trường ô tô tháng 6 vừa qua được đánh giá là do các hãng ô tô trong nước đã áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi đặc biệt để thúc đẩy bán hàng. Tuy nhiên, dự kiến sẽ còn những màn khuyến mãi gây sốc được tiếp tục áp dụng trong thời gian tới, khi một số hãng xe nhập khẩu đang ra sức giành thị phần sau khi đã nhảy vào thị trường trong thời điểm nóng bỏng nhất về tiêu thụ xe hơi giai đoạn 2008-2009.

Đáng chú ý là, mới đây, World Auto, nhà phân phối các mẫu xe hơi Volkswagen nổi tiếng tại thị trường Việt Nam đã giảm giá 230 triệu đồng cho mẫu xe con bọ New Beetle và trước đó là mức giảm giá 300 triệu đồng cho khách hàng mua xe SUV Tiguan.

Mức giảm giá 230 triệu đồng này, thậm chí còn đủ mua một chiếc xe nhỏ của một số hãng xe khác như GM Deawoo Spark hay Kia Moring đã cho thấy mức độ khốc liệt trong cạnh tranh của các doanh nghiệp ô tô trên thị trường Việt Nam.

Với thông lệ, từ tháng 7 sẽ là mùa ra mắt các sản phẩm mới để bán hàng trong nửa cuối cùng của năm, các hãng xe dự kiến sẽ còn mang tới nhiều chương trình hấp dẫn cho khách hàng, nhất là khi số lượng hãng xe trên thị trường ngày càng gia tăng.

Theo Báo Đầu tư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm