Với Mourinho, Hazard đừng hòng nghỉ ngơi

26/12/2014 14:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho khẳng định rằng cầu thủ của ông không cần nghỉ ngơi và ông không cần xoay vòng đội hình. Kể cả Eden Hazard cũng không là ngoại lệ?

1. Đóng khung đội hình đã thành thói quen của Jose Mourinho. Trước mỗi mùa giải, Mourinho khẳng định ông chỉ cần đội hình gồm 23-25 cầu thủ. Tại Inter, Porto, Real Madrid Mourinho luôn phân biệt rất rõ cầu thủ đá chính với dự bị. Thậm chí tại Chelsea ở nhiệm kì 1, Mourinho còn chỉ đích danh những Frank Lampard, John Terry hay Petr Cech… là không thể thay thế.

Ngày 21/12/2014, khi được hỏi có sợ các cầu thủ dự bị “không hạnh phúc” vì không được thi đấu nhiều hay không, Mourinho trả lời: “Không khó để loại một cầu thủ. Mọi người đều phải cống hiến hết mình, không được ích kỉ. Đó là thứ tôi yêu cầu. John Obi Mikel ra sân lần đầu trước Newcastle và cậu ấy là cầu thủ hay nhất. Cậu ấy là cầu thủ hay nhất của chúng tôi khi không được ra sân trong 3 tháng! Bởi vì Mikel luôn tập luyện hết sức mỗi ngày”.

Tân binh Felipe Luis được Jose Mourinho mua về từ Atletico Madrid với giá 16 triệu bảng hiện mới đá chính 3 trận ở Premier League.

Thủ môn Petr Cech bắt rất xuất sắc các mùa gần đây, bị ném lên ghế dự bị kể từ khi Chelsea gọi lại thủ môn Thibaut Courtois.

Obi Mikel cũng ngồi ngoài kể từ khi Chelsea mua về Nemanja Matic từ Benfica.

2. Mourinho nói không quan tâm các cầu thủ trong đội có hạnh phúc hay không. “Tôi không giúp các cầu thủ của mình hạnh phúc, mà tôi khiến họ sẵn sàng”, Mou nói.  Nhưng nếu cầu thủ ấy không sẵn sàng thì sao?

Eden Hazard đã tập tễnh rời sân sau trận gặp Stoke City. Anh dính hai cú vào bóng triệt hạ của hậu vệ Phil Bardsley. Cú thứ nhất: Đạp thẳng bằng gầm giày, khiến Hazard vật ra đau đớn. Cú thứ hai: quét thẳng vào chân trụ từ sau, một cú vào bóng có thể chấm dứt sự nghiệp của bất cứ cầu thủ nào. Mourinho phản ứng bằng cách… khen ngợi Hazard thi đấu nhiệt tình.

Bác sĩ dự đoán Hazard phải nghỉ thi đấu cỡ 2 tuần, nghĩa là nghỉ qua giai đoạn Giáng sinh và năm mới. Trả lời báo chí Bỉ, Hazard nói” “Tôi ổn. Tôi có thể đá được ngay”.

3. Mourinho không muốn gợi lên sự yếu đuối của bất cứ cầu thủ nào. Ông muốn họ chơi lăn xả. Một cầu thủ đá cánh như Hazard phải liên tục lùi về phòng ngự. Một hộ công như Oscar cũng phải biết tắc bóng. Diego Costa đã không bị chê trách dù chơi tiểu xảo. Hoặc chính Hazard mùa trước: Vẫn “bình an vô sự”, dù nhiều lần bị chỉ trích vì ngã vờ. (Mourinho: “Chelsea không có cầu thủ ăn vạ”).

Đó là một trong rất nhiều động thái khơi gợi sự cống hiến, lăn xả của cầu thủ Chelsea trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù cho chân anh có bị đau. Dù cho rủi ro có là cả sự nghiệp. Nếu truyền thông chỉ trích, Mourinho sẽ lao ra hứng đòn. Frank Lampard từng được Mourinho cho thi đấu 164 trận liên tiếp không nghỉ ở Premier League. Chỉ một trận cúm mới có thể loại anh khỏi vòng lựa chọn của Mourinho.

Thế nên, cũng đừng ngạc nhiên nếu Hazard vẫn đá chính trước West Ham, dù đã tập tễnh sau trận gặp Stoke, hoặc (giả sử), chỉ đạt 70% thể lực.

Dù anh chính là cầu thủ tấn công phải thi đấu nhiều nhất của Chelsea từ đầu mùa giải, và là cầu thủ tấn công phải cày ải nhiều nhất tính trong Top 3 (Van Persie 1324 phút; Sergio Aguero 1053 phút; Hazard 1491 phút).

Dù anh có là 1 trong 4 cầu thủ đá trọn 17 trận của Chelsea từ đầu mùa giải Premier League, dù anh là cầu thủ thi đấu nhiều thứ tư của đội.

Bất kể lý do nào đi nữa.

Bởi vì HLV của anh là Jose Mourinho.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm