Đội hình tiêu biểu Liga mùa giải 2010-2011: “Kinh điển” thu nhỏ

26/05/2011 13:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Liga mùa giải 2010-2011 một lần nữa chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Barca và Real Madrid khi hai gã khổng lồ của bóng đá TBN chiếm hai vị trí đầu tiên với một khoảng cách rất xa so với phần còn lại. Chính vì vậy, không có gì lạ khi Real và Barca góp mặt tới 10/11 đại diện trong đội hình tiêu biểu Liga mùa giải 2010-2011 do trang Goal bầu chọn (sơ đồ 4-3-3).

Thủ môn: Victor Valdes (Barcelona)

Số trận: 32
Số trận giữ sạch lưới: 17

Một số chuyên gia đánh giá Iker Casillas của Real mới là thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay, nhưng Victor Valdes không tỏ ra kém cạnh với những gì đã thể hiện trong màu áo Barca. Có thể Valdes gặp may khi đứng trong hàng ngũ của đội bóng thuộc loại hay nhất châu Âu, nhưng sự ổn định cùng những pha cứu thua mang tính quyết định của thủ môn người TBN là một nhân tố quan trọng trong thành công của Barca.

Hậu vệ phải: Dani Alves (Barcelona)

Số trận: 35
Số bàn thắng/kiến tạo: 2/15

Rossi là cầu thủ duy nhất không thuộc Real và Barca trong đội hình tiêu biểu - Ảnh Getty

Dani Alves có tầm ảnh hưởng cực lớn lên lối chơi của Barca dưới thời Pep Guardiola và anh đã chứng tỏ mình là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới hiện nay sau màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trong mùa bóng này. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Alves còn hỗ trợ tấn công rất hiệu quả cho Pedro và Lionel Messi, mà con số 15 pha kiến tạo trong 35 trận của hậu vệ người Brazil đã chứng tỏ điều đó.

Trung vệ:  Pepe (Real Madrid)

Số trận: 26
Số bàn thắng/kiến tạo: 1/1

Pepe có thể không được nhiều người thích sau những gì đã thể hiện trong các trận “kinh điển” gần đây với Barca, nhưng không thể phủ nhận hậu vệ người BĐN là một mắt xích không thể thiếu ở hàng thủ của Real. Mỗi lần Pepe vắng mặt là một lần hàng phòng ngự của đội bóng áo Trắng trở nên bất ổn. Pepe xứng đáng là một trong số những trung vệ hay nhất Liga mùa này.

Trung vệ: Gerard Pique (Barcelona)

Số trận: 31
Số bàn thắng/kiến tạo: 3/1

Hậu vệ quan trọng nhất của Barca là thủ quân Carles Puyol, nhưng anh lại không thi đấu thường xuyên trong mùa bóng này vì chấn thương. Chính sự vắng mặt của Puyol đã khiến Pique có thời điểm chơi không ổn định do phải đá cặp với nhiều đối tác khác nhau. Tuy vậy, càng về cuối mùa, Pique chơi càng hay và trở thành trụ cột không thể thiếu ở hàng thủ Barca.

Hậu vệ trái: Marcelo (Real Madrid)

Số trận: 32
Số bàn thắng/kiến tạo: 3/4

Nếu như Alves là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới mùa này thì người đồng hương của anh, Marcelo có lẽ là người hay nhất ở cánh đối diện. Cũng giống như Alves, Marcelo hỗ trợ tấn công rất tốt, đặc biệt là khả năng phối hợp với Cristiano Ronaldo bên cánh trái. Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Marcelo đã có những tiến bộ vượt bậc trong mùa bóng này và hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong mùa giải tới.

Tiền vệ: Mesut Oezil (Real Madrid)

Số trận: 36
Số bàn thắng/kiến tạo: 6/17

Chỉ mới gia nhập sân Bernabeu trong một mùa giải nhưng Oezil đã trở thành người hùng của Real Madrid với những gì đã thể hiện ở tuyến giữa. Thậm chí, tiền vệ người Đức đã được so sánh với huyền thoại Zidane. Mới 22 tuổi, Oezil sẽ còn chơi tốt nhiều hơn trong những mùa tới.

Tiền vệ: Xavi (Barcelona)

Số trận: 31
Số bàn thắng/kiến tạo: 3/7

Xavi dính chấn thương khi mùa giải mới khởi tranh khiến người hâm mộ Barca lo ngại. Tuy nhiên, tiền vệ người TBN đã sớm trở lại, và thể hiện một phong độ chói sáng như thường lệ. Xavi thực sự là trái tim trong lối chơi của Barca và các cule đang cầu nguyện tiền vệ tài năng của họ có thể chơi bóng lâu hơn.

Tiền vệ: Andres Iniesta (Barcelona)

Số trận: 34
Số bàn thắng/kiến tạo: 8/3

Iniesta bắt đầu mùa giải này với sự hưng phấn cao độ sau khi ghi bàn quyết định trong trận chung kết World Cup 2010 cho ĐT TBN. Trong mùa giải hiếm hoi miễn nhiễm với chấn thương, Iniesta đã tỏa sáng rực rỡ bên cạnh Xavi ở tuyến giữa cũng như bên cánh trái. Tiền vệ nhỏ con này đã ghi được 8 bàn ở Liga mùa này, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp.

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona)

Số trận: 33
Số bàn thắng/kiến tạo: 31/18

Tiền đạo người Argentina lại có một mùa bóng thành công nữa ở Liga khi anh ghi tới 31 bàn thắng, chỉ kém Ronaldo của Real Madrid, và có 18 pha kiến tạo giúp Barca lần thứ 3 liên tiếp đăng quang.

Tiền đạo: Giuseppe Rossi (Villarreal)

Số trận: 36
Số bàn thắng/kiến tạo: 18/5

Cầu thủ duy nhất không thuộc một trong hai đội Barca và Real trong đội hình tiêu biểu. Trong mùa giải hay nhất kể từ khi khoác áo Villarreal, Rosssi đã thực sự bùng nổ với 18 pha lập công giúp “Tầu ngầm vàng” cán đích ở vị trí thứ 4. Barca đang tỏ rõ sự quan tâm tới chân sút người Italia còn người hâm mộ Villarreal đang cầu nguyện Rossi sẽ tiếp tục gắn bó với sân El Madrigal.

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Số trận: 34
Số bàn thắng/kiến tạo: 40/10

Ronaldo đã ghi tới 11 bàn chỉ trong 4 trận cuối cùng để vượt qua kỷ lục ghi 38 bàn trong một mùa giải của Hugo Sanchez và Telmo Zarra. Với 40 bàn (chưa tính bàn thắng vào lưới Sociedad), Ronaldo đã đoạt cả hai danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) lẫn Chiếc giày vàng châu Âu. Ngôi sao người BĐN ghi bàn bằng nhiều kỹ năng như sút phạt, đánh đầu, sút tốt bằng cả hai chân.

Vũ Mạnh (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm