Đội hình tiêu biểu của "cơn lốc màu da cam" giai đoạn 2000-2010

22/07/2009 17:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cùng với ĐT Brazil, Hà Lan là một trong hai đội bóng được rất nhiều người ưa thích bởi lối đá tấn công rực lửa. Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, Hà Lan đã có những thành tích khá ấn tượng trên đấu trường quốc tế. Từ Euro 2000 đến Euro 2008, đội tuyển "cơn lốc màu da cam" luôn là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Tuy vậy, kể từ năm 1988 cho tới nay, Hà Lan vẫn chưa giành được bất kỳ một danh hiệu nào trên đấu trường quốc tế sau chức vô địch Euro 1988 được tổ chức tại Đức, giải đấu mà họ đã đánh bại Liên Xô trong trận chung kết bằng cú volley kinh điển của Marco Van Basten. ĐT "Cơn lốc màu da cam" cũng từng đến rất gần trận chung kết tại Euro 2000 được tổ chức trên sân nhà, nhưng họ đã không thể vượt qua Italia trong trận bán kết đầy kịch tính.

Ngoài Italia, một đối thủ đầy duyên nợ khác của ĐT Hà Lan trong giai đoạn này là Bồ Đào Nha. Chính đội bóng đến từ bán đảo Iberia này đã khiến Hà Lan phải ngồi ngoài tại VCK World Cup 2002, cùng với đó là hai trận thua tại Euro 2004 và World Cup 2006. Dù đôi lúc gặp nhiều khó khăn, nhưng không thể phủ nhận Hà Lan là một trong số những đội bóng hay nhất thế giới với nhiều cầu thủ đẳng cấp.

Đội hình tiêu biểu của Hà Lan giai đoạn 2000-2010 được tờ Goal bình chọn theo sơ đồ 4-3-1-2:
 

Van der Sar

Heitinga - Stam – F. de Boer – Van Bronckhorst

Sneijder –Cocu – Robben

Van der Vaart

Kluivert – Van Nistelrooy

 
Thủ môn: Edwin van der Sar (1995-2008)
 
Hậu vệ phải: John Heitinga (2004- ?)
 
Trung vệ: Jaap Stam (1996-2004)
 
Trung vệ: Frank de Boer (1990-2004)
 
Hậu vệ trái: Giovanni van Bronckhorst (1996- ?)
 
Tiền vệ: Wesley Sneijder (2003- ?)
 
Tiền vệ: Phillip Cocu (1996-2006)
 
Tiền vệ: Arjen Robben (2003- ?) 
Tiền vệ: Rafael van der Vaart (2001- ?)
 
Tiền đạo: Patrick Kluivert (1994-2004 )
Tiền đạo: Ruud van Nistelrooy (1998-2008)
 
MV (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm