(TT&VH Online) - Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 đánh dấu một giai đoạn vàng son của ĐT Bồ Đào Nha khi họ giành quyền tham dự tất cả các giải đấu lớn, từ Euro cho tới World Cup trong giai đoạn này và thi đấu khá thành công.
Sau khi vắng mặt một cách đáng tiếc tại World Cup 1998 được tổ chức tại Pháp, BĐN đã gây ấn tượng mạnh tại Euro 2000 khi họ loại cả Anh và Đức tại vòng bảng, sau đó là chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ tại tứ kết trước khi bị loại bởi Pháp tại vòng bán kết. Tuy vậy, tại VCK World Cup 2002 được tổ chức tại châu Á, BĐN đã thi đấu không thành công và bị loại ngay từ vòng bảng sau hai trận thua trước Mỹ và chủ nhà Hàn Quốc. Sau giải đấu này, HLV Antonio Oliveira đã phải từ chức và nhường ghế cho Luiz Felipe Scolari.
Với Big Phil, BĐN đã trở thành thế lực thực sự của bóng đá châu Âu khi họ lọt tới trận chung kết Euro 2004 và bán kết World Cup 2006. Tuy vậy, kể từ sau khi Scolari ra đi để nhường chỗ cho Carlos Queiroz mùa Hè 2008, đội bóng của bán đảo Iberia đã thi đấu rất trầy trật và đang có nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2010.
Đội hình lý tưởng của BĐN trong 10 năm đầu tiên của thế kỷ 21 do Goal bình chọn (sơ đồ 4-5-1):
Ricardo
Bosingwa - Ricardo Carvalho - Jorge Andrade - Rui Jorge
Costinha
Luis Figo - Deco - Rui Costa - Cristiano Ronaldo
Pauleta |
Thủ môn: Ricardo (2001- ?)
Hậu vệ phải: Bosingwa (2007- ?)
Trung vệ: Ricardo Carvalho (2003- ?)
Trung vệ: Jorge Andrade (2001- ?)
Hậu vệ trái: Rui Jorge (1994-2003)
Tiền vệ: Costinha (1998-2006)
Tiền vệ: Cristiano Ronaldo (2003- ?)
Tiền vệ: Luis Figo (1991-2006)
Tiền vệ: Rui Costa (1993-2004)
Tiền vệ: Deco (2003- ?)
Tiền đạo: Pauleta (1997-2006)
MV (Theo Goal)