Đội tuyển Tây Ban Nha đã thực sự trở lại và từ bây giờ mới là lúc những điều hấp dẫn nhất bắt đầu. HLV Luis de la Fuente tìm thấy đôi cánh mới Pedro Porro và Marc Cucurella.
Tây Ban Nha đã trở lại. Nhà vô địch EURO 2024 tìm lại được lối chơi và bản sắc vốn làm nên tên tuổi của mình. Đó là thứ bóng đá giàu cảm hứng, tươi sáng, đủ sức khiến người hâm mộ tin rằng đội tuyển có thể làm nên điều đặc biệt ở kỳ World Cup quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới.
Dù vẫn còn chờ khoảnh khắc Lamine Yamal tạo nên cú hích mang tính biểu tượng, Tây Ban Nha lúc này đã có thứ quan trọng nhất: Một tập thể đoàn kết. Sự bùng nổ của tài năng trẻ thuộc Barcelona rồi sẽ đến, nhưng không cần phải nóng vội. Trận thắng đậm trước Áo cũng khép lại chuỗi 16 năm Tây Ban Nha không thể thắng 1 trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup.
Sau màn trình diễn thuyết phục, trong bối cảnh nhiều đội tuyển lớn phải rất chật vật mới vượt qua được vòng đấu này, những "diễn viên phụ" của Tây Ban Nha nổi lên đầy ấn tượng, quan trọng không kém các siêu sao. Hai cái tên xứng đáng được nhắc đến là Marc Cucurella và Pedro Porro.
Cucurella, người từng rất nổi bật tại Đức mùa hè năm ngoái, đơn giản là quá xuất sắc. Anh làm chủ hoàn toàn hành lang cánh trái, từng đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối bàn thắng, đồng thời đóng góp 2 pha kiến tạo. Đó là màn trình diễn đúng với hình ảnh một hậu vệ biên luôn biết tạo ra khác biệt.

Porro (trái) và Cucurella (phải) có trận đấu tuyệt hay. Ảnh: AFP
Ở cánh đối diện là người có lẽ hạnh phúc nhất trong số những cầu thủ có mặt trên sân SoFi. Sau cuộc tranh luận để xem ai thích hợp hơn để làm đối tác của Lamine Yamal bên cánh phải, cùng với Marcos Llorente. Với Pedro Porro và gia đình, việc anh được triệu tập vốn đã là điều kỳ diệu.
Những gì Porro đã trải qua trước khi được góp mặt ở đội tuyển xứng đáng trở thành bài học trong mọi học viện bóng đá, để ai cũng hiểu con đường chạm tới đỉnh cao khắc nghiệt đến nhường nào. Porro là một con người mạnh mẽ. Anh đã biến những tiếng cười chế giễu từ nước Anh sau trận đấu với Scotland thành động lực (Tây Ban Nha thua 0-2 tại Glasgow ngày 28/3/2023; Porro bị mỉa mai rất nhiều).
Những người từng cười nhạo giờ có lẽ chỉ còn biết lặng im khi chứng kiến anh tỏa sáng tại World Cup và ghi bàn cho Tây Ban Nha.
Hai năm trước, Tây Ban Nha vô địch châu Âu với cặp Dani Carvajal và Cucurella. Giờ đây, De la Fuente hài lòng với đôi cánh Porro và Cucurella. Hậu vệ phải của Tottenham cũng là người bạn thân trong nhóm nhỏ riêng của Lamine Yamal ở đội tuyển.
Ở đâu đó, trước khi Real Madrid hội quân, Jose Mourinho đang mỉm cười với thương vụ Cucurella, ngôi sao mà Chelsea không biết trân trọng. "Marc như chiếc đồng hồ, luôn chính xác và không có sai lầm", De la Fuente khen ngợi.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



