Báo giấy

Đọc TT&VH ngày 1/7: Vũ điệu tango của Messi

01/07/2011 06:03 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Argentina cùng với Uruguay là hai đội tuyển đứng đầu trên bảng vàng Copa America với 14 danh hiệu vô địch trong suốt chiều dài lịch sử 95 năm của giải vô địch cấp châu lục đầu tiên trên thế giới. Nhưng có một thực tế đáng buồn đến mức khó tin là suốt 18 năm qua, kể từ sau chiến tích giành được tại Ecuador, Argentina không đăng quang ở Copa America một lần nào nữa. Lần này, khi Copa America trở lại Argentina sau 24 năm, tất cả mọi hy vọng của xứ tango đang đổ dồn cả vào Lionel Messi và các đồng đội.

I. Thể thao

* Nụ cười đã đời của Goetz. Chiến thắng với tỷ số của một set tennis trước một đối thủ gần như không biết đá bóng là sự khởi đầu “hoàn hảo” của ông Falko Goetz (Xem trang 2).

* Cuộc chiến của những người Italia. Cái thời mà những người nước ngoài ngồi trên ghế HLV của 3 đội bóng lớn nhất Italia đã qua. Cục diện mới của Serie A mùa 2011-2012 sẽ do những HLV người Italia quyết định (Xem trang 6-7).

* Barca & Real "ăn" hết miếng bánh truyền hình. Một tỷ lệ lớn tiền bản quyền truyền hình Liga rơi vào tay 2 đại gia này, lên tới 140 triệu euro, gấp khoảng 12 lần những đội bóng nhỏ khác (Xem trang 9).

* Bắt đầu cuộc chinh phục. Chưa bao giờ người Argentina lại khao khát vô địch Copa America hơn lúc này, sau khi đã chờ đợi danh hiệu thứ 15 suốt 18 năm ròng (Xem trang 10-11).

II. Văn hóa

* KTS Antoni Gaudi - Cha đẻ của những di sản thế giới “kỳ quặc”. 7 tác phẩm kiến trúc “kỳ quặc” của ông đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1984 - 2005 (Xem trang 16).

* Đào hầm mộ để... triển lãm. Không tổ chức trên mặt đất, các nghệ sĩ trẻ đã kiến tạo một hầm mộ rộng chừng 60m2 tại Om Studio ở Yên Viên, Gia Lâm để làm triển lãm “Một gang tay” với nhiều thể loại như: Tranh, sắp đặt, video art, trình diễn... (Xem trang 18).

* Hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế: 90% người cận nghèo “bỏ quên” quyền lợi. Nguyên nhân là do nhiều địa phương không lập danh sách hộ cận nghèo mà chỉ tập trung bình xét và lập danh sách hộ nghèo. Hơn nữa, nhóm đối tượng cận nghèo đa số là người có thu nhập thấp nên ít có khả năng tham gia BHYT dù chỉ phải đóng 50% (Xem trang 17).


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm