Bầu Hiển đua tranh bầu Đức

13/10/2013 19:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã là người đặc biệt, họ luôn biết cách tỏa sáng để tạo sự khác biệt. Nếu dùng ngôn ngữ bóng đá, đẳng cấp là vĩnh cửu, còn ai ngoài hai ông bầu kể trên, là niềm hy vọng, nguồn cảm hứng cho công cuộc chấn hưng bóng đá nội ?

Có thể ví bầu Đức và bầu Hiển như hai đường thẳng song song trên con đường thiên lý bóng đá chuyên nghiệp. Họ chưa có ý định, hay có dấu hiệu sẽ giao thoa, hòa chung con đường phát triển bóng đá chuyên nghiệp nước nhà, ở vị thế kề vai sát cánh.

Có một người đồng hành với bầu Đức, đấy là bầu Thắng. Cả hai có nhiều kỷ niệm đẹp, từ buổi ban sơ làm bóng đá. Rốt cuộc, bầu Thắng đang ngãng ra, đang có nguy cơ chia tay (có thể bị tẩy chay) người bạn người bạn vong niên Đoàn Nguyên Đức, gần nhất là tại Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Hình như người bạn bóng đá thân nhất với bầu Đức lúc này, người đang chung con đường với ông chủ Hoàng Anh Gia Lai, không ai khác chính là ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).



Bầu Đức và bầu Hiển nổi bật nhất làng bóng Việt Nam hiện nay

Hẳn trong số chúng ta, có người từng ước giá như, ông Đoàn Nguyên Đức và Đỗ Quang Hiển nắm chặt tay nhau, cùng có chân trong bộ máy lãnh đạo VFF, thì bóng đá nội địa được nhờ biết mấy. Có thể là một cặp song kiếm hợp bích, khi cả hai có những phẩm chất dị biệt để có thể hô phong hoán vũ cho bóng đá Việt Nam, dưới tư cách nhà hoạch định lộ trình, chiến lược để đánh chiếm thành tích mà họ muốn.

Nhưng mong muốn đó khó thành hiện thực, vì cơ bản bóng đá cũng là một thương trường khốc liệt, là “trận đấu” phức tạp mà lẽ ra có nhiều cuộc hạnh ngộ, lại không thành. Ông Hiển không chấp nhận VPF và những người đẻ ra nó, thì hẳn nhiên không phục bầu Đức, và ngược lại.

Mỗi người có một thế mạnh khác nhau. Bất cứ hoàn cảnh nào, cả hai đều thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình trong bức tranh phát triển chung của bóng đá nội.

Nếu như mấy tháng qua, bầu Đức đang làm mưa làm gió với hai lứa cầu thủ tài năng của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, thì bầu Hiển tận thu các cúp quan trọng ở giải nội địa. Ngôi vô địch vòng chung kết U21 đang chứng minh rằng ông Hiển cũng biết làm bóng đá trẻ, chứ đâu chỉ giỏi phần gặt ngọn.

Suy cho cùng, việc bóng đá nội dịch chuyển sâu sắc, chia ra thế lưỡng cực, hai nhà tài phiệt nhưng làm hai phe, cũng có sự thú vị. Khi còn yếu tố “còn gà tức nhau tiếng gáy”, sẽ còn nhiều cuộc đua tranh giữa hai ông bầu này. Còn nữa, mỗi bầu Hiển sở hữu nhiều đội bóng đã khiến thiên hạ phát mệt, nếu ông hợp cạ với bầu Đức, e rằng giải bóng đá nội chỉ còn là… giải bầu Đức, bầu Hiển và những người bạn!

Bóng đá nội, cần thêm nhiều ông bầu số má chẳng nhất thiết hợp cạ nhau, nhưng đều nhiệt huyết như bầu Đức và bầu Hiển. Một nền bóng đá phát triển, dứt khoát phải tạo được thế đa cực.

Tiếc rằng nhiều ông bầu đến với bóng đá chỉ là cái cớ cho những toan tính phi bóng đá, hoặc thỏa mãn chút thích thú nhất thời, vị kỷ. Cho nên, vẫn phải cảm ơn bầu Hiển và bầu Đức, bởi ngay thời điểm này thôi, không có họ, chúng ta biết tìm niềm vui bóng đá ở trời Âu.

Ngọc Hòa
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm