Chưa Đại hội, ghế Chủ tịch VFF đã có chủ

20/03/2014 18:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “30 chưa phải là Tết, phải chờ kết quả kiểm phiếu mới biết ai trúng cử”, ông Lê Hùng Dũng đã khẳng định như vậy trong cuộc gặp gỡ báo chí hôm 13/3. Nhưng với chỉ một mình là ứng cử viên, ông Dũng đã không có đối thủ trong cuộc chạy đua đến chiếc ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII.

Ông Lê Hùng Dũng sinh ngày 11/1/1954, vừa qua tuổi 60 cách đây chưa lâu. Con đường đến với bóng đá, tham gia vào bộ máy lãnh đạo VFF của ông Dũng được bắt đầu bằng vị trí Trưởng ban Tài chính và vận động tài trợ VFF khóa II, III. Tại Đại hội VFF nhiệm kỳ IV tháng 8 năm 2001, vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF là ông Nguyễn Quốc Kỳ - Tổng giám đốc Vietravel.

Ở các khóa V và VI, ông Lê Hùng Dũng đã đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ, bên cạnh các công việc chính là Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng bạc đá quý SJC, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng xuất nhập khẩu Eximbank. Cũng trong thời gian này, tầm ảnh hưởng của ông Lê Hùng Dũng trong bộ máy lãnh đạo VFF ngày càng lớn.

Ông Dũng và ông Hỷ, Chủ tịch VFF khóa V và VI coi nhau như cặp bài trùng. Việc Eximbank tài trợ cho V-League có vai trò rất lớn của cá nhân ông Dũng trong vai trò Phó chủ tịch phụ trách tài chính. Chính vì thế, ở cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đề cử các chức danh chủ chốt cho cuộc bầu chọn Đại hội VFF khóa VII, tổ chức hồi tháng 5/2013, ông Lê Hùng Dũng nhận được 19/19 phiếu tín nhiệm trong khi ứng cử viên còn lại, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Khánh Hải nhận được 18/19 phiếu.

Tại phiên họp BCH VFF hồi tháng 12 năm 2013, Chủ tịch VFF khóa VI Nguyễn Trọng Hỷ chính thức từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ và được 100% ý kiến các ủy viên BCH thông qua. Ông Hỷ cũng tiến cử ông Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch phụ trách tài chính làm quyền Chủ tịch VFF và cũng nhanh chóng được BCH thông qua.

Sau khi quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng hoàn tất các thủ tục ra ứng cử, VFF đã nhanh chóng làm công văn xin ý kiến Bộ Nội vụ và Bộ Đại hội VFF khóa VII ngày 25/3 tới tại Hà Nội. Trước đó một ngày, chiều 24/3, phiên họp cuối cùng của BCH VFF khóa VI sẽ thống nhất lại lần cuối công tác tổ chức cho Đại hội khóa VII.

Tại Đại hội VFF khóa VII tới đây, từ danh sách 35 ứngviên, đại hội sẽ bầu ra 17 Ủy viên BCH. Chức danh chủ tịch chỉ còn duy nhất ứng viên là ông Lê Hùng Dũng.

Phó chủ tịch truyền thông có 2 người (Nguyễn Lân Trung, Nguyễn Xuân Gụ) và Phó chủ tịch tài chính cũng có 2 ứng viên (Đoàn Nguyên Đức, Lê Văn Thành). Phó chủ tịch chuyên môn cũng chỉ còn duy nhất ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên.

Quyền Chủ tịch VFF, ứng cử viên duy nhất Lê Hùng Dũng khẳng định: “BCH VFF không có quyền giới thiệu nhiều người ra để bầu cho xôm tụ. Các ứng viên là do các thành viên VFF đề cử và họ chỉ đề cử 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch chuyên môn thì chúng tôi cũng chịu. Nếu trúng thì tốt, còn không trúng cũng chấp nhận vì đã không  ược đại hội tín nhiệm và bầu chứng tỏ mình không làm được việc, không có năng lực thì số phiếu mới thấp. Nếu ứng viên duy nhất đó không đắc cử thì đại hội sẽ đưa ra quyết định cuối cùng”.

“Ai cũng tưởng Chủ tịch VFF hấp dẫn lắm, thu nhập nhiều, quyền lực vô biên. Hấp dẫn hay không là do nền bóng đá quyết định chứ không phải cá nhân ông ta... Tôi xin nói luôn từ bây giờ là tôi sẽ hành động thực sự và không ăn lương của VFF” - Ứng cử viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng


Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm