ASEAN Para Games 13 khép lại tại Thái Lan không chỉ bằng những con số thống kê trên bảng tổng sắp huy chương, mà còn bằng một hành trình vượt lên chính mình của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam.
Với 38 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc và 58 Huy chương Đồng, đoàn Việt Nam không chỉ hoàn thành mục tiêu đề ra, mà còn vượt chỉ tiêu trước ngày lên đường, qua đó xếp hạng 5 chung cuộc tại Đại hội.
Kỳ đại hội thành công của Đoàn Việt Nam
Trước thềm ASEAN Para Games 13, mục tiêu của đoàn Việt Nam là giành từ 30 đến 35 Huy chương Vàng và duy trì vị trí trong Top 5 toàn đoàn. Kết quả thực tế đã vượt xa kế hoạch ấy. Con số 38 Huy chương Vàng không chỉ phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc, mà còn là thành quả của một tập thể biết chắt chiu từng cơ hội thi đấu, tận dụng tối đa thế mạnh ở các môn mũi nhọn và giữ được sự ổn định trong suốt những ngày tranh tài căng thẳng.
Nguyễn Thị Hải giành HCV và Nguyễn Thị Kiều giành HCB môn Ném đĩa nữ hạng thương tật F57. Ảnh: TTXVN phát
Trong bức tranh tổng thể ấy, bơi lội và cờ vua nổi lên như hai trụ cột quan trọng nhất, đóng góp phần lớn số huy chương và tạo nên bản sắc thành công của đoàn Việt Nam tại kỳ Đại hội lần này.
Ở môn bơi, các kình ngư người khuyết tật Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực. Đội tuyển bơi khép lại Đại hội với 14 Huy chương Vàng, 17 Huy chương Bạc và 26 Huy chương Đồng, đồng thời phá tổng cộng 5 kỷ lục ASEAN Para Games. Không chỉ mang về số lượng huy chương lớn, bơi lội còn là môn mở màn cho chuỗi ngày thi đấu khởi sắc của đoàn Việt Nam, tạo động lực tinh thần quan trọng cho các bộ môn khác.
Nổi bật nhất trên "đường đua xanh" là Vi Thị Hằng, vận động viên giành nhiều Huy chương Vàng nhất cho đoàn Việt Nam tại ASEAN Para Games 13. Nữ kình ngư quê Thanh Hóa xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng, đồng thời phá 2 kỷ lục Đại hội. Những thông số chuyên môn ấn tượng ở các nội dung bơi tự do và bơi ngửa không chỉ khẳng định đẳng cấp của Vi Thị Hằng, mà còn cho thấy sự ổn định đáng nể của một vận động viên đã nhiều năm giữ vai trò trụ cột của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam.
Vi Thị Hằng là vận động viên giành nhiều Huy chương Vàng nhất cho đoàn Việt Nam tại ASEAN Para Games 13
Bên cạnh Vi Thị Hằng, Võ Huỳnh Anh Khoa cũng để lại dấu ấn đậm nét khi giành 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Anh Khoa là người mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển bơi cũng như cho toàn đoàn Việt Nam tại Đại hội năm nay. Những chiến thắng của kình ngư nam hạng thương tật S8 không chỉ đến từ thể lực, mà còn từ bản lĩnh thi đấu vững vàng và khả năng duy trì phong độ ổn định ở các nội dung then chốt.
Ngoài hai gương mặt tiêu biểu ấy, các vận động viên như Nguyễn Văn Hanh, Trịnh Thị Bích Như… cũng đóng góp những tấm huy chương quan trọng, giúp đội tuyển bơi Việt Nam duy trì vị trí dẫn đầu khu vực ở nhiều hạng thương tật khác nhau.
Cờ vua cũng là "mỏ vàng" của đoàn Việt Nam tại ASEAN Para Games 13. Kết thúc Đại hội, đội tuyển cờ vua người khuyết tật Việt Nam giành tới 15 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng, xếp hạng Nhất toàn đoàn ở môn thi đấu này. Đây cũng là kỳ ASEAN Para Games mà cờ vua Việt Nam giành nhiều Huy chương Vàng nhất từ trước đến nay.
Thành công của cờ vua không chỉ nằm ở số lượng huy chương, mà còn ở sự đồng đều giữa các nội dung cá nhân và đồng đội, giữa nam và nữ, giữa các hạng thương tật. Những kỳ thủ Việt Nam bước vào từng ván đấu với tâm thế chủ động, thể hiện tư duy chiến thuật sắc sảo và tâm lý thi đấu ổn định – yếu tố đặc biệt quan trọng ở các trận đấu quyết định.
Đào Tuấn Kiệt là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội tuyển cờ vua nam, với 2 Huy chương Vàng giành được ở các nội dung dành cho kỳ thủ khiếm thị. Lối chơi chắc chắn, khả năng kiểm soát thế trận tốt giúp Tuấn Kiệt trở thành điểm tựa quan trọng trong đội hình.
Kỳ thủ Đào Tuấn Kiệt xuất sắc giành Huy chương Vàng cá nhân nội dung cờ vua hạng thương tật B1 nam. (Ảnh: TTXVN phát)
Ở nội dung nữ, Trần Ngọc Loan và Trần Thị Bích Thủy cùng giành mỗi người 2 Huy chương Vàng, góp phần tạo nên sức mạnh vượt trội cho đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam. Sự ăn ý trong các nội dung đồng đội, cùng bản lĩnh ở những ván đấu then chốt, giúp cờ vua Việt Nam duy trì ưu thế rõ rệt trước các đối thủ trong khu vực.
Bên cạnh hai môn mũi nhọn, điền kinh cũng đóng góp quan trọng vào thành tích chung với 7 Huy chương Vàng. Trong đó, hình ảnh Nguyễn Thị Hải – nữ vận động viên kỳ cựu của điền kinh người khuyết tật Việt Nam – tiếp tục để lại nhiều xúc động.
Vượt qua chỉ tiêu, vượt qua chính mình
Tại ASEAN Para Games 13, Nguyễn Thị Hải giành "cú đúp" Huy chương Vàng ở các nội dung đẩy tạ và ném đĩa hạng thương tật F57. Thành tích 25,74m ở nội dung ném đĩa một lần nữa khẳng định đẳng cấp và bản lĩnh thi đấu của vận động viên đã gắn bó với điền kinh người khuyết tật suốt hai thập kỷ. Ở tuổi ngoài 40, Nguyễn Thị Hải vẫn duy trì phong độ ổn định, trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ và tinh thần không khuất phục trước giới hạn thể chất.
Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến (giữa) chia vui với hai vận động viên giành HCV và HCB môn Ném đĩa F57. Ảnh: TTXVN phát
Cùng với điền kinh, cử tạ tiếp tục là điểm sáng quen thuộc. Lê Văn Công, dù thi đấu trong bối cảnh chưa hoàn toàn đạt thể trạng tốt nhất, vẫn giành Huy chương Vàng, khẳng định đẳng cấp của một trong những lực sĩ xuất sắc nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam xếp hạng 5 với 38 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc và 58 Huy chương Đồng. Dẫn đầu toàn đoàn là chủ nhà Thái Lan với 175 Huy chương Vàng, 155 Huy chương Bạc và 156 Huy chương Đồng. Indonesia xếp thứ hai với 135 Huy chương Vàng, trong khi Malaysia và Philippines lần lượt đứng thứ ba và thứ tư.
Khoảng cách về số lượng huy chương phản ánh thực tế rằng các đoàn dẫn đầu cử lực lượng đông đảo và tham gia nhiều môn thi đấu hơn. Tuy vậy, trong bối cảnh đó, việc đoàn Việt Nam duy trì vị trí Top 5 và vượt chỉ tiêu Huy chương Vàng cho thấy hiệu quả của chiến lược tập trung vào các môn thế mạnh, đồng thời khai thác tốt chiều sâu lực lượng ở từng hạng thương tật.
ASEAN Para Games 13 khép lại, nhưng những gì Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam để lại không chỉ gói gọn trong những tấm huy chương. Đó là hình ảnh của những vận động viên kiên cường, thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất; là sự đồng hành bền bỉ của ban huấn luyện; là nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ phía sau mỗi lần bước lên bục trao thưởng.
Việc vượt chỉ tiêu Huy chương Vàng không đơn thuần là một con số. Nó là minh chứng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, cho sự đầu tư có trọng điểm và cho tinh thần không chấp nhận dừng lại ở giới hạn đã biết. Với nền tảng từ ASEAN Para Games 13, thể thao người khuyết tật Việt Nam có thêm niềm tin để hướng tới những mục tiêu xa hơn ở đấu trường châu lục và quốc tế – nơi mỗi tấm huy chương tiếp tục là câu chuyện về ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên không ngừng.
Giữa không khí sôi động của ASEAN Para Games 13 đang diễn ra tại Thái Lan, hình ảnh Nguyễn Thị Hải một lần nữa bước lên bục cao nhất đã trở thành khoảnh khắc đầy xúc động đối với thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Khi ngọn đuốc Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games 13 chính thức tắt vào hôm nay 26/1, hành trình thi đấu của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng khép lại với nhiều cảm xúc đọng lại.
ASEAN Para Games 13 đã khép lại với việc Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ Top 5 trên bảng tổng sắp huy chương, với những đóng góp then chốt từ bơi lội và cờ vua.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất