Trong nước

Đồ chơi Noel và năm mới ở Đức: Rẻ và... độc

25/12/2009 08:59 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Noel, năm mới là dịp trẻ em phương Tây quanh quẩn bên cây thông được trang trí rất đẹp ở trong nhà để chờ nhận quà. Tuy nhiên, các chuyên gia Đức cảnh báo: Nhiều loại đồ chơi nhập khẩu vào nước này rất độc hại, càng rẻ thì càng độc, thế nên không được để cho trẻ em tiếp xúc với chúng.

Bộ đồ chơi máy móc xây dựng, với cần cẩu và xe ủi gắn động cơ nhỏ xíu được điều khiển từ xa, chỉ có giá 20 euro. Đó là cái giá rất rẻ so với các loại đồ chơi được làm ở EU và thu nhập của người Đức. Một con ngựa khâu bằng vải nhung màu hồng nhồi bông có giá 6 euro, còn bộ búp bê bằng nhựa thì được bán với giá chỉ 1 euro... Theo tờ Deutsche Welle, những loại đồ chơi rẻ tiền đó đều có xuất xứ từ các nước đang phát triển, cụ thể là 75% được làm ở Trung Quốc. Chúng không chỉ có ưu thế về giá mà còn trông rất dễ thương, màu sắc rực rỡ. Nhưng khá nhiều thứ trong số đó lẽ ra phải được vứt ở bãi thải chất độc hại.

Trẻ chơi một giờ bằng “rít” hai bao thuốc


 Kiểm tra đồ chơi ở Đức
Trước dịp Noel, Viện LB về đánh giá nguy cơ ở Đức cảnh báo người tiêu dùng rằng, đồ chơi rẻ tiền bằng nhựa và cao su chứa một lượng hóa chất rất độc. Chúng được cho vào nhựa và cao su để tăng tính đàn hồi. Thành phần của chúng tuy khác nhau nhưng đều có tác hại xấu đối với sức khỏe con người, gây ra nhiều căn bệnh, từ vô sinh cho đến ung thư. Trong nhiều trường hợp không thể chứng minh được sự liên quan trực tiếp giữa một con búp bê với bệnh ung thư của bé gái, song theo số liệu mà Viện Robert Kokh đưa ra thì từ năm 1980 đến nay, tỷ lệ ung thư ở trẻ em Đức tăng 50%.


Ở EU có các quy định hạn chế chất độc trong đồ chơi. Nhưng các quy định này đã lạc hậu, vì người ta chưa lường hết tác hại của nhiều dạng hóa chất mới. Ví dụ, theo quy định thì trong đồ chơi bằng nhựa và cao su của trẻ em, chất plastificator (làm dẻo) được phép tồn tại ở mức gấp 1.000 lần so với... lốp ô tô. Các chuyên gia khẳng định: Khi trẻ em tiếp xúc với những thứ đồ chơi chứa hóa chất này một giờ thì bị tổn hại sức khỏe tương đương việc ở trong phòng kín và hút hai bao thuốc!

Lắm “thầy”...

Theo chỉ thị từ Bộ Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Đức, các chuyên gia ở Viện Lao động và Sức khỏe đã kiểm tra 150 mẫu đồ chơi dành cho trẻ em dưới 3 tuổi. Đồ chơi được mua ngẫu nhiên trong các cửa hàng. Kết quả là có tới 1/5 số mẫu không qua được cuộc kiểm tra và 23 mẫu chứa các hợp chất độc hại.

Một cuộc kiểm tra khác đã được Hiệp hội Giám sát Kỹ thuật thực hiện, lần này là với những loại đồ chơi có giá dưới 10 euro. Các chuyên gia phải loại bỏ gần một nửa các mẫu đồ chơi. Nhiều mẫu chứa hóa chất độc hại, số khác thì có những chi tiết nhỏ mà trẻ em có thể nuốt phải...

Tại Đức có một loạt tổ chức ở các cấp khác nhau đảm nhiệm việc kiểm tra đồ chơi trẻ em. Nhưng các mẫu chỉ được kiểm tra theo xác suất vì số lượng quá nhiều và một số cuộc thử nghiệm có kinh phí rất cao. Đôi khi có cả lô hàng đồ chơi bị tịch thu và tiêu hủy. Nhưng loại trừ mọi mối nguy cơ đối với người tiêu dùng là không thể.


Đồ chơi được bán vào dịp Giáng sinh rất đa dạng
nhưng có cả những thứ gây hại cho trẻ em

Bảo vệ trẻ bằng cách nào?

Tại Đức, các phương tiện thông tin đại chúng đưa ra vô số lời khuyên cho người tiêu dùng. Thứ nhất, không chạy theo giá rẻ vì “của rẻ là của ôi”. Thứ hai, chỉ mua đồ chơi của những hãng nổi tiếng. Các nhà sinh thái học thì đề nghị loại bỏ hết những loại đồ chơi bằng chất dẻo. Nhưng đồ chơi bằng gỗ, nhất là gỗ dán, cũng không tuyệt đối an toàn vì một số có chứa chất độc formaldehyde. Còn đồ chơi bằng sắt tây truyền thống (bây giờ châu Âu đang trở lại “mốt” này) thì quá sắc và nhọn.

Lời khuyên cực đoan nhất: Tuyệt đối không mua bất cứ thứ đồ chơi nào do Trung Quốc sản xuất. Nhưng với những người có thu nhập thấp thì điều này là không tưởng. Tuy vậy, người tiêu dùng có thể tự kiểm tra sản phẩm theo cách khá đơn giản. Chẳng hạn, mùi hóa chất nặng chứng tỏ chất liệu đồ chơi kém. Đồ chơi có tiếng nhạc thì không được phát ra âm thanh quá to...

Điều quan trọng mà những người làm cha, làm mẹ cũng như “Ông già Noel” phải nghiêm chỉnh tuân thủ là thà tặng trẻ thứ đồ chơi be bé nhưng có chất lượng tốt còn hơn “to đùng” mà rẻ và... độc.

Trần Quang Vinh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm