Arsenal sẽ xoay tua ngay lượt đầu vòng bảng?

16/09/2015 16:27 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 2-0 trước Stoke City tại Premier League cuối tuần qua đã giúp Arsenal của Arsene Wenger giải tỏa gánh nặng áp lực. Trước đối thủ Zagreb không quá mạnh, ông Wenger có thể xoay tua ngay lượt đầu vòng bảng Champions League để giữ sức cho các trụ cột.

Rốt cuộc, cũng không có một tân binh nào nối gót Petr Cech cập bến Emirates mùa này, và sự tự tin hồi đầu mùa (nhờ đấu giao hữu tốt và thắng Chelsea ở Siêu Cúp Anh) đã tan thành mây khói, ngay sau trận thua West Ham 0-2 trên sân nhà ở vòng 1 Premier League. Sức mạnh hàng công là mối đắn đo đầu mùa của “Pháo thủ”, nhưng cũng đừng quên hàng phòng ngự đã bắt Cech trổ tài quá nhiều chỉ trong 1 tháng đầu tiên.

Hai bàn thắng của Theo Walcott và Olivier Giroud vào lưới Stoke ví như những cơn mưa lành dội xuống biển cỏ đang chực bốc hỏa, khi “scandal” giấu nhẹm chấn thương của Danny Welbeck để hòng… khỏi mua thêm tiền đạo ở chợ mùa Hè vừa được phanh phui. Sau trận, HLV người Pháp vẫn chê trách các học trò đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng 2 bàn thắng là đủ để các cầu thủ thêm tự tin, các CĐV lấy lại niềm tin trong giai đoạn này.

Tuần này, sau chuyến làm khách của Dinamo Zagreb tại Croatia 3 ngày, Arsenal sẽ quay về London để quyết đấu với Chelsea đang khát thắng. Thất bại 1-3 trước Everton tuần trước buộc phải là điểm chốt cho khởi đầu đáng thất vọng của Chelsea, nếu ông Jose Mourinho và các học trò không muốn nhận cơn thịnh nộ từ giới chủ, người hâm mộ và truyền thông. Một trận đấu hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.

Việc HLV Wenger xoay tua đội hình xuất phát trước Zagreb, đối thủ vốn không được đánh giá cao, là hợp lý. Và như thường lệ, đây sẽ là cơ hội cho nhiều tài năng đang bị giam trên ghế dự bị của Arsenal. Mathieu Debuchy là ví dụ, anh đã mất vị trí vào tay Hector Bellerin từ khá lâu, và sẽ có cơ hội thể hiện ở Champions League sau khi chuẩn bị đủ nền tảng thể lực.

Ở cánh đối diện, Kieran Gibbs cũng tương tự Debuchy. Anh này đã ngán ngồi nhìn Nacho Monreal thi đấu, và đang khát khao tái khẳng định trên đất Croatia. Trên hàng tiền vệ, để đội trưởng Mikel Arteta đá thay Francis Coquelin là giải pháp hợp lý. Tiền vệ 24 tuổi người Pháp là con bài tối quan trọng của Arsenal trước Chelsea nên anh cần được nghỉ ngơi, tiện đường, ông Wenger cũng có dịp để chứng minh đôi chân của Arteta vẫn còn hiệu quả.

Chân chạy Alex Oxlade-Chamberlain có thể sẽ được tin dùng, trong khi Giroud, người đã văng khỏi đội hình xuất phát trong 2 trận gần nhất cần hơn ai hết một suất đá chính. “Phát đạn” vào lưới Stoke có lẽ đã giúp anh này tự tin trở lại, sau phong độ kém cỏi trong màu áo ĐT Pháp ở trận giao hữu với Serbia, nơi anh bị khán giả nước nhà chỉ trích thậm tệ.

Thành tích sân khách khá tốt từ đầu mùa (thắng cả 2 trận ở Ngoại hạng Anh) là cơ sở để Arsenal tự tin xoay tua ở trận này, nhưng một thất bại, thậm chí một kết quả hòa trên đất Croatia sẽ là bước chạy đà tâm lý cực tệ trước derby London.

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm