Điều trị thành công u nhầy ruột thừa hiếm gặp bằng phương pháp nội soi

13/09/2019 16:13 GMT+7 | Bạn cần biết

(Thethaovanhoa.vn)- Ngày 26/08/2019, bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã tiếp nhận và điều trị thành công cho người bệnh P.T.V (sinh năm 1940, ngụ tại Long Mỹ, Hậu Giang). Người bệnh được chẩn đoán u nhầy ruột thừa. Đây là một bệnh hiếm gặp, chỉ chiếm vào khoảng từ 0,1% đến 0,2% trong tất cả các trường hợp cắt ruột thừa.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long áp dụng kỹ thuật mới trong điều trị giúp bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có thể lọc máu ngay tại nhà

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long áp dụng kỹ thuật mới trong điều trị giúp bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có thể lọc máu ngay tại nhà

Theo thống kê của Bộ Y Tế, ở nước ta số lượng người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối ngày càng gia tăng. Hiện nay, có trên 80.000 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối cần sử dụng một trong những phương pháp điều trị thay thế thận như là: thẩm phân phúc mạc (hay còn gọi là phương pháp lọc màng bụng), chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận.

U nhày ruột thừa được hình thành do sự tích tụ chất nhày bên trong lòng ống ruột thừa và có sự tắc nghẽn ở gốc ruột thừa. Bệnh làm người bệnh đau bụng ở hố chậu phải. Sau khi nhập viện và làm các chẩn đoán hình ảnh, người bệnh được chẩn đoán u nhầy manh tràng, đa polip đại tràng. Ngày 27/08, người bệnh được ekip khoa Tiêu Hóa, bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tiến hành đốt, cắt mặc treo ruột thừa bằng phương pháp nội soi. Với phương pháp này, ekip đã cắt thành cổng ruột thừa chứa u nhầy với đường mổ chỉ dài 3cm.

Chú thích ảnh
Khối u nhầy có kích thước 7x20cm được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật nội soi

Sau phẫu thuật, người bệnh được tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, tình trạng sức khỏe hồi phục tốt và đã xuất viện vào ngày 01/09/2019

Theo bác sĩ chuyên khoa, u nhầy có thể gặp ở bất cứ độ tuổi nào nhưng thường thấy ở tuổi trên 35, nữ bị nhiều hơn nam. Bệnh thường lành tính chỉ khoảng 10% có diễn biến thành u ác tính. Có trên 50% trường hợp u nhày ruột thừa không có triệu chứng và được phát hiện do tình cờ đi siêu âm hay chụp X Quang cắt lớp (CT Scan) hay khi mổ thăm dò một bệnh lý khác trong ổ bụng. Gần 50% trường hợp có triệu chứng đau ở hố chậu phải hay đau ở hạ vị. Do U nhầy ruột thừa rất ít triệu chứng do đó siêu âm và chụp cắt lớp là phương tiện hữu hiệu giúp bác sĩ lâm sàng phát hiện bệnh trong đa số trường hợp.

Để điều trị cắt trọn khối nhày của ruột thừa có thể sử dụng phương pháp mổ hở hay mổ nội soi. Với kỹ thuật mổ nội soi cắt ruột, u nhày ruột thừa có thể được cắt gọn gàng sau khi được cột gốc cẩn thận và đưa vào trong túi nylon để đưa ra ngoài ổ bụng. Đây là phương pháp phẫu thuật tiên tiến với hiệu quả điều trị tương đương với phương pháp mổ mở cổ điển nhưng đem lại nhiều lợi ích vượt trội cho người bệnh như phục hồi nhanh, giảm thời gian nằm viện, vết mổ thẩm mỹ và tránh biến chứng nhiễm trùng

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm