Nga thử nghiệm vũ khí siêu tốc bí ẩn có thể chọc thủng mọi lá chắn tên lửa

29/06/2015 05:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cực kỳ cơ động, tốc độ vô cùng cao, đặc biệt khó đánh chặn là các đặc điểm nổi bật của phương tiện bay siêu tốc mang tên Yu-71 của Nga. Các chuyên gia nói rằng Yu-71 có thể chọc thủng mọi hệ thống lá chắn tên lửa.

Báo chí Mỹ hôm 28/6 dẫn nguồn Tập đoàn thông tin quốc phòng Jane's cho biết Nga đang thử nghiệm một phương tiện bay siêu tốc đời mới, có thể mang vũ khí hạt nhân đi xuyên qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.

Hoạt động phát triển phương tiện bay có tên Yu-71 này đã diễn ra trong vài năm trời và Nga đã thực hiện cuộc bắn thử gần đây nhất trong ngày 26/2, với một quả tên lửa SS-19 đã đưa Yu-71 vào không gian. Phương tiện bay này thuộc về các kế hoạch của Moskva, nhằm hiện đại hóa Lực lượng Tên lửa chiến lược.

Yu-71, bí danh "Dự án 4202", có thể đạt tốc độ tới 11.200 km/h và đặc biệt cơ động, khiến nó trở thành vũ khí rất nguy hiểm, khó tiêu diệt. Nhờ tốc độ lớn khủng khiếp và quỹ đạo bay khó dự đoán, Yu-71 có thể né tránh mọi hệ thống đánh chặn tên lửa của đối phương.

Hình ảnh mô phỏng về máy bay ném bom tàng hình PAK DA của Nga, được cho là mang theo nó các quả tên lửa hành trình siêu tốc

"Phương tiện này giúp Nga có khả năng thực hiện một cuộc tấn công quy mô nhỏ, chắc chắn chính xác, vào một mục tiêu nhất định" - bài viết trên Jane's đánh giá.

Các tác giả của bài viết giả định rằng Nga có thể sẽ đưa vào trang bị tới 24 phương tiện bay siêu tốc Yu-71 trong giai đoạn từ năm 2020 và 2025. Hơn thế, vào quãng thời gian kể trên, Moskva có thể đã phát triển xong Sarmat, một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới sẽ mang Yu-71 đi vào không gian.

Bài báo cũng cho biết ngoài Yu-71, Nga sẽ sớm cho ra đời máy bay ném bom tàng hình chiến lược thế hệ hệ mới PAK DA, mang tên nó các quả tên lửa hành trình siêu tốc.

Hiển nhiên Nga không phải là nước duy nhất thử nghiệm vũ khí siêu tốc. Kể từ tháng 1/2014, Trung Quốc đã thử nghiệm phương tiện bay Wu-14 ít nhất 4 lần, khiến Washington phải bày tỏ sự lo ngại, do hệ thống có thể vô hiệu hóa lá chắn tên lửa Mỹ.

Bản thân Mỹ cũng đang nghiên cứu vũ khí siêu tốc tương tự trong khuôn khổ chương trình Tấn công Toàn cầu Mau lẹ (PSG), vốn không chịu sự quản lý của hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START mới mà Mỹ ký với Nga.

V.L
Theo Sputnik 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm