Trung Quốc: Lại tranh cãi về việc phân loại phim

07/03/2009 16:01 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Tại kỳ họp đang diễn ra của Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc, những người làm điện ảnh ở nước này đã gợi lại vấn đề gây tranh cãi: cần phải thiết lập hệ thống phân loại phim tại Đại lục.

Trương Nghệ Mưu   
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu nói: “Không bộ phim nào có thể thỏa mãn được thị hiếu của tất cả các khán giả. Là một đạo diễn, tôi ủng hộ việc thiết lập hệ thống phân loại phim. Như vậy không có nghĩa là bật đèn xanh để các phim bạo lực và khiêu dâm tràn vào xã hội, mà nhằm phân loại phim cho nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Tại sao một hệ thống như vậy lại không thể có ở Trung Quốc?”. Còn đạo diễn Phùng Tiểu Cương thì cho rằng “một hệ thống phân loại phim như vậy sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp điện ảnh”.

Năm 2005, người ta đã trình lên Quốc hội một bản dự thảo về việc lập hệ thống phân loại phim nhưng chưa được thông qua. “Nhiều nước đã áp dụng hệ thống phân loại phim theo cách hữu hiệu để điều chỉnh và quản lý nền công nghiệp điện ảnh của họ. Tôi không thể hiểu tại sao ở Trung Quốc lại khó thiết lập được hệ thống này đến vậy”, Phùng Tiểu Cương nói.

Tuy nhiên, đạo diễn Phùng Tiểu Ninh, nổi tiếng với những bộ phim mang đề tài yêu nước, lại có quan điểm khác: “Chúng ta không nên vội vã thiết lập một hệ thống phân loại phim vào thời điểm này. Nền điện ảnh Trung Quốc có những đặc thù riêng. Thiết lập một hệ thống mới tức là lập nên bộ luật mới. Tôi nghĩ chúng ta cần 5-10 năm để làm việc này”.

Trong cuộc thăm dò mới đây do tờ China Youth thực hiện trên Internet, có tới 89,9% trong số 2.032 người tham gia cho biết họ ủng hộ việc thiết lập hệ thống phân loại phim ở Trung Quốc.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm