Diễn giả Quách Tuấn Khanh: Tìm độc giả trước khi viết sách

24/07/2013 18:23 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - "Từ ngày hiểu biết đúng về luật hấp dẫn, vị thế của tôi với tiền bạc cũng đã thay đổi. Trước đây tôi kiếm tiền, bây giờ tôi hút tiền" - diễn giả Quách Tuấn Khanh "khoe" một cách rất... hoành tráng trong bộ sách đầu tay của mình.

Bộ sách của Khanh gồm 5 cuốn: Tôi đã vận dụng luật hấp dẫn như thế nào,52 tuần đưa luật hấp dẫn vào cuộc sống, Bí quyết trình bày từ các chuyên gia,Vitamin cho tinh thần, Vitamin cho Thành Công. Trong đó, một cách vắn tắt, khái niệm "luật hấp dẫn" của anh được cắt nghĩa là: những sự việc, sự vật, hay con người có cùng "tần số" thì luôn... hấp dẫn nhau và tìm đến với nhau.


Độc giả đọc sách có "hấp dẫn" được theo anh không thì chưa biết. Còn ở góc độ tạo dựng thương hiệu, quả thực vị diễn giả 41 tuổi này rất biết cách khiến dư luận phải quan tâm và tò mò về mình. Tuấn Khanh là trường hợp hiếm hoi hiện nay luôn tổ chức... bán vé vào cửa cho các buổi diễn thuyết. Và bán được, để... sống được, sống sung túc bằng nghề - theo lời anh nói.

* Sống được bằng diễn thuyết, còn nếu viết sách, mức nhuận bút của anh là...?

Điều khủng khiếp là ở chỗ này: theo tôi thấy, Việt Nam là nơi duy nhất sách được định giá theo số trang. Như 5 cuốn sách tôi vừa viết,  giá cả bộ sách là 300.000 đồng. Bởi thế, những gì tác giả nhận về là quá thấp so với công sức họ bỏ ra. Bạn tính xem, những cuốn sách trở thành hiện tượng đâu phải dễ xuất hiện. Còn lại, một cuốn sách bây giờ giỏi lắm là bán được được từ 3.000 – 5.000 bản, trong đó 10% giá bìa thuộc về tác gi.



* Nghĩa là tiền viết bộ sách có thể chỉ bằng vài buổi nói chuyện của anh?

- Với nghề diễn giả, thì việc viết sách không đặt nặng mục đích kinh tế. Có sách, thì diễn giả sẽ chuyên nghiệp hơn, thuyết phục và có uy tín với cộng đồng hơn, thậm chí đắt show hơn nữa (cười). Còn độc giả thì có cái để đọc, thay vì chỉ nghe và ghi chép.

* Vậy, sao anh không viết sách ngay từ khi mới bắt đầu theo nghề?

Có nhiều lý do, trong đó việc ra một lúc 5 cuốn sách sẽ thuận lợi hơn về truyền thông, phát hành, hay hạn chế sách lậu. Nhưng quan trọng nhất, trong thời gian trước đó, tôi đã tạo dựng được một cộng đồng độc giả cho mình. Điển hình, trước khi sách được xuất bản, đã có khoảng 1.500 người đăng kí mua. Thực tế, các tác giả ăn khách thời gian qua như Gào, Joe... cũng đều xây dựng độc giả trước cho mình như vậy.

* Thực chất, những cuốn sách theo kiểu "bí quyết thành công" trên thị trường đều dịch từ nước ngoài. Anh có nghĩ người đọc sẽ chịu bỏ tiền mua "lời khuyên" của một tác giả trong nước không?

- Độc giả vẫn hoàn toàn có thể đọc sách dịch và "bổ sung" bằng những cuốn sách của tôi.Bởi, tôi chọn một phân khúc riêng: những câu chuyện ở bối cảnh Việt Nam, về thành công của người Việt Nam, và để lên tinh thần cho người Việt Nam trong những điều kiện đặc thù.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm