Liên quan đến chiến lược phát triển bóng đá Viêt Nam , chúng tôi đã có cuộc trao đổi thêm với ông Trần Quốc Tuấn.
Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã thực hiện 2 năm. Để đánh giá được mức độ hiệu quả đến đâu cũng như những tồn tại, vẫn là bài toán hóc búa của ngành thể thao...
Sau một số những thử nghiệm, bắt đầu từ mùa giải 2015, một CLB ở V-League chỉ được phép đăng ký 2 ngoại binh + 1 ngoại binh nhập tịch; trong khi giải hạng Nhất là vùng trắng với cầu thủ người nước ngoài.
Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, tuyển thủ QG Quế Ngọc Hải, trung vệ nhập tịch Hoàng Vissai, cựu danh thủ Đỗ Khải đều khẳng định sự ủng hộ đối với việc thành lập Hiệp hội Cầu thủ bóng đá Việt Nam để bảo vệ quyền lợi cho cầu thủ
Dù soạn thảo xong điều lệ thành lập Hiệp hội Cầu thủ bóng đá Việt Nam từ trước năm 2009 và nhận được sự ủng hộ của đông đảo giới cầu thủ, nhưng tất cả tâm huyết của chuyên gia Vũ Mạnh Hải vẫn còn nằm trên kệ sách.
“Cách đây ít ngày, tôi nhận được thông báo từ CLB Bóng đá Cần Thơ về việc chấm dứt Hợp đồng lao động. Lý do mà họ đưa ra là đội bóng muốn cơ cấu lại nhân sự. Tôi thực sự rất bất bình”, Trần Bửu Ngọc chia sẻ.
Sau 6 tháng ròng rã đấu lý với CLB XSKT Cần Thơ, thông qua luật sư đại diện, ngày 3/11/2015, VFF đã thảo các công văn số 1270/LĐBĐVN-PL (dành cho Ngọc Điểu) và 1271/LĐBĐVN-PL (với Đức Linh) tuyên bố bộ đôi cầu thủ này thắng án.
Anh Khoa đã phẫu thuật và được dự báo là có khoảng 60-70% cơ hội trở lại sân cỏ nhưng trung vệ Ngọc Hải, “thủ phạm” của vụ việc gây tranh cãi nói trên thì đang phải chạy vạy từng đồng để cùng CLB SLNA đền bị chi phí điều trị.
FLC Thanh Hóa liên tiếp giành HCĐ trong hai mùa giải V-League liên tiếp, được chuyển giao với một ông chủ mới tiềm lực tài chính thuộc “hàng khủng” với viễn cảnh tương lai rất tươi sáng. Tuy nhiên...