Vụ trâu chọi húc chết người: Việc bạo lực và gây ra chết người là tất yếu!

01/07/2017 22:44 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau vụ việc chủ trâu chọi Đồ Sơn bị trâu húc tử vong do gãy cổ, chết não và mất máu cấp, trên nhiều diễn đàn mạng lập tức đã xuất hiện câu hỏi: có nên giữ gìn các lễ hội truyền thống ít nhiều gây tranh cãi là dã man, giờ lại xảy ra chết người?

Liên lạc với nhà nghiên cứu văn hóa, GS Trần Lâm Biền, ông thẳng thắn:

"Lễ hội chọi trâu bản chất là một hoạt động văn hóa, để cầu sóng yên biển lặng. Đôi sừng trâu cũng chính là hình tượng của mặt trăng khuyết, gắn với thần Độc Cước mà dân miền biển vẫn tôn thờ.

Chú thích ảnh
GS Trần Lâm Biền

Trước đây lễ hội chọi trâu, chỉ có con trâu thắng cuộc là được cho vào lưới, đưa lên thuyền, mang ra khơi xa rồi hắt xuống để tế thần.

Thế nhưng, trải qua thời gian, hoạt động văn hóa này đã bị người đời sau ứng xử một cách hoàn toàn khác, trở thành một hoạt động thể thao, rồi cả kinh doanh kiếm lợi, bán thịt trâu với giá cao...

Đó là cách ứng xử vô văn hóa với một hoạt động văn hóa. Do đó, việc bạo lực và gây ra chết người là tất yếu!"

Hà My

Vụ chủ trâu bị húc chết: Bộ VH-TT&DL gửi công văn hỏa tốc về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Vụ chủ trâu bị húc chết: Bộ VH-TT&DL gửi công văn hỏa tốc về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Hôm nay (1/7), Bộ VH-TT&DL đã gửi công văn hỏa tốc tới Sở VH&TT Hải Phòng về việc báo cáo công tác tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm