Văn hóa 'nóng' trong tuần: Hiếm khi thơ nóng như tuần này

25/10/2015 06:58 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Không giống như hot girl, thơ ít khi là chủ đề buôn chuyện nóng hổi ở nước ta, nhưng không phải trong tuần qua. Một nghi vấn đạo thơ khiến nhiều người háo hức tìm đọc thơ (thực ra là đọc 2 bài để thỏa tò mò), còn những người đang làm thơ lâu nay bỗng thấy muốn bỏ thơ.

Một vụ tố đạo thơ, giới văn chương ngỡ ngàng

Tuần qua, nhạc sĩ Hà Quang Minh lên tiếng tố cáo nhà thơ Phan Huyền Thư đã sao chép bài thơ Buổi sáng của đồng nghiệp Phan Ngọc Thường Đoan để biến tấu thành bài thơ Bạch lộ của mình. Hai bài thơ khi đăng lên khiến nhiều người bất ngờ vì độ giống nhau về cả tứ thơ, câu chữ...

So với vụ tố đạo thơ của ông Ngô Xuân Phúc với nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai trước đó, vụ này gây xôn xao dư luận hơn. Trong hơn một tuần, bản thân Phan Huyền Thư dính đến 2 nghi vấn đạo thơ. Nhưng ở lần thứ nhất, dư luận vẫn nghiêng về phía chị do chỉ có 1 câu thơ bị coi là trùng với tứ thơ của Du Tử Lê.


 Phan Huyền Thư (trái) chưa nhận đạo thơ nhưng dư luận đã đứng về phía Phan Ngọc Thường Đoan

Còn lần này, hai bài thơ - Buổi sángBạch lộ quá giống nhau nên cả giới chuyên môn lẫn độc giả đều tin chắc có chuyện đạo văn. Vấn đề là ai đạo của ai? Phan Ngọc Thường Đoan đã công bố bài Buổi sáng trong tập thơ Đếm cát ra năm 2003, còn Phan Huyền Thư đến năm 2014 mới công bố trong tập thơ Sẹo độc lập. Sau đó, Phan Huyền Thư cho hay đã làm bài thơ từ năm 1996. Nhưng cuối cùng nhà thơ “Seo độc lập” đã viết lời xin lỗi và xin trả lại giải thưởng.

Psy đến Việt Nam, Sơn Tùng bị phản đối

Không rõ cộng đồng hâm mộ nam ca sĩ Gangnam Style ở Việt Nam có đông đảo hay không, nhưng cộng đồng hâm mộ K-pop nói chung thì có. Trước thông tin Psy sắp đến Việt Nam biểu diễn tại Super X Festival ở TP.HCM vào ngày 21/11 cùng nhiều sao Hàn, người hâm mộ K-pop rất hy vọng có cả thần tượng của họ, trong đó có nhóm nhạc Big Bang.


Psy sang Việt Nam nhưng dư luận chú ý đến Sơn Tùng hơn

Còn hai đại diện của Việt Nam đã được xác nhận tham gia là Sơn Tùng M-TP và Đông Nhi, người hâm mộ K-pop lại quay sang phản đối Sơn Tùng vì cho rằng anh “không đủ tầm đứng chung sân khấu” với thần tượng họ. Trớ trêu, Sơn Tùng là ca sĩ có phong cách rất Hàn Quốc và vẫn thường bắt chước G-Dragon, trưởng nhóm Big Bang. Thế nhưng anh lại không được lòng các fan nhạc Hàn ở Việt Nam.

Trong khi đó, cộng đồng lại chưa tỏ ra háo hức lắm với sự có mặt của Psy, họ đợi BTC công bố thêm ngôi sao K-pop rồi mới quyết định mua vé hay không. Thông tin không liên quan, Gangnam Style đã có hơn 2,4 tỷ lượt xem trên YouTube trong sự quên lãng của dư luận.

Ngày phụ nữ, phụ nữ được “tôn vinh” đặc biệt

Tuần qua là tuần có ngày kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nhưng không có băng-rôn chào mừng ở các tuyến phố, bời từ lâu người ta đã quên hoặc lờ đi thực tế này.

Ngày 20/10 lâu nay được “biên tập” thành “Ngày Phụ nữ Việt Nam”, trong khi nhiều anh đàn ông còn đăng “status” hào hứng chúc mừng... một nửa thế giới, trong khi số lượng phụ nữ Việt Nam cùng lắm được vài phần nghìn dân số thế giới.


Phụ nữ luôn được xã hội tỏ ra quan tâm, nhưng một số người được quan tâm nhiều hơn những người khác

Nhưng đặc biệt, để kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, trong suốt một tuần trước đó, các báo và mạng xã hội đã tổ chức “chuyên đề” Những phụ nữ Việt đáng thương và… nhục nhã. Các nhân vật được chọn là Hồ Ngọc Hà, Midu, Khánh Ly (Ly Kute) và nữ sinh 17 tuổi Thúy Vi.

Trong khi đó, những người đàn ông trong các vụ việc như Phan Thành, Mạc Hồng Quân và “đại gia kim cương” mặc dù vẫn tồn tại nhưng bị dư luận dành cho ít lời bàn tán hơn. Và khi bàn tán, cũng rất ít lời “tôn vinh” nhân cách của họ mà chủ yếu là thông tin về khối tài sản rất khô khan. Điều này cho thấy xã hội vẫn quan tâm đặc biệt đến các phụ nữ đẹp hoặc giàu, hoặc cả hai.

“Star Wars” phần mới: vừa được đón nhận vừa bị tẩy chay

Do loạt phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao)sở hữu một cộng đồng hâm mộ rộng lớn nên các báo đều coi việc phần phim mới nhất Star Wars: The Force Awakens là một sự kiện điện ảnh quan trọng trong năm.

Đúng như mong đợi, bộ phim đã tạo nên cơn sốt vé sớm đến gần 2 tháng khi khán giả háo hức đặt mua vé trước quá nhiều khiến các trang web bán vé lẫn các rạp chiếu ở Mỹ và Anh rơi vào tình trạng quá tải. Ở Anh, Hãng Vue Cinemas cho biết khán giả hâm mộ Star Wars mua sạch 10.000 vé trong 90 phút sau khi bán ra.


Star Wars được dự báo sẽ là bộ phim thành công nhất mọi thời đại

Các chuyên gia phòng vé dự đoán The Force Awakens sẽ thu về 5 tỷ USD trong năm nay và sẽ phá kỷ lục doanh thu 2,788 tỷ USD của siêu phẩm Avatar.

Nhưng, bên cạnh cơn sốt đang nóng dần lên từng ngày, bộ phim cũng vấp phải một chiến dịch tẩy chay kỳ quặc. Đó là chiến dịch “#BoycottStarWarsVII” (Tẩy chay Star Wars phần 7) trên Twitter.

Những kẻ bắt đầu chiến dịch này không có lý do gì để tẩy chay bộ phim nhưng lại muốn giễu nhại cộng đồng mạng. Chỉ riêng cụm từ “Tẩy chay Star Wars” đã khiến trí tò mò của cư dân mạng không thể ngồi yên. Đầu tiên, họ thắc mắc chiến dịch này là gì. Sau khi hiểu bản chất, họ bắt đầu chửi bới chiến dịch. Điều trớ trêu là, trong khi phản đối hay tò mò, họ đều nhắc đến cụm từ “Tẩy chay Star Wars” và khiến chiến dịch trở thành xu hướng nóng.

Taylor Swift sẽ thành tỷ phú trước năm 30 tuổi?

Nữ ca sĩ kiếm được hơn 1 triệu USD (22 tỷ đồng) mỗi ngày, thông tin này vừa được công bố tuần qua khiến dư luận khá choáng. Vẫn biết Swift là ca sĩ nổi nhất làng nhạc Mỹ hiện nay, nhưng mức thu nhập cao 317,8 triệu USD (hơn 7.000 tỉ đồng) từ đầu năm đến nay vẫn quá sức tưởng tượng.


Với đà kiếm tiền như hiện nay, Taylor Swift sẽ là một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới

Năm 2015 còn hơn 2 tháng, dự báo Swift sẽ vượt qua mức “1 triệu USD một ngày”. Thu nhập này có được là nhờ thành công của album 1989, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu nổi tiếng như Diet Coke và sản phẩm nước hoa Elizabeth Arden.

Bên cạnh đó, thu nhập của Swift cũng đến từ việc đầu tư tiền vào 3 công ty quản lý âm nhạc. Với thành công này, nữ ca sĩ đang bỏ xa các đồng nghiệp trong nền công nghiệp giải trí. Tạp chí Forbes dự đoán cô sẽ trở thành tỷ phú trước năm 30 tuổi, sau đó là một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới.

Adele hát 30 giây cũng khiến fan bấn loạn

Tuần qua, nữ ca sĩ không báo trước mà “nhá hàng” một đoạn 30 giây của ca khúc mới chưa biết tên trong giờ giải lao của chương trình X Factor Anh. Chất giọng của Adele không lẫn vào đâu được và người hâm mộ bắt đầu phát cuồng với viễn cảnh không còn xa: được nghe những ca khúc mới của nữ ca sĩ sau nhiều năm chờ đợi.


Adele là ngôi sao giải trí hiếm hoi mà mọi thông tin nóng về cô đều xoay quanh chuyên môn

Ca khúc bí ẩn trên và cả album thứ ba trong sự nghiệp của Adele sẽ ra mắt vào tháng 11 này. Hiện nay, đến cả tên của album này cũng chưa được công bố, nhưng người ta đoán nó sẽ tên là 25, vì nữ ca sĩ luôn đặt tên album theo đúng số tuổi của cô vào năm ra mắt. Album này được dự báo sẽ rất thành công với sự tham gia của nhà sản xuất siêu hạng Max Martin.

Năm ngoái, người hâm mộ đã một lần mừng hụt khi Adele lên kế hoạch ra album mới rồi lại lặn mất tăm. Còn năm nay, vì ít nhất đã được nghe một đoạn trong ca khúc mới, họ tràn đầy niềm tin sẽ không phải thất vọng nữa.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm