Diễn đàn "Bao bì xanh: Hành trình EPR dẫn dắt giá trị bền vững"

08/08/2025 19:52 GMT+7 | Multimedia

Nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (Extended Producer Responsibility - EPR) trong lĩnh vực bao bì, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Báo Việt Nam News and Law (thuộc Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad tổ chức Diễn đàn "Bao bì xanh: Hành trình EPR dẫn dắt giá trị bền vững", diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) vào sáng 8/8 tại TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện diễn ra vào sáng 8-8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn

Với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, Diễn đàn là không gian đối thoại đa chiều, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách EPR. 

Chính sách EPR chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu chịu trách nhiệm thu hồi, tái chế hoặc xử lý chất thải từ sản phẩm, bao bì do mình đưa ra thị trường. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai, EPR đang đối mặt với không ít thách thức, như sự thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật và khó khăn trong tiếp cận thông tin của doanh nghiệp.

Trước thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện EPR, với mục tiêu hệ thống hóa quy định, đảm bảo tính minh bạch, khả thi, và đang lấy ý kiến rộng rãi từ các bên liên quan.

Ông Nguyễn Thành Yên, Phó trưởng phòng Chính sách Pháp chế - Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong thực thi EPR và phát triển kinh tế tuần hoàn – xu thế tất yếu thay cho mô hình khai thác tuyến tính. 

Ông Bùi Lê Thanh Khiết, Trưởng nhóm kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn, cho biết ngành F&B là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Dự thảo Nghị định EPR do sử dụng khối lượng lớn bao bì. 

Theo quy định mới, từ năm 2025, bao bì phải đạt tỷ lệ tái chế bắt buộc, doanh nghiệp cần kê khai, báo cáo số liệu qua hệ thống điện tử EPR quốc gia và trong tương lai gần có thể lựa chọn giữa tự tái chế, đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường, hoặc kết hợp cả hai.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, đánh giá cao vai trò của Diễn đàn trong kết nối doanh nghiệp – chuyên gia – truyền thông, đồng thời cam kết Thông tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành trong truyền thông chính sách môi trường, lan tỏa giải pháp công nghệ xanh và chuyển đổi sản xuất bền vững.

Đại diện Báo Việt Nam News and Law cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình tăng trưởng xanh. Trong bối cảnh môi trường ngày càng chịu nhiều áp lực, báo đã chủ động tuyên truyền về kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, tài chính xanh, phục hồi hệ sinh thái và thúc đẩy truyền thông ESG – EPR. 

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm