Phim

Điện ảnh Trung Quốc: Phải thương mại hóa mới phát triển?

10/03/2009 11:02 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Là chủ tịch của Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc (CFG), ông Hàn Tân Bình quả quyết rằng chỉ có thương mại hóa thì nền điện ảnh nước này mới phát triển mạnh mẽ được. Với chủ trương đó, trong năm 2008, phim do CFG sản xuất đã chiếm hơn 50% thị phần ở thị trường nội địa.

Một trong 10 thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới

Theo Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, doanh thu năm 2008 từ các rạp chiếu phim ở nước này đạt 4,215 tỷ NDT (617,13 triệu USD), tăng tới 888 triệu NDT so với năm 2007. Nhờ vậy lần đầu tiên Trung Quốc đã lọt vào top 10 thị trường điện ảnh lớn nhất toàn cầu. Điều đáng chú ý là trong đó phim nội địa thu được 2,563 tỷ NDT, chiếm hơn 60% thị phần. Theo đánh giá của ông Hàn thì đây là cơ hội tốt để nền công nghiệp điện ảnh Trung Quốc phát triển hơn nữa.
 
Cảnh trong Phi thành vật nhiễu, phim thương mại
gặt hái thành công lớn dịp cuối năm qua ở Đại lục

Ông Hàn đã chứng kiến sự thăng trầm của điện ảnh nước mình trong hơn 30 năm qua. Hai năm sau khi ông tham gia vào nền kinh doanh điện ảnh hồi năm 1977, lượng khán giả đến rạp cao ở mức kỷ lục: 29,3 tỷ lượt người. Nhưng sau đó, lượng vé bán ra nhanh chóng giảm mạnh. Cuối thập kỷ 1980, nền điện ảnh Trung Quốc bắt đầu sa sút nghiêm trọng. Năm 1993, sản lượng phim giảm hơn 50% và số khán giả đến rạp chưa bằng 1/3 so với thời đỉnh điểm. Năm 1994, ông Hàn trở thành giám đốc Hãng phim Bắc Kinh. Năm 1999, khi CFG ra đời, ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc. Với cương vị đó, ông đã thực hiện một loạt cải cách để giờ đây CFG trở thành hãng sản xuất phim lớn nhất nước.

Trong một thời gian dài, các đạo diễn Trung Quốc, kể cả Trương Nghệ Mưu, chủ yếu làm phim với kinh phí bao cấp của nhà nước. Họ có thể làm phim theo cách của mình và không phải lo nghĩ đến vấn đề doanh thu. Nhưng những năm gần đây, trước sự cạnh tranh từ phía tư nhân, các hãng nhà nước, vốn là nơi sản xuất và phát hành phim độc quyền, ngày càng nhận thấy họ cần phải năng động hơn và thay đổi tư duy.

Muốn vậy, họ cũng phải nhảy vào dòng phim thương mại. Năm 2002, Trương Nghệ Mưu tung ra bộ phim Anh hùng và lập tức tạo nên một “hiện tượng” ở các phòng vé tại Đại lục, khi thu được hơn 100 triệu NDT ngay trong tuần đầu phát hành và sau 3 tháng là 243 triệu NDT. Cuối năm 2008 vừa rồi, đạo diễn Phùng Tiểu Cương cũng đã thành công với Phi thành vật nhiễu, đạt doanh thu 310 triệu NDT.

Phim Tết thu hút khán giả

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua

1. Watchmen: 55,7 triệu USD
2. Madea Goes To Jail: 8,8 triệu USD
3. Taken: 7,4 triệu USD
4. Slumdog Millionaire: 6,9 triệu USD
5. Paul Blart: Mall Cop: 4,2 triệu USD
6. He’s Just Not That Into You: 4 triệu USD
7. Coraline: 3,3 triệu USD
8. Confessions Of A Shopaholic: 3,1 triệu USD
9. Jonas Brothers: The 3D Concert Experience: 2,7 triệu USD
10. Fired Up: 2,6 triệu USD
Xu hướng thương mại hóa còn thể hiện rõ qua mùa phim Tết. Như ở Mỹ, phim thường được tung ra trong các dịp nghỉ kéo dài, những năm gần đây các đạo diễn Trung Quốc rất chịu khó làm phim chiếu vào dịp Tết nguyên đán.

Trước kia, các rạp chiếu ở Đại lục thường đóng cửa vào dịp Tết, nhưng kể từ năm 1995, bộ phim Rumble In The Bronx của siêu sao Thành Long đã tạo ra sự đột phá khi thắng lớn trong dịp này, thu về được 110 triệu NDT. Năm sau đó, phim First Strike của anh lại “bỏ két” được khoảng 100 triệu NDT ở thị trường Đại lục trong dịp Tết. Học tập theo Thành Long, năm 1997, đạo diễn Phùng Tiểu Cương làm “phim năm mới” đầu tiên của mình mang tựa đề The Dream Factory và sản phẩm điện ảnh này đã đánh bại Who I Am của Thành Long.

10 năm qua là thời kỳ thịnh vượng của “phim năm mới” ở Đại lục. Dịp Tết vừa rồi, phim Xích Bích II của đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã thành công vang dội với doanh thu 400 triệu NDT, phá vỡ kỷ lục kéo dài 10 năm của “quả bom tấn” Hollywood Titanic (359,5 triệu NDT) ở Đại lục.

Cần có sự đảm bảo về pháp lý

Cũng trong dịp Tết nguyên đán mới đây, bộ phim Diệp Vấn với Chân Tử Đan thủ vai chính đã thu được 30 triệu NDT trong tuần đầu ra rạp. Tuy nhiên, nhiều rạp chỉ dành một suất chiếu trong ngày cho phim này, bất chấp nguyện vọng của khán giả. Các suất chiếu khác được dành cho phim nước ngoài hoặc tác phẩm của các đạo diễn ngôi sao. Đây cũng là một điều cho thấy thị trường điện ảnh ở Trung Quốc hoạt động khá tự phát.

“Muốn điện ảnh trở thành ngành công nghiệp đích thực thì cần phải có một thị trường trưởng thành, với những luật lệ rõ ràng và sự đảm bảo về pháp lý” - ông Wang Xingdong, ủy viên Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc, khẳng định.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm