Điểm nhấn Serie A mùa 2010-11: Những cuộc hồi sinh

24/05/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Milan đã trở lại đỉnh cao sau 7 năm chờ đợi, Napoli giành vé dự Champions League sau hai thập niên chìm trong bóng tối. Nhưng ở đây chúng ta không nói về Milan hay Napoli, mà đề cập đến cuộc hồi sinh ngoạn mục của Udinese và Lazio.

Sự trở lại của Lazio

Nếu đi tìm một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất Serie A 2010-11, người ta khó có thể bỏ quả những sải cánh của Olimpia, chú đại bàng nổi tiếng luôn có màn trình diễn riêng mỗi khi Lazio thi đấu trên sân nhà.

Đại bàng Olimpia, biểu tượng thành công của Lazio - Ảnh Getty

Lần đầu tiên Olimpia xuất hiện là trận tiếp Milan ở vòng 4. Kết quả là Lazio đã buộc Milan phải chia điểm trong thế trận đối phương dẫn trước (Ibra mở tỉ số, Floccari gỡ hòa). Trong những trân tiếp theo ở sân Olimpico, Olimpia luôn xuất hiện và được xem như hình ảnh chính của Lazio. Thực tế, kể từ khi Olimpia xuất hiện, Lazio chỉ thua 3 trận trên sân nhà.

Tất nhiên, hình ảnh của Olimpia chỉ mang yếu tố tinh thần, và cái chính vẫn là cuộc trỗi dậy mạnh mẽ của Lazio. Dưới bàn tay Edy Reja, Lazio hồi sinh ngoạn mục, có thời gian đứng ngôi đầu và thường xuyên chiếm một vị trí trong top 4. Càng về cuối mùa, Lazio dần mất ổn định và chỉ giành vị trí thứ 5.

Tuy nhiên, chiếc vé dự Europa League cũng đã là thành công với đội bóng mùa trước kết thúc ở vị trí thứ 12. Trong đó, điểm mạnh của Lazio là khả năng phòng ngự. Với chỉ 39 bàn thua, Lazio cùng Napoli sở hữu hàng thủ tốt thứ hai Serie A, chỉ sau Milan. Chính sự chắc chắn trong phòng ngự góp phần lớn giúp Lazio giành nhiều hơn mùa trước 20 điểm.

Udinese và những kỷ lục

Không thể nói gì khác về Udinese, ngoài việc dành cho đội bóng vùng đông bắc những lời tán dương. Đội quân của HLV Guidolin đã luôn theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt và đầy ấn tượng, bất chấp kết quả như thế nào. Sự kiên định ấy đã làm nên cuộc hồi sinh đầy kinh ngạc, sau khi khởi đầu mùa giải bằng 4 thất bại liên tiếp.

Nếu như Lazio giành nhiều hơn chính họ mùa trước 20 điểm, thì Udinese còn làm được nhiều hơn thế. Cụ thể, sự chênh lệch của Udinese giữa hai mùa giải là 22 điểm. Nhờ vậy, Udinese đã thiết lập kỷ lục mới cho chính mình, với 66 điểm (kỷ lục cũ 64 điểm mùa 1997-98). Đội quân của Guidolin cũng lập kỷ lục về số bàn thắng trong một mùa (65), số trận thắng (20); hay chiến thắng đậm nhất (7-0 trên sân đối thủ khó chịu Palermo).

Với những con số chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử của mình, Udinese xứng đáng hơn những Lazio, Roma, Juve để sánh bước cùng Milan, Inter và Napoli tham dự Champions League mùa sau.

Đã có những lo ngại Udinese sẽ bị tan đàn xẻ nghé, nhưng đây là lúc để cho họ vui với chiến công sau 6 năm chờ đợi.

N.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm