Góc kỹ thuật trận Man United - Tottenham: Hơn nhau ở hậu vệ biên!

15/03/2015 16:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham không ngần ngại đẩy hai hậu vệ biên lên cao, hỗ trợ cho các tiền vệ. Sức tấn công của họ đương nhiên sẽ đáng gờm, nhưng Man United có thể giành chiến thắng nếu khai thác tốt khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên này.

1. Tottenham đã cải thiện đáng kể phong độ kể từ đầu năm 2015 tới nay. Harry Kane dĩ nhiên là cái tên nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại. Anh đã ghi tới 16 bàn tại Premier League mùa giải này, dù chỉ bắt đầu được đá chính từ tháng 11/2014. Nhưng rõ ràng cần nhắc tới sự ổn định và gắn kết mà HLV Mauricio Pochettino đã tạo ra.

Một trong những điểm thành công nhất của Pochettino, đó là khai thác tối đa tài năng của hai hậu vệ biên Danny Rose - Kyle Walker.

Trong thế trận tấn công của Tottenham, cả hai đều được phép dâng lên rất cao, hỗ trợ mạnh mẽ như những tiền vệ đích thực.

Trung bình mỗi trận, họ thực hiện gần 90 đường chuyền, góp phần đáng kể trong lối chơi chung. Walker thậm chí nằm trong Top 3 những cầu thủ chạm chuyền nhiều nhất mỗi trận đấu, chỉ xếp sau Nabil Bentaleb và Etienne Capoue.

Đây không phải một điều quá lạ lẫm với những đội bóng do Pochettino dẫn dắt. Ông ưa dùng những tiền vệ biên có khả năng bó vào trung lộ, vì vậy hai cánh sẽ dành trọn cho các hậu vệ phía sau.

Tại Southampton trước đây, Nathaniel Clyne và đặc biệt là Luke Shaw đã tỏa sáng trong vai trò này.

Khi Southampton năm ngoái hay Tottenham năm nay tấn công, mọi đối thủ đều sẽ phải dè chừng với việc bị áp đảo ở giữa sân, lại luôn thường trực nguy hiểm ở cánh.

Shaw hẳn sẽ hiểu rõ điều này. Nhưng liệu Louis Van Gaal có hiểu như học trò của mình?

Những hậu vệ biên như Walker sẽ quyết định tất cả?

2. Trên tờ The Guardian, cây viết giàu uy tín Jonathan Wilson đã nhận định rằng Van Gaal đang mất đi thứ “triết lý” bóng đá thực sự mà ông từng sở hữu. Bất chấp việc nhà cầm quân Hà Lan liên tục nói về từ này, thực chất, có lẽ chính ông cũng không hiểu được những gì mình đã trải qua.

Khi còn ở Ajax và Barcelona (lần đầu tiên), Van Gaal là một HLV điển hình của bóng đá tổng lực mà người Hà Lan luôn cố gắng giữ gìn. Đó là lối tấn công áp đảo, kiểm soát bóng tối đa.

Thất bại trong những năm đầu thập niên 2000 với Hà Lan và Barca dường như đã dẫn đến sự thay đổi triết lý của chính ông. Ông trở lại AZ Alkmaar. Ở đó, đội bóng bé nhỏ này đã được ông xây dựng thành công theo cách khác hoàn toàn: cả đội lùi thật sâu để chiến đấu co cụm trước khi phản công nhanh.

Tuy nhiên, ông dần dần rơi vào một vòng xoáy mơ hồ khi cầm quân tại những đội bóng lớn trở lại. Tại Bayern Munich, ông cố quay về với thứ bóng đá tấn công hào nhoáng của Ajax và Barca những năm 90 thập niên trước, nhưng không đi được đến “đỉnh”. Phải vào tay Jupp Heynckes, Bayern mới thực sự trở thành một gã khổng lồ của châu lục.

Van Gaal một lần nữa thành công với một Hà Lan ít ngôi sao, kém kỹ thuật. Một lần nữa, lối chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh lại được áp dụng hoàn hảo tại World Cup 2014.

Tới giờ, chuyển sang CLB lớn ngang hàng Bayern là Man United, Van Gaal một lần nữa lại gặp rắc rối trong việc tạo ra một lối chơi của kẻ “cửa trên”.

3. Điểm yếu lớn nhất của Van Gaal thời gian qua được cho là không thể sử dụng tốt những cầu thủ chạy cánh trong tay.

Với HLV Alex Ferguson, Antonio Valencia và Ashley Young từng có được huy chương vô địch Premier League. Rafael da Silva, Luke Shaw hay thậm chí là Phil Jones cũng nguy hiểm trong những pha tham gia tấn công. Rồi còn đó tài năng trẻ Adnan Januzaj, ngôi sao Angel Di Maria.

Nhưng rốt cục, Van Gaal vẫn không thể tìm ra được một lời giải đích thực cho bài toán lớn, dẫn đến bế tắc ở bài toán nhỏ ở hai bên cánh.

Trước khả năng công phá tuyệt hảo của Tottenham ở hai biên, United sẽ chống cự ra sao? Thật khó để đoán trước.

Lật ngược vấn đề, việc Rose và Walker được dâng cao cũng sẽ tạo ra nhiều khoảng trống để Quỷ đỏ tận dụng. Vấn đề chỉ là liệu họ có đủ khả năng để tận dụng hay không.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm