HA.GL - Than Quảng Ninh: Những gương mặt được kỳ vọng

31/01/2015 06:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đối đầu tâm điểm của vòng đấu thứ 6 cũng chính là cơ hội so tài của nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình thi đấu của hai đội Than Quảng Ninh và HA.GL.

Công Phượng (2 bàn/4 trận)

Gạt bỏ mọi lùm xùm bên ngoài sân cỏ, tiền đạo mang áo số 44 đã có màn tái xuất đầy ấn tượng trong thắng lợi 1-0 trước SHB.Đà Nẵng ở vòng trước. Cầm bóng ít hơn, đột phá hạn chế hơn, Công Phượng đã tỏ ra khôn ngoan và thích nghi tốt hơn sau 5 vòng đấu.

Anh có ít tình huống đáng chú ý hơn nhưng vẫn là người lập công đầu khi mang về quả phạt đền dẫn tới bàn thắng của HA.GL.

Tình huống ấy chắc chắn sẽ mang tới cho tiền đạo này thêm rất nhiều tự tin. Đối mặt với bộ đôi trung vệ tuyển thủ Việt Nam là Minh Tùng và Huy Cường, người hâm mộ đang chờ đợi Công Phượng tiếp tục tỏa sáng.


Tuấn Anh (1 bàn/5 trận)

Nếu Vũ Minh Tuấn kịp hồi phục chấn thương và ra sân, chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc chiến của 2 nhạc trưởng tài năng nhất bóng đá Việt Nam hiện tại: Tuấn Anh và Vũ Minh Tuấn. Tiền vệ của Than Quảng Ninh tỏ ra trội hơn ở khả năng chuyền dài và xâm nhập vòng cấm, trong khi Tuấn Anh nổi bật ở kỹ năng bóng ngắn và thu hồi. Tiền vệ của HA.GL cũng sút xa tốt hơn người đàn anh ở đội tuyển Việt Nam.

Khi Xuân Trường dính chấn thương, Tuấn Anh chính là ngòi nổ duy nhất của HA.GL ở giữa sân. Anh di chuyển liên tục, đóng vai một con thoi cầu nói giữa phòng ngự và tấn công. Nếu Tuấn Anh chiến thắng, HA.GL sẽ có cơ hội lớn để đánh bại Than Quảng Ninh.


Mạc Hồng Quân (0 bàn/5 trận)

Nếu HA.GL có Công Phượng và Tuấn Anh, Than Quảng Ninh cũng sở hữu một “hot boy” của bóng đá Việt là Mạc Hồng Quân. Giống như bộ đôi của HA.GL được đào tạo bởi “công nghệ JMG”, Hồng Quân cũng được ăn tập chuyên nghiệp từ nhỏ tại châu Âu.

Tiền đạo đội tuyển Olympic Việt Nam đang thích nghi rất tốt tại Than Quảng Ninh với 5 trận đá chính liên tiếp từ đầu mùa.

Điểm mạnh nhất của Mạc Hồng Quân là kỹ năng chơi bóng toàn diện từ đi bóng, dứt điểm 2 chân tới đánh đầu, sút xa. Tất cả đều rất tốt. Nhưng đó cũng là điểm trừ của Hồng Quân khi ông Đinh Cao Nghĩa đang tận dụng sự đa năng ấy và đẩy anh xuống cánh phải hàng tiền vệ. Sau 5 trận đá chính liên tiếp, tiền đạo này vẫn chưa có một lần lập công.


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm