01h00 ngày 15/4, Real Madrid – Sporting Gijon: Kẻ phá rối Gijon và nỗi ám ảnh mang tên Alonso

14/04/2012 14:50 GMT+7 | Real Madrid

 Lượt đi 3-0

(TT&VH)-  Năm ngoái, khi Real Madrid tiếp Sporting Gijon trên sân nhà trong bối cảnh Xabi Alonso không thể ra sân vì án treo giò, đội bóng của Mourinho đã gục ngã. Đêm nay, khi “ông chủ” tuyến giữa của Real cũng không thể ra sân vì lý do tương tự, liệu Gijon có tạo ra thêm một cú sốc khác tại thánh địa Bernabeu?

* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Pepe giúp Alonso tẩy thẻ?

Trước trận đấu với Atletico Madrid, Jose Mourinho đã ý thức được rằng ông có thể sẽ mất 3 cầu thủ là Ronaldo, Alonso và Coentrao nếu như họ phải nhận thêm 1 thẻ vàng nữa (theo luật  quy định, nếu một cầu thủ nhận đủ 5 thẻ vàng, anh ta sẽ bị treo giò một trận). Điều này cũng có nghĩa nếu nhận thêm thẻ vàng, họ sẽ không thể ra sân trận đấu với Sporting Gijon. Trong trường hợp không nhận thẻ vàng ở trận derby Madrid, họ sẽ tiếp tục chơi ở trận gặp Gijon nhưng chỉ cần 1 thẻ vàng, họ sẽ ngồi làm khán giả trong trận El Clasico với Barca. Không muốn mạo hiểm, Mourinho đã chọn phương án "tẩy thẻ", dù phương án ấy không quá lộ liễu khi chỉ có mình Alonso "được" treo giò trong trận đấu với Gijon.



Có chăng Pepe giúp Alonso tẩy thẻ?
- Ảnh Getty

Với những ai chứng kiến trận derby đều có thể nhận thấy Alonso đã liên tục có những pha phạm lỗi đầy chủ ý. Dù chỉ là một pha tranh chấp bóng không cần thiết ở khu vực giữa sân, Alonso dường như vào bóng trên mức cần thiết. Anh đã có 2-3 pha phạm lỗi như thế nhưng cũng phải tới phút thứ 57, tuyển thủ TBN mới chính thức "được" nhận thẻ vàng. Đó là pha bóng mà Alonso đã cố tình kéo ngã Diego sau tình huống Pepe để mất bóng ở thời điểm mà Atletico chỉ vừa có bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Falcao khoảng 2 phút trước đó. Xem lại pha quay chậm, dường như đây là một tình huống diễn rất đạt của bộ đôi cầu thủ của Real (?).

Mourinho hiểu rất rõ vai trò quan trọng của Alonso. Cầu thủ người xứ Basque là mắt xích tối quan trọng trong lối chơi của đội bóng Hoàng gia TBN. Hơn thế nữa, vị trí của Alonso luôn là điểm nóng nhất trên sân. Bất cứ một pha va chạm nào hơi quá chân hay phạm lỗi không cố ý cũng có thể dẫn đến một chiếc thẻ phạt. Việc Mourinho chọn giải pháp an toàn là để Alonso tẩy thẻ, nghỉ trận Gijon vừa đảm bảo anh chắc chắn có thể ra sân ở trận El Clasico vừa tạo điều kiện cho Alonso được nghỉ ngơi sau khi cầu thủ này đã ra sân 44 trong tổng số 47 trận ở mùa giải năm nay.

Không Alonso, nỗi ám ảnh Gijon lại ùa về

Gần một năm về trước, hôm 3/4/2011, Real Madrid tiếp Sporting Gijon trong khuôn khổ trận lượt về tại Liga. Trước trận đấu này, Real Madrid cũng gặp chính Atletico ở Calderon và sau đó một vòng đấu, họ cũng gặp Barcelona. Điều trùng hợp thú vị là trước khi bước vào trận derby, Alonso cũng đã nhận 4 thẻ vàng và để tránh nguy cơ lỡ trận El Clasico, anh chủ động nhận thêm một thẻ vàng ở Calderon và chấp nhận làm khán giả ở trận Sporting.

Nhưng "nhân tính không bằng trời tính", những tính toán quá chặt chẽ của Mourinho đã khiến Real phải trả một cái giá rất đắt. Gijon, với một tinh thần chiến đấu quả cảm, đã bắn hạ "Kền kền trắng" ngay tại Bernabeu, chấm dứt thành tích 9 năm không bị thua trên sân nhà của riêng các đội bóng được Jose Mourinho dẫn dắt. Tệ hại hơn, chính bởi thất bại này, Real bị Barcelona bỏ xa với 8 điểm trên bảng xếp hạng (đội bóng của Guardiola thắng 1-0 trước Villarreal sau đó một ngày) và hết cơ hội lật đổ đại diện xứ Catalunya.

Tiếp Gijon sau gần 1 năm, lúc này vị thế của Real Madrid đã khác. Thay vì kém Barca 5 điểm, họ lại đang xếp trên đại kình địch 4 điểm. Tuy nhiên, việc Alonso không thể ra sân vì án treo giò lại đang làm nỗi ám ảnh của gần một năm trước ùa về. Khi áp lực của trận chiến với Bayern Munich (bán kết lượt đi Champions League) và Barcelona đã ở ngay trước cửa, Real Madrid hoàn toàn có thể vấp nếu như họ đánh mất sự tập trung. May mắn cho "Kền kền trắng là sau trận derby, họ đang có được phong độ cao nhất. Thế nên, việc tiếp Sporting Gijon sẽ mang tới ít thách thức hơn cho đội bóng của Mourinho...

Dự đoán: 3-0

Trần Giáp

Con số:

4068 Đây là số phút mà Alonso đã ra sân tính từ đầu mùa ở mọi mặt trận của Alonso. Chỉ có Ronaldo (4318 phút) và Casillas (4311 phút) là những người có quãng thời gian ra sân nhiều hơn anh.

2 Đây là số pha lập công mà Alonso có được cho Real Madrid ở mùa giải năm nay. Một trong số đó ở Liga và bàn còn lại được ghi trong trận tranh siêu cúp TBN với Barcelona.

9 Đây là số đường chuyền thành bàn của Alonso có được từ đầu mùa giải. 8 trong số đó thuộc về Liga và đường kiến tạo còn lại đến ở sân chơi Champions League. Oezil đang là cầu thủ có số lần kiến tạo nhiều nhất với 20 lần trên mọi mặt trận.

Lực lượng:

Real Madrid: Carvalho, Lass. Diarra chấn thương, Alonso treo giò, Coentrao và Ronaldo có thể không ra sân

Sporting Gijon: Gregory, Sebastian Eguren và Carmelo chấn thương. Pedro Orfila, Roberto Canella và Oscar Trejo trở lại sau chấn thương và có thể đá chính.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Pepe, Ramos, Coentrao - Khedira, Sahin - Ronaldo, Oezil, Callejon - Benzema

Sporting Gijon: Juan Pablo - Orfila, Botia, Hernandez, Canella - Lora, Cases - Trejo, Colunga, De las Cuevas - Barral


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm