Blog World Cup: Phòng ngự phản công

26/06/2014 15:51 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Huấn luyện viên đội tuyển Chile Jorge Sampaoli đã tỏ ra vô cùng bức xúc khi Hà Lan, vốn được coi là cửa trên, lại chọn lối chơi phòng ngự phản công trong trận đấu giữa hai đội ở lượt đấu cuối vòng bảng. Và lối chơi này đã phát huy tác dụng tối đa nhờ vào những cầu thủ tốc độ như Arjen Robben, qua đó giúp Hà Lan giành chiến thắng 2-0 để đoạt ngôi đầu bảng A. Theo Sampaoli thi đáng ra là một đội bóng lớn, lại luôn có truyền thống đá đẹp thì Hà Lan phải chơi tấn công sòng phẳng thay vì lựa chọn lối đá tiêu cực vốn chỉ dành cho những đội bóng có thực lực kém hơn.

Tuy nhiên, Sampaoli hãy nên tự trách mình hơn là mắng mỏ người đồng nghiệp Louis van Gaal là quá thực dụng. World Cup không phải là một giải đấu giao hữu, mà đã là tranh đấu thì cần phải có toan tính. Chẳng có lý gì mà Van Gaal phải mạo hiểm chọn lối chơi tấn công để rồi đối mặt với nguy cơ đụng độ chủ nhà Brazil ở vòng hai.



Hà Lan vẫn chưa thể hiện dấu ấn chiến thuật

Mà đây cũng chẳng phải cao kiến gì mà là lý thuyết quá sơ đẳng. Chiến thuật này có thể được tóm gọn bằng việc đội bóng đó chủ động chơi phòng thủ, rình rập chờ đợi đối phương sơ hở rồi tung đòn phản công chớp nhoáng. Lối chơi này thường được áp dụng trong trường hợp đối thủ quá mê mải tấn công mà bỏ lỏng khâu phòng ngự. Thường những lỗi lầm như vậy sẽ phải trả cái giá rất đắt như Chile đã phải hứng chịu.

Mà không chỉ trong bóng đá, chiến thuật này cũng thường gặp trong cuộc sống, đặc biệt là rất hay được giới kinh doanh sử dụng. Chẳng hạn như nhà buôn đang muốn tăng giá một mặt hàng nào đó, nhưng lo ngại người tiêu dùng sẽ phản ứng mạnh mẽ. Vì thế, nhà buôn sẽ chờ dịp khách hàng mải mê, tập trung vào một điều gì đó rồi nhanh chóng đưa mức giá mới, không để khách hành kịp trở tay. Đến khi đối phương nhận ra điều này thì đã quá muộn. Vì quả bóng đã nằm gọn trong lưới.

Hoàng Nhật
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm