Góc nhìn: Atletico giờ lại thiếu tiền đạo giỏi?

26/10/2014 15:12 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Các tiền đạo của Atletico Madrid chỉ ghi được 3 trong 8 bàn thắng ở sân chơi Liga. Simeone sẽ phải cần thêm thời gian để điều chỉnh lối chơi cũng như nghiên cứu để tìm ra phương án tối ưu nhất cho hàng công của mình.

1. Việc thay thế Diego Costa không bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Chân sút gốc Brazil đã ghi tới 27 bàn ở Liga mùa trước. Lúc này, trong màu áo Chelsea, Costa vẫn liên tục nhả đạn với 9 bàn ở Premier League.

"Costa đang ở độ tuổi sung sức nhất. Ở tuổi ấy, cậu ấy tiếp tục hoàn thiện. Hy vọng Costa còn tiến xa hơn nữa", HLV Diego Simeone đã nói thế khi được phóng viên tờ Daily Mail hỏi về cậu học trò cũ. "Tôi chắc chắn Costa sẽ thành công. Tôi luôn ghi nhận những cầu thủ đã đóng góp những gì tốt nhất cho đội bóng của tôi. Costa đã có những màn trình diễn hoàn hảo khi chơi cho Atletico".

Để thay thế Costa, Atletico đã mua Mario Mandzukic. Những gì đã thể hiện trong màu áo Bayern Munich và ĐT Croatia đã nói lên đẳng cấp của Mandzukic. Nhưng với Jimenez đến từ Mexico, Cerci đến từ Italy và Mandzukic đến từ Đức, hàng công của Atletico khó có thể thi đấu trơn tru khi các tiền đạo vẫn cần thời gian để hiểu nhau.

2. Vấn đề lớn nhất của Mandzukic chính là sự thích nghi. Chân sút người Croatia di chuyển quá rộng, thường xuyên phải chơi lệch cánh với nhiệm vụ tạo khoảng trống cho các đồng đội khác trên hàng công. Cựu tiền đạo của Bayern vốn thích hoạt động trong vòng cấm đối phương, tận dụng chiều cao của mình trong những pha không chiến.

Khi cả David Villa, Adrian Lopez và Leo Baptistao cùng rời Vicente Calderon trong mùa Hè này, Atletico không còn một trung phong thực sự nào ngoài Mandzukic. Những Raul Jimenez, Alessio Cerci và Antoine Griezmann đều không phải là những sự bổ sung cho vị trí tiền đạo cắm. Họ đơn thuần là những tiền đạo cánh với nhiệm vụ cung cấp bóng thay vì đóng vai là người kết thúc.

Atletico không thể trông chờ mãi vào một ngôi sao. Chấn thương và nhu cầu xoay vòng buộc Simeone cần phải có những lựa chọn thay thế trong bối cảnh Atletico chinh chiến ở cả 3 đấu trường chính là Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua. Điều này giải thích việc Simeone đã sử dụng 4 hàng công khác nhau trong 8 trận đầu tiên ở Liga, trong đó Mandzukic là người được ưu ái nhất với 3 lần đá chính.

Simeone đã tiến hành thử nghiệm tiền vệ tấn công Raul Garcia ở vị trí tiền đạo nhưng cựu cầu thủ của Osasuna chỉ thực sự chơi tốt khi hiện diện bên ngoài vòng cấm, rồi sau đó bất ngờ đột nhập vào trong.

3. Một vấn đề khác ở hàng công là khả năng làm bóng của các tiền vệ không cao nên khả năng phá vỡ bức tường phòng ngự đối phương của các tiền đạo Atletico không tốt. Thật ngạc nhiên, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Los Rojiblancos là Miranda, một trung vệ, với 3 bàn thắng.

Lúc này, Simeone đang hy vọng chiến thắng 5 sao trước Malmo ở Champions League sẽ tạo ra một thay đổi cho hàng công ở sân chơi nội địa. "Griezmann cảm thấy lo lắng ở khâu ghi bàn. Điều này là dễ hiểu. Đó là cảm giác của bất cứ tiền đạo nào", Simeone nói trên UEFA. "Cậu ấy đã chơi tốt và gần như đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Cerci cũng có thể đá như một tiền đạo nhờ khả năng tạo khó khăn cho đối phương".

Qua cách nói của Simeone, có thể thấy ông không thiếu sự lựa chọn. Vấn đề duy nhất là cần phải kết hợp được các chân sút để thu về hiệu quả cao nhất.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm