Atletico Madrid: Giá trị của 'truyền nhân Xavi'

24/10/2014 07:06 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico đã mở “festival bàn thắng” vào lưới Malmo. Trong trận thắng đậm nhất của đội bóng thành Madrid kể từ đầu mùa giải (5-0), Koke - người vẫn luôn được ví như một Xavi mới - ghi dấu ấn vào 4 bàn thắng.

Cú “manita” (bàn tay nhỏ) cũng mang đến nhiều nét tích cực khác với Diego Simeone.

Ngày Koke tỏa sáng

Lần đầu tiên trong một năm rưỡi qua, kể từ tháng 3/2013, Atletico bước vào trận đấu mà trung tuyến không có Tiago hay đội trưởng Gabi. Cặp đôi này luôn là lựa chọn hàng đầu của Diego Simeone cho vai trò tiền vệ trung tâm. Nếu họ không đá cùng nhau thì ít nhất một trong hai người phải đứng trong đội hình xuất phát.

Tiago, người nổi bật nhất hàng tiền vệ từ đầu mùa, dính chấn thương nên vắng mặt là tất yếu. Gabi thì sa sút. Chính những sự vắng mặt ấy đã làm tăng thêm giá trị của Koke, trong trận đấu mà Simeone chọn sơ đồ 4-3-3.

Trong suốt hiệp 1, Atletico không thể xuyên thủng bức tường phòng ngự của Malmo. Đây vốn là vấn đề của đội bóng đỏ - trắng dưới thời Simeone. Khi đối thủ nhường quyền kiểm soát bóng, Atletico không biết cách tấn công sao cho hiệu quả nhất. Simeone vẫn chưa thể giúp Atletico từ đội bóng phản công trở nên hiệu quả với khả năng tự triển khai tấn công.

Bản lĩnh của Atletico rồi cũng được phát huy, khi Koke trở thành người hùng với bàn mở tỷ số đầu hiệp hai. Koke chưa nghỉ phút nào sau 13 trận chính thức từ đầu mùa, một điều cho thấy tầm quan trọng của anh trong hệ thống của Simeone. Nhà cầm quân người Argentina có thể thay đổi nhiều vị trí, nhưng vai trò của Koke là bất khả xâm phạm.

Dấu ấn của Koke chưa dừng lại. Khi Atletico liên tục tạo cơn mưa bàn thắng vào lưới Malmo, chính tiền vệ 22 tuổi này là người kiến tạo cho Mandzukic, Griezmann và Godin.

Điểm nhấn Griezmann

Trong thời gian qua, bản hợp đồng trị giá 30 triệu euro của Atletico là Griezmann liên tục gây thất vọng. Ở trận thắng Malmo, đã có một hình ảnh khác của cầu thủ người Pháp. Griezmann đã thổi vào lối chơi sự mềm mại, để rồi những pha chạm bóng của anh liên tục nhận được sự tán thưởng trên khán đài Vicente Calderon.

Griezmann đã gặp rất nhiều khó khăn khi hòa nhập, vì Atletico có lối đá khác xa Sociedad và tuyển Pháp. Khi Simeone thay đổi với 4-3-3, Griezmann đã tìm thấy đất diễn. Khi Griezmann ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, cả Vicente Calderon hát vang tên anh, và họ tiếp tục làm thế khi cầu thủ 23 tuổi này rời sân.

Một điểm khác làm hài lòng Simeone là Alessio Cerci đã ghi bàn. Cầu thủ người Italy từng nhận thẻ đỏ ở trận thua Valencia, và ngay lần tiếp theo được thi đấu, anh đã có bàn thắng ra mắt. Như vậy, Mandzukic, Griezmann, Cerci, cùng với Raul Jimenez, 4 tân binh đình đám được Simeone chiêu mộ cho hàng công kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014 - tổng chi phí gần 80 triệu euro - đều đã ghi bàn. Chưa phải ai cũng đá tốt, nhưng ít nhất đây vẫn là nét tích cực để hy vọng cho tương lai tươi sáng.

Sức mạnh Vicente Calderon

Trận thắng Malmo cũng thể hiện thêm một điều, Vicente Calderon luôn là điểm tựa đầy sức mạnh của thầy trò Simeone. Trong 8 trận Champions League liên tiếp ở Vicente Calderon, Atletico bất bại. Họ trải qua 7 chiến thắng và chỉ hòa 1 (hiệu số 19-2). Chelsea là đội duy nhất rời khỏi đây mà không chịu thất bại. Trong khi đó, từ Porto, Milan, Barca đến Juventus đều bị đánh gục.

Để gặt hái thành công, ít nhất là tái lập thành tích vào chung kết, Vicente Calderon sẽ còn đóng vai trò quan trọng hơn nữa. Đã 423 phút liên tiếp không đối thủ nào ở Champions League ghi bàn vào lưới các thủ môn Atletico. Người gần nhất làm được điều này là Kaka của Milan, ở vòng 1/8 mùa trước.

Atletico không chỉ có chiến thắng đậm nhất của mình trong mùa giải này, tính trên các mặt trận. Vượt qua Malmo với tỷ số 5-0, Atletico có trận thắng đậm nhất trong lịch sử CLB kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên Champions League. Trước đó, mùa giải 1996-97, chiến thắng cách biệt lớn nhất của Atletico diễn ra với tỷ số 4-0 trước Steaua Bucharest; và kết quả này tái diễn mùa trước với đối thủ Austria Vienna.

Nếu tính cả Cúp C1 cũ, mùa 1958-59, Atletico có kỷ lục thắng 8-0 trước Drumcondra của CH Ireland.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm