Atletico Madrid: Diego Costa xuất sắc hơn cả 'mãnh hổ' Falcao?

09/10/2013 08:20 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa đang dẫn đầu cuộc đua giành Pichichi và Chiếc giày vàng, sự kiện chưa từng xảy ra với Radamel Falcao.

Radamel Falcao mùa Hè năm nay đã lên đường tới Monaco để tham dự vào công cuộc bá quyền đầy tham vọng của đội bóng Công quốc, bỏ lại sau lưng Atletico Madrid, nơi anh từng vô địch Europa League và đoạt Cúp nhà Vua. Người ta đã nghĩ rằng đến đây thì thời đại của Atletico sẽ hết.

Nhờ Costa, Atletico chưa hết thời

Nhưng không những chu kỳ chiến thắng chưa chấm dứt, Atletico đang là một ứng cử viên vô địch thực sự của La Liga bên cạnh hai ứng viên truyền thống Real Madrid và Barcelona. Và trong sự đi lên ấy, Diego Costa trở thành một ngôi sao sáng khi dẫn đầu danh sách chạy đua Pichichi với 10 bàn sau 8 trận, trên cả Lionel Messi.

Và thậm chí, Costa còn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, trên những Daniel Sturridge (Premier League, 6 bàn), Alessio Cerci (Serie A, 6 bàn), Robert Lewandowski (Bundesliga, 6 bàn) và tất nhiên, Radamel Falcao (Ligue 1, 7 bàn). Falcao cũng còn không làm được điều ấy khi còn ở Vicente Calderon.

Diego Costa đã ghi đến 10 bàn sau 8 trận Liga mùa này.

Phong độ của Costa lúc này là hết sức ổn định, thậm chí cực kỳ ấn tượng khi đã ghi bàn trong 5 trận đấu liên tiếp, bắt đầu từ trận gặp Almeria cho đến nay, một thành tích mà Falcao không làm được khi còn khoác áo Atletico. Độ chính xác của các cú dứt điểm từ chân Costa sẽ khiến cả Messi lẫn Cristiano Ronaldo (và thậm chí Van Persie ở Premier League) phải chào thua: anh sút trúng đích 79% trên tổng số 30 lần dứt điểm, và tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của Costa lên tới 41,7%. Một siêu tiền đạo!

So sánh với Falcao, người dứt điểm trúng đích 63% trong những năm ở Atletico với tỷ lệ ăn bàn 38,8%, có thể thấy Costa biết chắt chiu các cơ hội của mình hơn trung phong người Colombia. Và cũng cần nói thêm rằng nếu tần suất ghi bàn hiện tại của Costa được giữ nguyên thì anh hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải với 38 bàn thắng, hơn 10 bàn so với Falcao trong mùa 2012-13. Khi đó, cầu thủ người Brazil sẽ là ứng cử viên nặng ký cho Chiếc giày vàng.

Xuất sắc hơn Falcao?

Đó là một so sánh mang tính tương đối. Sức mạnh của Atletico đến từ lối chơi phòng ngự chặt chẽ (họ vẫn chưa một lần bị dẫn bàn ở La Liga mùa này) và khi có bóng là triển khai phản công với tốc độ nhanh vào những vị trí có không gian rộng. Diego Costa tỏa sáng được trong môi trường này nhờ sở hữu tốc độ rất tốt để lao vào vòng cấm, và cả 10 bàn thắng của Costa đều được ghi trong khu 16m50 với 2 bàn đến từ các pha phản công số đông.

Nói tóm tắt hơn, sự thành công của Diego Costa ở thời điểm hiện tại tới từ sự hòa nhập với hệ thống của HLV Diego Simeone. Và anh cũng được sự trợ giúp cực kỳ hiệu quả từ các đồng đội, đặc biệt từ hai cánh của Koke và Arda Turan. Hai sức mạnh tấn công chủ lực của Atletico nằm ở đây: Koke và Turan là hai người cầm đầu khía cạnh đánh biên của Atletico, Costa chính là người nắm khâu quyết định, ghi bàn.

Cũng chưa thể vội tôn vinh Costa lên mây sau khởi đầu như mơ ở mùa bóng này, bởi anh còn phải duy trì phong độ và thể lực cho tới hết mùa giải, và sự ổn định phải được kéo dài thêm vài năm nữa. Khi Falcao đặt chân tới Atletico, đội bóng áo Đỏ - Trắng từ một thế lực ở mặt trận Cúp châu Âu đã bắt đầu đe dọa BXH La Liga. Liệu Costa có thể có ảnh hưởng lớn hơn Falcao, biến Atletico trở thành nhà vô địch TBN?

Có thể. Falcao và Diego Costa đều có được cái may mắn lớn nhất trong sự nghiệp của họ, đó là thi đấu cho một HLV xuất chúng như Diego Simeone. Huyền thoại người Argentina đã biến Falcao thành trung phong đẳng cấp thế giới, thì ông cũng đủ sức biến Costa thành một siêu sao quốc tế.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

79 Diego Costa đá trúng đích 79% trong 30 lần dứt điểm. Đó là tỷ lệ cao nhất La Liga cho một tiền đạo.

31 Diego Costa là một trong những cầu thủ bị đốn hạ nhiều nhất La Liga với 31 lần bị đội bạn phạm lỗi, tức gần 4 lỗi/trận. Neymar của Barcelona bị phạm lỗi cũng 31 lần nhưng là trong 7 trận, tức trung bình 4,4 lỗi/trận.

4 Atletico là đội duy nhất tại La Liga chưa bị dẫn bàn khi cả 8 trận họ đều mở tỷ số (và toàn thắng cả 8). Diego Costa khai thông thế bế tắc nhiều nhất với 4 lần, và anh đang trong chuỗi 3 trận liên tiếp mở tỷ số.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm