Chính vì Mourinho mà Chelsea căng thẳng

21/10/2015 19:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Chelsea đã tạm giải tỏa những dấu hiệu của khủng hoảng sau chiến thắng 2-0 trước Aston Villa cuối tuần qua, nhiều người tin rằng tác nhân gây căng thẳng ở sân Stamford Bridge vẫn còn đó, mà không ai khác ngoài Jose Mourinho.

Có quá ít lý do để nhà ĐKVĐ Premier League cảm thấy lạc quan với chiến thắng này. Thành tích giữ sạch lưới cùng sự tỏa sáng trở lại của Diego Costa sau khi hoàn thành án treo giò 3 trận là những chi tiết đáng để hài lòng, nhưng màn trình diễn trước Aston Villa vẫn chưa ở mức hoàn hảo.

Bối rối về nhân sự

Thêm vào đó, phát biểu sau trận đấu của Mourinho liên quan đến quyết định loại Eden Hazard ra khỏi đội hình chính thức vẫn chưa khiến nhiều người thôi lo ngại về sự lúng túng trong việc lựa chọn nhân sự của ông. Những sự thay đổi trong đội hình Chelsea bao gồm lần đá chính đầu tiên của Baba Rahman tại Premier League ở vị trí hậu vệ trái, trong khi Ruben Loftus-Cheek lần đầu xuất phát ở hàng tiền vệ, đối lập với việc Hazard và Gary Cahill đánh mất vị trí.

Việc Mourinho tung Rahman vào sân thực ra là lựa chọn bắt buộc khi Branislav Ivanovic, lựa chọn hàng đầu ở vị trí hậu vệ phải, dính chấn thương khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển Serbia, khiến ông phải kéo Cesar Azpilicueta từ cánh trái về vị trí hậu vệ phải quen thuộc. Chiến lược gia 52 tuổi từng bày tỏ sự lo ngại rằng Rahman chưa sẵn sàng cho những thử thách ở Premier League, và trận ra mắt của cầu thủ người Ghana ở Premier League đã không hề diễn ra êm ả. Nếu là đối thủ ở trình độ cao hơn Aston Villa, bản hợp đồng 17,6 triệu bảng chắc chắn sẽ gặp không ít vấn đề.

Một trong những bí quyết để giành chiến thắng là duy trì sự tự tin, điều không hiếm gặp ở Chelsea nhiệm kỳ đầu của Mourinho. Mùa này, sự tự tin ở những đôi chân áo xanh đang giảm sút, và nhiệm vụ đánh thức điều đó thuộc về thuyền trưởng của Chelsea.

Dấu hỏi về lòng tin của Mourinho

Rahman sẽ cảm nhận ra sao nếu anh vô tình đọc một bài báo nói rằng Mourinho tỏ ra thiếu tin tưởng vào năng lực của mình? Điều này có thể phần nào đó khiến cầu thủ 21 tuổi này bộc lộ sự hồi hộp khi được ra sân. Dù sao, Rahman cũng được an ủi khi đá trọn vẹn 90 phút, trong khi tài năng trẻ Loftus-Cheek đã bị thay ra sau giờ nghỉ. Dù Mourinho nói rằng ông muốn bảo vệ tài năng trẻ này, nhiều cổ động viên Chelsea không tin vào lý do đó.

Loftus-Cheek vốn là tiền vệ có tư duy tấn công, và thật khó khi anh phải tuân thủ yêu cầu phòng ngự từ Mourinho. Sẽ tốt hơn nếu cầu thủ 19 tuổi này được vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai để thay thế cho Nemanja Matic trong một số trận đấu, thay vì đưa anh vào sân ngay từ đầu và rồi lại rút ra giữa chừng.

Còn những lời chỉ trích công khai của Mourinho nhằm vào khả năng hỗ trợ phòng ngự của Hazard tỏ ra không hợp lý chút nào. Đúng là tiền vệ người Bỉ đang đánh mất phong độ ở mùa giải này, nhưng dấu hiệu về sự lặp lại cách xử sự của Mourinho dành cho Juan Mata đang lởn vởn đâu đó. Chiến lược gia 52 tuổi này dần dần gạt tuyển thủ người Tây Ban Nha khỏi đội hình chính thức vì anh không chịu thích ứng với phong cách chơi mà ông mong muốn. Mata sau đó được bán cho Man United với giá 37,1 triệu bảng, và cầu thủ này chơi tốt dần lên ở sân Old Trafford. Điều đáng lo ngại là Real Madrid đang theo dõi sát sao Hazard, và Mourinho vào một thời điểm nào đó hoàn toàn có thể chấp nhận lời đề nghị từ sân Bernabeu.

Sau trận thắng Aston Villa, Mourinho nói rằng Chelsea sẽ phải chấp nhận sự trở lại của những chiến thắng xấu xí. Điều ấy có thể giúp ích cho ông trong ngắn hạn, nhưng sẽ trở nên nguy hại trong dài hạn.

1 Trận đấu với Aston Villa là lần đầu tiên ở Premier League mùa này, Hazard không ra sân ngay từ đầu.

4 Chiến thắng trước Aston Villa giúp Chelsea leo 4 bậc trên bảng xếp hạng, từ hạng 16 lên hạng 12.

12 Vị trí thứ 12 là thứ hạng tốt nhất của Chelsea kể từ vòng 3, khi đội bóng này đứng ở vị trí thứ 9.


Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm