Atletico Madrid: Phế truất Barca, tại sao không?

21/12/2013 13:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu có một đội bóng khiến Barca phải chấm dứt kỷ lục 54 tuần liên tiếp chiếm vị trí số 1 La Liga, thì đó chỉ có thể là Atletico Madrid.

Đội quân của HLV Diego Simeone - người vừa được nhật báo AS vinh danh nhân vật Thể thao của năm - đang đứng trước cơ hội khép lại năm 2013 với ngôi đầu bảng.

Một năm kỳ diệu

Ngày 6/1, pha ghi bàn của Kevin vào lưới thủ môn Courtois khiến Atletico bị Mallorca lấy điểm trong thời gian cuối trận. Chỉ 4 ngày sau, Atletico bị Getafe - phải đá 10 người kể từ phút 33 - cầm chân với trận hòa không bàn thắng. Sự khởi đầu không như ý muốn, nhưng không thể phủ nhận Atletico chuẩn bị khép lại một năm thành công.

Trên thực tế, Atletico không mấy ổn định hồi đầu năm. Cho đến giữa tháng Hai, đội bóng thủ đô để thua 3 trận, và bị loại khỏi Europa League. Tại La Liga, Atletico đã đánh mất động lực chiến đấu, và không thể đua tranh vị trí Á quân cùng Real, dù có lợi thế lớn. Thành công trong nửa đầu năm 2013 của Atletico chỉ là mặt trận Cúp Nhà Vua, khi đội quân của Simeone đăng quang với chiến thắng 2-1 trước Real ngay trên sân Bernabeu (thắng trong hiệp phụ).






Atletico chỉ hoàn toàn lột xác sau sự chuẩn bị hồi mùa hè. Đội bóng đỏ - trắng khởi đầu La Liga với chuỗi 8 trận toàn thắng, thành tích tương tự như Barca. Sau từng vòng đấu La Liga, Atletico chinh phục những cột mốc quan trọng nhất lịch sử sân Vicente Calderon. Ngay cả trong mùa 1995-96, thời điểm cuối cùng sân Vicente Calderon được chứng kiến hình ảnh vinh quang với ngôi quán quân La Liga, với Simeone giữ vai trò quan trọng nơi trung tuyến, Atletico cũng không thể làm như hiện tại.

Từ La Liga đến Champions League và Cúp Nhà Vua, Atletico phô diễn sức mạnh ấn tượng. Không một đội bóng lớn nào, kể cả ĐKVĐ Bayern Munich, giành chiếc vé đầu bảng sớm như Atletico. Rojiblancos chỉ cần 4 lượt trận để làm được điều đó. Ở Cúp Nhà Vua, Simeone trình làng những ngôi sao dự bị, và hàng loạt tài năng trẻ, như Oliver Torres, Manquillo, Hector Hernendez hay Carlos Ramos.

Chỉ thua một trận từ đầu mùa, Atletico xứng đáng là một hiện tượng đặc biệt của năm 2013, không chỉ giới hạn trong biên giới Tây Ban Nha.

Có thể phế truất Barca

Atletico sẽ kết thúc năm 2013 theo cách ngọt ngào hơn, nếu giành ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga. Thực tế, đội quân của Simeone đã có thể làm được điều này từ tuần trước, nếu Diego Costa không đá hỏng pha penalty trong trận gặp Valencia. Khi ấy, với chiến thắng 3-0 trước Valencia, Atletico có cùng 43 điểm với Barca, và hiệu số của cả hai là +34. Chỉ có điều, Atletico ghi ít hơn một bàn, trong khi để lọt lưới cũng ít hơn con số ấy.

Diego Costa hẳn đã biết mình gián tiếp để Barca thiết lập kỷ lục mới sau khi… đọc báo. Vì “chỉ” có chiến thắng 3-0, bên Atletico đã không thể lấy ngôi đầu bảng. Nhờ vậy, Barca chính thức thiết lập kỷ lục chiếm ngôi số 1 trong suốt 54 vòng liên tiếp.

Sau “Bầy dơi” là Levante, một đối thủ khác cũng đến từ thành Valencia, Diego Costa và các đồng đội rất háo hức giành chiến thắng đậm. Càng ghi nhiều bàn thắng, Atletico sẽ càng có khả năng đánh văng Barca khỏi vị trí cao nhất. Khả năng ngôi đầu bảng đổi chủ trước lễ Giáng sinh là không nhỏ, khi mà Barca phải làm khách trước Getafe - một đối thủ tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong bối cảnh Neymar đã về Brazil (nhận án treo giò).

Hồi đầu mùa, không mấy người đủ tự tin đặt cược Atletico, chứ không phải Barca hay Real, chiếm vị trí đầu bảng La Liga khi kết thúc năm 2013. Kịch bản khó tin ấy hoàn toàn có khả năng thành hiện thực sau vòng 17. Phía trước thầy trò Simeone là món quà Giáng sinh tuyệt vời đang vẫy gọi.

700 Một tuần trước, Atletico đã có chiến thắng thứ 700 trên sân nhà Mestalla. Nếu vượt qua Levante, con số này sẽ là 701 trận.

10 Atletico đang có 10 cầu thủ khác nhau ghi bàn ở La Liga, sau 16 vòng đấu. Trong đó, Diego Costa sở hữu 17 bàn. Riêng hàng tiền vệ Atletico có đến 7 người ghi bàn.

9 Tính đến thời điểm này, Atletico là đội có hàng thủ chắc chắn nhất La Liga, với chỉ 9 lần thủng lưới. Trong đó, có 8 lần Atletico giữ sạch lưới, và chỉ 1 trận để thua nhiều hơn 1 bàn.



Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm