Festival Huế 2012: Tìm không gian diễn xướng đẳng cấp

04/04/2012 14:05 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Một sản phẩm nghệ thuật và văn hóa muốn đạt đến cảnh giới cần có không gian diễn xướng đẳng cấp. BTC Festival Huế 2012 đang hướng tới điều đó.

Ban Tổ chức Festival Huế 2012 cho biết: Có hơn 40 đoàn nghệ thuật và nhóm nghệ sĩ quốc tế từ 30 quốc gia trên cả 5 châu lục chính thức tham gia, bao gồm: Pháp, Bỉ, Nga, Thụy Sĩ, Đức, Ba Lan, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Mông Cổ, Sri Lanka, Israel, Philippines, Mexico, Argentina, Venezuela, Panama, Columbia, Cuba, Mỹ, Úc... Năm nay lần đầu tiên châu Phi có đoàn nghệ thuật của Senegal và Bờ Biển Ngà. Trong nước, có gần 20 đoàn nghệ thuật đến từ: Đoàn ca múa Lào Cai, Nhà hát ca múa dân gian Việt Bắc, Nhà hát Thăng Long (Hà Nội), Nhà hát ca múa Quân Đội, nhóm nghệ sĩ đường phố Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát ca múa Lam Sơn (Thanh Hóa), Trung tâm nghệ thuật dân tộc Nghệ An, Đoàn ca múa Quảng Bình, Đoàn ca múa Biển Xanh (Phú Yên), Đoàn ca múa Đắk Lắk, Nhà hát ca múa Bông Sen (TP.HCM)... Ngoài ra các đoàn của Huế sẽ tham gia gồm Nhà hát ca kịch Huế, Nhà hát cung đình Huế, Học viện Âm nhạc Huế...

Cảnh trong lễ “thao diễn thuỷ binh” dưới nước tại Festival Huế 2010

Quảng trường Ngọ Môn được chọn làm sân khấu chính cho đêm Khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2012 vào tối 7/4. Trải qua 6 kỳ Festival Huế, Ngọ Môn được xem là một hình ảnh thể hiện rõ bản sắc Huế. Ở đó, với vẻ đẹp kiến trúc cung đình mang tính dân tộc hòa quyện trong vẻ đẹp của thiên nhiên. Những hồ sen và các cây lưu niên cũng được tô điểm thêm qua ánh điện lung linh bảy sắc màu, để cùng với mái ngói rêu phong nhuốm màu sắc cung đình như Thanh Lưu ly (màu xanh) và Hoàng Lưu ly (màu vàng) của Ngọ Môn càng thêm lộng lẫy trong từng đêm hội.

Sân khấu sân Bia Quốc học với 3 khán đài có sức chứa hơn 3.000 người được dựng lên làm nơi tổ chức Lễ hội Áo dài trong hai đêm 9 và 11/4, với chủ đề “Hoa sen trong hội họa”. Dự tính sẽ có hơn 300 mẫu áo dài của các nhà thiết kế nổi tiếng, với sự hội tụ thướt tha của 150 người mẫu đến từ 3 miền: Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các Hoa hậu Việt Nam: Mai Phương Thúy, Trần Thị Thùy Dung và Đặng Thị Ngọc Hân. Năm nay, các nhà tổ chức chọn không gian sân khấu này, bởi Bia Quốc Học Huế là nơi ghi dấu, lưu giữ tên tuổi của những nhân tài của trường Quốc Học Huế xưa, góp công phần làm rạng danh đất nước.

Cảnh trong lễ “thao diễn thuỷ binh” dưới nước tại Festival Huế 2010

Bên dòng sông Hương thơ mộng (khoảng giữa cầu Trường Tiền và cầu Phú Xuân) là sân khấu lễ hội “Thiên hạ thái bình”, là một trong những lễ hội chính và lần đầu tiên được tổ chức tại Festival Huế. Lễ hội được xây dựng từ ý tưởng tôn vinh khát vọng cháy bỏng của cả nhân loại và cũng là của dân tộc Việt Nam, một dân tộc luôn luôn phải đương đầu với họa ngoại xâm trong suốt mấy ngàn năm lịch sử hình thành và phát triển, về một đất nước thống nhất, thiên hạ thái bình, nhân dân no ấm. Sân khấu được thiết kế nổi trên sông Hương, với phần trung tâm là hình ảnh quả cầu Cửu Long tranh châu (một bảo vật của Huế, cũng là biểu tượng của năm Rồng) và hậu cảnh là chiếc cầu Trường Tiền duyên dáng sẽ trở thành tâm điểm thu hút du khách.

Festival Huế 2012 còn có các chương trình Lễ tế Giao vào 20 giờ ngày 8/4, tại đàn Nam Giao gồm 2 phần: lễ dâng hương trên đàn tế và diễn xướng sân khấu hóa tái hiện nghi lễ tế Giao dưới thời nhà Nguyễn để phục vụ du khách và cộng đồng diễn ra từ Trai cung đến đàn tế. Chương trình Đêm Hoàng cung (19 giờ 30 các ngày 10 và 13/4, tại Hoàng cung Huế) tái hiện vẻ đẹp lung linh của hoàng cung về đêm gắn với các sinh hoạt văn hóa trong cung cấm xưa. Lễ hội trống và nhạc cụ gõ âm vang hào khí Việt (16 giờ các ngày 11 và 14/4, tại Nghinh Lương Đình) là chương trình được dàn dựng bằng những màn biểu diễn trống và nhạc cụ gõ. Đêm phương Đông (20 giờ các ngày 8, 10, 12, 13, và 14/4, tại sân điện Thái Hòa) là nơi hội tụ bản sắc châu Á qua phần trình diễn trang phục truyền thống của các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ, Thái Lan, Philippines, Lào, Campuchia và Việt Nam... Ngoài các lễ hội chính, liên tục trong các ngày 8 -12/4, vào lúc 16 giờ trên các tuyến đường Hùng Vương, Lê Lợi, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hưng Đạo (TP Huế) sẽ diễn ra lễ hội đường phố với các chương trình âm nhạc, múa... quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ các nước đông Á và Mỹ La tinh. Lễ bế mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 15/4 tại quảng trường Phu Văn Lâu - Kỳ đài, kết hợp nghệ thuật pháo hoa và thả hoa đăng trên sông Hương.

Gấp rút hoàn thiện sân khấu quảng trường Ngọ Môn phục vụ cho lễ khai mạc Festival Huế 2012

Ông Ngô Hoà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2012 cho biết: Năm nay, lễ hội xây dựng không gian quãng diễn mới hơn, rộng hơn, đặc sắc hơn với mong muốn vừa tôn vinh được những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc được nghệ thuật sân khấu hóa, vừa tạo điều kiện cho cộng đồng cũng như du khách thưởng thức, chạm được vào trái tim họ, thu hút họ đến với lễ hội ngày càng đông. Đặc biệt, lễ hội còn đưa các chương trình nghệ thuật quốc tế về các thị trấn, huyện lỵ, đến cả bệnh viện Trung ương Huế, phục vụ các bệnh nhân, chiến sỹ, công nhân... để người dân biết đến nghệ thuật phương tây và quốc tế, bởi suy cho cùng, người dân vẫn là chủ thể của lễ hội.

Hướng tới Festival Huế 2012 và Năm du lịch quốc gia các tỉnh Bắc miền Trung 2012, Thông Tấn xã Việt Nam, Báo Thể thao & Văn Hóa sẽ đồng hành cùng những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế

Để chuẩn bị phục vụ cho Festival Huế 2012, trong thời gian qua, Thừa Thiên - Huế đã đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất khách sạn phục vụ cho lễ hội. Toàn ngành du lịch có 535 cơ sở lưu trú với 9.600 phòng, gần 17.000 giường; trong đó khách sạn có hạng từ 1 - 5 sao chiếm 68% tổng số buồng phòng, đáp ứng được nhu cầu và chất lựơng phục vụ khách du lịch đến với Huế. Các ngành liên quan, các doanh nghiệp du lịch cũng đang tăng cường về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, thanh kiểm tra về chất lượng cũng như giá cả trong mùa cao điểm này. Một số doanh nghiệp, khách sạn đơn vị lữ hành du lịch còn chuẩn bị các chương trình tour mới, tăng thêm các hoạt động dịch vụ, ẩm thực để phục vụ khách. Đồng thời đội ngũ nhân viên phục vụ được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm về phục vụ lễ hội. Đặc biệt, trong tháng 4/2012 là mùa cao điểm đón khách quốc tế, đây cũng là lúc bắt đầu đón lượng du khách Thái Lan đến du lịch miền Trung, do vậy, công suất phòng ở hầu hết các khách sạn hàng từ 3 - 4 sao đạt 80% - 90% công suất sử dụng buồng phòng. Trong đó, tour đầu tiên của Festival lượng khách đăng ký ở nhiều khách sạn đạt gần 100%; tuy nhiên sẽ không có tình trạng nâng giá, cháy phòng như quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đề ra...

Quốc Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm