Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Âu ngày 17/3 cảnh báo những người thuộc các nhóm dễ tổn thương nhất ở 'lục địa già', trong đó có người di cư và tị nạn, có nguy cơ nhiễm bệnh lao đa kháng thuốc.
Ngày 6/3, ít nhất 18 người tị nạn đã thiệt mạng khi 2 con thuyền chở họ bị lật ở ngoài khơi biển Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ trong hành trình vượt biển sang Hy Lạp.
Ngày 3/1, lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu 57 người di cư bị mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi biển Aegean khi đang tìm đường tới Hy Lạp để vào châu Âu.
Vụ xâm nhập trái phép này xảy ra khoảng 4 giờ sáng ngày 25/12 tại khu vực Benzu, phía Bắc Ceuta. Một số người di cư không đi đường bộ mà đã bơi qua biển để đến Ceuta - thành phố nhỏ của Tây Ban Nha nằm bên bờ biển Bắc Phi.
Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cho biết số người tị nạn và di cư vào châu Âu bằng đường biển và đường bộ năm nay đã lên tới gần 991.000 người và dự đoán sẽ cán mốc 1 triệu trong những ngày tới.
Cảnh sát Italy đã bắt giữ 4 kẻ tình nghi buôn người khi những đối tượng này đang tìm cách lẩn trốn trong số 664 người di cư được một con tàu của Na Uy cứu trên biển Địa Trung Hải
Người đứng đầu lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Qom của Iran cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ tối 18/10 trên đường cao tốc nối thủ đô Tehran với thành phố Qom.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu đã chỉ trích đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ tài chính cho nước này để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư là 'không thể chấp nhận được'.
Mexico đã giải cứu 150 người, trong đó có 25 trẻ em, là những đối tượng di cư trái phép bị nhốt trong khoang lạnh trên một chiếc xe tải lớn trên đường từ bang Zacatecas đi lên vùng biên giới phiá Bắc nước này giáp với Mỹ.
Ngày 25/9, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết ước tính có đến 30% người di cư đến châu Âu đang giả mạo là công dân Syria để được tạo điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục nhập cư.
Thế giới đang chứng kiến cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn chưa từng có kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai và với mùa đông đang đến gần ở Bắc bán cầu, cuộc khủng hoảng đó sẽ chỉ càng tồi tệ hơn.
Ngày 20/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố không một quốc gia Liên minh châu Âu (EU) nào được miễn trừ việc tiếp nhận những người di cư có quyền được tị nạn.
Cảnh sát Đức cũng nhận định đối tượng cầm đầu không còn là các đối tượng cực đoan cánh hữu như trước đây, mà có thể là bất kỳ ai có tư tưởng chống người nhập cư.
Hãng tin độc lập ADN Kronos cho biết, số người di cư nói trên được cứu khi đang di chuyển trên 12 xuồng cao su và 8 thuyền, hầu hết là cũ nát và có nguy cơ chìm bất cứ lúc nào, do số lượng người trên thuyền quá đông.
Ngày 13/9, Ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Arập (AL) đã nhóm họp tại thủ đô Cairô của Ai Cập để thảo luận về tình hình trong khu vực, trong đó tâm điểm là cuộc khủng hoảng người di cư từ Syria tới châu Âu hiện nay.
Sau khi các bức hình ám ảnh, chụp cảnh thi thể em bé 3 tuổi người Syria Aylan Kurdi gây sốc dư luận, đã có những thông tin đáng chú ý về vai trò của ông bố Abdullah trong tấn thảm kịch.
Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Hungary cho biết chính quyền nước này sẽ lập các nhóm nhỏ gồm các thẩm phán và công tố viên để xét xử những trường hợp vượt biên bất hợp pháp.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 11/9 tuyên bố sẽ tăng cường sự tham gia của quân đội nước này trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư và tị nạn hiện nay.
Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Peter Boogaard cho biết các biện pháp mà Mỹ đang tích cực xem xét để giúp giảm nhẹ gánh nặng cho châu Âu bao gồm cả việc “tái định cư người tị nạn”.
Ngày 7/9, phát biểu trước các thành viên quốc hội, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ tiếp nhận khoảng 20.000 người tỵ nạn trong giai đoạn 2015- 2020.