Bóng đá Anh

Derby Manchester: Ngôi sao & tiền bạc

23/10/2011 08:06 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tiền bạc có thể định nghĩa quyền lực vì nó giúp mua về và trả lương cho những cầu thủ giỏi nhất.

M.U thành công ở chỗ họ đã cân bằng được đòi hỏi về các danh hiệu với số tiền phải chi ra. Số tiền 473 triệu bảng mà nhà Glazer đã rút ruột từ đội bóng, theo các nhà phân tích tài chính, gấp 7,5 lần số chi thuần cho hoạt động chuyển nhượng (tiền mua trừ đi tiền bán cầu thủ) của M.U kể từ khi đổi chủ. Ferguson tiếp tục mua những cầu thủ trẻ, với những hợp đồng rẻ mạt như Javier Hernandez, và đào tạo những người mới từ CLB, như Danny Welbeck hay Tom Cleverley.

Ngược lại, Man City hầu như chỉ mua cầu thủ để tăng cường lực lượng. Chỉ Micah Richards là cầu thủ cây nhà lá vườn thực sự, cộng thêm thủ môn Joe Hart được mua về từ Chesterfield khi còn khá trẻ. Đội bóng áo xanh, qua HLV Roberto Mancini và Giám đốc bóng đá Brian Marwood, hiện có 2 cầu thủ đẳng cấp thế giới cho mỗi vị trí. Quỹ lương của M.U trong mùa giải 2010-2011 là 153 triệu bảng, chiếm 50% doanh thu. Còn với City, họ bỏ ra 133 triệu bảng để trả lương trong mùa giải 2009-2010, nhiều hơn 8 triệu bảng so với doanh thu. Khoản thiếu hụt được Mansour tài trợ.

P.V


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm