Trước đại chiến Đức - Argentina: Vũ điệu Tango & trận địa của "xe tăng"

02/07/2010 18:50 GMT+7 | World Cup 2010

HTML clipboard

(TT&VH Online) - Có một điều có thể dự đoán được là Argentina sẽ chơi tấn công và buộc ĐT Đức phải đá phòng ngự phản công. Một thực tế đã hiện ra trước mắt cho dù tiếng còi khai cuộc tại sân Cape Town còn một ngày nữa mới chính thức vang lên.

Gặp tuyển Đức, Argentina có cơ hội để phục thù "món nợ" của 4 năm về trước. Tại Berlin, cũng tại tứ kết của World Cup, người Argentina đã nuốt nỗi đau vào lòng khi Albiceleste bại trận sau loạt penalty. Đáng nói hơn, chính đội bóng của HLV Jose Pekerman lại là bên mở tỷ số với pha lập công của Ayala, nhưng khoảnh khắc tỏa sáng của Ballack, cùng pha đánh đầu chính xác của Klose đã buộc hai đội phải bước vào loạt "đấu súng "để rồi Jens Lehmann trong một ngày chói sáng đã đưa Đức vào bán kết khi cản phá thành công 2 quả 11m của Ayala và Cambiasso. 

* Argentina sẽ tấn công

Biết Argentina sẽ chơi tấn công nhưng liệu người Đức có cản được không lại là chuyện khác - Ảnh Getty

Tấn công và tấn công. Argentina bao giờ cũng thế. Dù trong hoàn cảnh nào, dù có một ngôi sao hay nhiều ngôi sao, đội bóng có biệt danh Vũ đoàn Tango ấy vẫn luôn hướng về phía trước, sẵn sàng làm tất cả những gì có thể với chỉ một mục đích là có thể khoan khủng được hệ thống phòng ngự của đối phương. Trong bóng đá hiện đại, ngay cả khi những đội bóng hàng đầu như Brazil hay Hà Lan đều đã ít nhiều thay đổi khi đề cao sự chắc chắn thì Albiceleste vẫn luôn duy trì lối chơi mang đậm bản sắc của riêng họ. Với người Argentina, thứ bóng đá tấn công đã ngấm vào máu và chắc chắn sẽ gây ra những khó chịu nếu như đội bóng của họ không duy trì được lối chơi truyền thống ấy.

Argentina sẽ tiếp Đức với một sơ đồ gần như bất di bất dịch: 4-3-3. Vẫn lối chơi tấn công làm chủ đạo, vẫn những ngôi sao với Messi là người sáng giá nhất, Diego Maradona đã không có bất cứ lý do gì để phải "giấu bài". Thậm chí "Cậu bé vàng" còn chấp nhận chơi bài ngửa khi mở cửa cho các phóng viên có mặt cả tiếng đồng hồ để theo dõi buổi tập mới nhất của Albiceleste. Maradona có cớ để tự tin nhưng nó cũng bởi dù có giấu hay cố tình để cho truyền thông "mục sở thị" lối chơi của cả đội cũng chỉ bởi vì Argentina của ông chắc chắn sẽ vẫn duy trì lối chiến thuật đã trở thành thương hiệu của họ.

Vấn đề mấu chốt của Albiceleste là họ lại sở hữu những ngôi sao lớn trong đội hình. Những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Messi, Tevez hay Higuain luôn có thừa những phương án để tiếp cận khung thành đối phương. Chỉ cần có khoảng trống cũng như cơ hội, bàn thắng sẽ có thể đến bất cứ lúc nào. Vì thế, dù có bắt bài được lối chơi nhưng liệu các hậu vệ của Đức có thể vô hiệu hóa được sự bùng nổ từ các mũi tấn công của Argentina hay không lại là một chuyện rất khác.

* Nhưng người Đức lại rất giỏi về chiến thuật

Nếu như Albiceleste không quá đề cao đến tính chiến thuật trong lối chơi thì Mannschaft lại luôn có xu thế đi ngược lại. Giống như Italia, Đức là một đội bóng luôn có thế mạnh nhờ những miếng đánh gây bất ngờ và làm sững sờ bất cứ đối thủ nào.

Thoạt nhìn trong trận đấu giữa Đức và Anh ở vòng 1/8, không ít người đã nhận xét đội quân của HLV Joachim Loew đại thắng bởi họ có được những pha phản công sắc sảo. Điều này  đúng bởi trong bối cảnh Anh cần dâng lên cao để tìm kiếm bàn gỡ, các cầu thủ Đức hoàn toàn có thể phản đòn với những miếng đánh tốc độ cao. Nhưng nếu phân tích sâu hơn một chút có thể nhận thấy rõ tư duy của Loew để lại trong trận đấu  khi ông đã chỉ đạo mũi nhọn Klose phá tan hàng thủ của "Tam Sư". HLV người Đức hiểu Terry là mắt xích quan trọng nhất vì thế muốn Klose quấy rối và kéo trung vệ này càng bỏ vị trí càng xa càng tốt. Kết quả, trung vệ của Chelsea liên tục mắc lỗi và tuyển Đức có được liên tiếp hai bàn thắng sau khi đã tận dụng rất tốt những sai lầm của đối thủ.

Nhắc lại trận đại thắng của Đức để nhấn mạnh rằng trong mỗi trận đấu, dấu ấn chiến thuật của Mannschaft luôn được thể hiện rất rõ. Dưới thời của Loew, tuyển Đức là một tập thể của những cầu thủ trẻ (độ tuổi trung bình 25,3). Sức trẻ của những cầu thủ giàu khát khao chiến đấu giúp Loew có thể tận dụng tốt những miếng đánh phản công nhanh và sắc. Nên nhớ, trong cả 4 bàn thắng ghi vào lưới của tuyển Anh thì có tới 3 bàn được ghi chỉ sau 2 -3 đường chuyền. Trước khả năng tấn công đa dạng và biến hóa của Argentina, Joachim Loew sẽ ưu tiên chú trọng vào hàng thủ nhằm hạn chế tối đa sức công phá từ phía hàng công của đối thủ trước khi tính đến những miếng phản công sở trường có độ "sát thương" cực cao để bắn hạ  Albiceleste.

Những ngày qua, báo chí lẫn dư luận đã dần làm nóng trận đại chiến của duyên và nợ khi liên tục chạy những thông tin "hot" nhất về trận đấu này. Những phát biểu gây sốc nhằm "khích tướng" lẫn "mỉa mai" đối thủ đã được đưa ra. Mục đích chung mà cả hai đội đều cố gắng hướng tới là tạo cho mình những lợi thế nhất định cũng như có được một sự tự tin cao nhất trước khi bước vào trận đấu không chỉ quyết định tấm vé vào bán kết mà còn mang một ý nghĩa vì danh dự.

Hằng Thu

+ Những cầu thủ sẽ bị treo giò trận tới nếu nhận thêm thẻ vàng:
Argentina: Heinze , Mascherano, Bolatti
Đức: Friedrich, Philipp Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Ozil, Mueller, Cacau

+ Lực lượng:
Argentina: Nhiều khả năng Gutierrez và Veron sẽ đá chính thay cho Maxi và Di Maria
Đức: Giữ nguyên đội hình trong chiến thắng 4-1 trước Anh

+ Thống kê:
10: Đội quân của Maradona đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất với 10 bàn thắng. Sau 4 trận đấu, Argentina đã tung ra tổng cộng 75 cú sút cầu môn tính đến thời điểm này trong đó có 36 lần bóng đi trung đích.
18: Cùng với Honduras, Đức là đội có số lần việt vị nhiều nhất khi các cầu thủ tấn công của Mannschaft đã có tới 18 lần bị các trọng tài bắt lỗi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm