Nội tình B.BD: Hết đam mê rồi thì chia tay

17/08/2010 12:59 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hữu Thắng, ngôi sao và là một công thần của bóng đá đất Thủ, đã chỉ tay lên khán đài và rằng: mấy ông xuống đây mà đá. Đó là khi Thắng “Thòn” nghe được những chửi bới của CĐV, sau trận thua 0 – 2 trước HN T&T, nút thắt quyết định của cuộc đua song mã đáng gục B.BD. Để tránh xảy ra “biến”, người lớn đã can ngăn kịp thời.

Thắng là người nóng tính, có cá tính mạnh. Anh chẳng kết thân với bất kỳ ai ở Thủ Dầu Một. Sau trận đấu, bóng đá không còn tồn tại nữa. Hữu Thắng phi xe về TP.HCM vui với gia đình, cùng bạn bè thân. Nhưng nếu phải hỏi ai về nội tình B.BD, Thắng “Thòn” phải là người nắm thóp, bởi sự nghiệp của anh thuộc về mảnh đất này.

Bản thân Hữu Thắng không phải là người thích yên phận thủ thừa. Tuy nhiên Thắng không muốn bay nhảy nữa. Sau nốt trầm ở V.NB, vụ chuyển nhượng đình đám cách đây 3 năm, anh đâm ra hận đời. Có quá nhiều những điều tiếng không hay, và đúng là với Thắng thì mọi việc quả đã lợi bất cập hại. Anh đâm ra đay nghiến tất cả.


Nội tình của B.BD đang rất rối ren

Nhưng, tại sao một người bàng quan như Thắng lại phản ứng?! Đất Thủ bây giờ chán quá, chỉ có những ức chế. Người ta vẫn quen đòi hỏi và khi một thương hiệu như B.BD không làm họ thỏa mãn, sẽ phải hứng chịu những chỉ trích. Đội bóng thi đấu bết bát và đến người thân của họ cũng bị vạ lây. Đó là lời một trụ cột khác của B.BD.

Sự đời nhiễu nhương và vài cầu thủ B.BD đã từ chối mặc áo đấu. Đó là tình huống của Văn Linh và Công Minh. Sau khi đã mổ gối và lành chấn thương, bộ đôi này đã tập luyện trở lại. Họ hoàn toàn có thể xung trận, nhưng khi được đề nghị, lại thoái lui. Họ chán cách làm của lãnh đạo hay không còn động lực phấn đấu?!

Đây là khoảng thời gian nặng nề với cầu thủ B.BD. Nhưng nếu những Minh Quang, Văn Hải, Trường Giang, rồi Hoàng Vương, những người đã ở sườn bên kia của sự nghiệp, không còn ý định ra đi, thì điều đó cũng không quá khó hiểu. Họ không còn là những ngôi sao đương thời và tất nhiên, chẳng còn lựa chọn nào khả dĩ hơn.

B.BD đang bắt đầu một cuộc thay máu triệt để. Không biết đích xác ý của lãnh đạo thế nào, nhưng cầu thủ phải lo cho riêng mình. Sự nghiệp quần đùi áo số vốn ngắn, ngắn lắm, và khi người ta không còn tìm được niềm vui cùng những giá trị kim tiền nữa, tìm bến đỗ mới là giải pháp lý tưởng nhất.

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm