Âm nhạc

Đêm nhạc Trịnh hưởng ứng giờ trái đất

28/03/2009 16:33 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Tối 28/03/2009, một nhóm sinh viên Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh và Kiến Trúc sẽ kết hợp tổ chức đêm nhạc Trịnh vào đúng thời điểm “Giờ Trái Đất”.

Các bạn sinh viên đang luyện tập cho đêm nhạc

Chương trình sẽ bắt đầu lúc 20h30 phút tại quán Hoa Cafe (số 430/7 đường Cách Mạng Tháng 8, P11, Q3, TpHCM) với tên gọi “Hoa Trắng Bay” (được lấy từ một câu hát trong bài Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn). Đây không chỉ là một đêm nhạc ý nghĩa thực hiện gần thời điểm ngày giỗ nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà còn là một hoạt động thiết thực của nhóm bạn trẻ với mục đích hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất.

“Hoa Trắng Bay” dự kiến kéo dài từ 20h30 phút tới 22h cùng ngày. Người nghe sẽ được đắm chìm trong một không gian âm nhạc mang đậm màu sắc dân dã và hồn hậu của nhạc sỹ tài hoa họ Trịnh qua các ca khúc Hạ Trắng, Như cánh vạc bay, Cát bụi, Phôi pha, Đêm thấy ta là thác đổ, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui… Điểm đặc biệt của chương trình không chỉ ở không gian âm nhạc ấm cúng của địa điểm tổ chức mà còn ở danh sách các “ca sỹ”, “nhạc công” khách mời. Tất cả đều là các bạn sinh viên yêu thích nhạc Trịnh đang theo học tại trường Đại học Kiến Trúc và Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức đêm nhạc “Hoa Trắng Bay” vào giờ trái đất, êkip thực hiện tiết lộ chương trình sẽ chỉ có một “nhạc công” đệm guitar và các ca sỹ hát “chay” không micro, quán sẽ tắt đèn để vẽ lên một không gian lung linh trong ánh nến. “Cách làm như vậy không chỉ vừa tiết kiệm điện, phù hợp với bài trí ấm cúng và thân mật của quán mà còn rất phù hợp với tinh thần của đêm nhạc tưởng nhớ về nhạc sỹ Trịnh Công Sơn” – bạn Quý Anh, trưởng nhóm thực hiện cho biết.

Để hỗ trợ cho hoạt động ý nghĩa này, Hoa Café cũng cam kết sẽ không thu phí hoặc phụ thu trong nước uống với tất cả các khách hàng. Sau đêm nhạc đặc biệt vào đúng “Giờ Trái Đất”, chương trình sẽ được “nối dài” vào cùng thời gian và địa điểm trong ngày hôm sau. Quý Anh cho biết “Vì không gian của Hoa Café khá nhỏ nên chúng tôi muốn làm cả đêm nhạc vào tối thứ 7 và chủ nhật để những người yêu nhạc Trịnh vì lý do nào đó bỏ lỡ một buổi có thể thưởng thức vào ngày kế tiếp. Chúng tôi cũng có ý định tổ chức đêm nhạc định kỳ vào các năm tiếp theo. Mặc dùcùng thời điểmnày có rất nhiều chương trình ca nhạc được tổ chức quy mô và hoành tráng hơn nhưng chúng tôi vẫn có niềm tin rằng đêm diễn sẽ được nhiều khán giả ủng hộ, nhất là các bạn học sinh sinh viên. Vì một điều đơn giản, chúng tôi đã làm mọi thứ bằng tất cả niềm đam mê và tình yêu nhạc Trịnh”.
 
T.S

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm