Arsenal đại thắng West Ham: Giroud xứng đáng đá trung phong

25/01/2013 09:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng giòn giã 5-1 trước West Ham trong trận derby Bắc London giống như màn trút giận của các Pháo thủ sau gần một tháng trời sống trong ảm đạm. Và với Olivier Giroud, cú đúp tuyệt đẹp vào lưới Jaaskelainen cũng là một sự giải tỏa hết sức cần thiết cho bản thân anh.

Gần 4 tuần kể từ sau trận thắng 7-3 trước Newcastle (hôm 29/12/2012), người ta mới lại thấy hàng tấn công của Arsenal thi đấu hứng khởi đến như thế. Tháng đầu tiên của năm mới đã khởi đầu bằng trận hòa thất vọng ở St Mary's và sau đó là hai thất bại liên tiếp trước Man City và Chelsea. Khi Jack Collison tung sút tung lưới Szczesny ở phút 18, không ít người đã nghĩ đến một kịch bản tồi tệ nữa ở Emirates. Dù Podolski gỡ hòa ngay sau đó bằng một cú nã đại bác, song thật ra màn "khủng bố" của Arsenal chỉ diễn ra trong vòng 10 phút ở hiệp hai với 4 bàn thắng liên tiếp.

Giroud, người đã im tiếng suốt từ khi lập cú đúp vào lưới Newcastle, chính là cầu thủ khởi đầu và kết thúc màn hủy diệt ấy. Nếu như tình huống đầu tiên là một pha cắt mặt đá nối bằng chân trái cực nhanh thì cú đánh gót ấn định chiến thắng 5-1 cho thấy anh không hề vụng về như vóc dáng cồng kềnh 1m92 của mình. Giữa hai bàn thắng ấy là những pha lập công thể hiện khả năng chớp thời cơ tuyệt vời của Walcott và chất kỹ thuật của Cazorla.

Và điều lạc quan không chỉ nằm ở những bàn thắng mà được thể hiện qua cách mà Arsenal khống chế thế trận với khả năng di chuyển cực kỳ thông minh của các mắt xích và sự nhịp nhàng biến ảo trong phối hợp. Nói cách khác, đó chính là hình ảnh "một Arsenal cổ điển", cống hiến và đầy mê hoặc. Trong lối chơi ấy, thủ lĩnh đích thực của các đợt tấn công, không phải Santi Cazorla, đá ở vị trí trái tim của hàng tiền vệ, hay Podolski, người đã có 3 đường kiến tạo, mà chính là Jack Wilshere, người đá ở vị trí mà Arteta (chấn thương) đã để lại.

Giroud xứng đáng đá trung phong

Khi Theo Walcott ghi bàn liên tục, đặc biệt là từ lúc được Arsene Wenger bố trí đá trung phong cắm (ở trận gặp Reading hôm 17/12), rất nhiều người cho rằng Giroud sẽ phải đối mặt với những khó khăn lớn. Song thực tế chứng minh rằng chân sút người Pháp vẫn xứng đáng với vị trí này hơn Walcott.

Với 16 pha lập công cho tới thời điểm này, Walcott dĩ nhiên vẫn gây ấn tượng nhất về hiệu suất ghi bàn, song thực ra, thành tích đó không hẳn đã nhờ vào việc anh được đá tiền đạo cắm. Khi đá ở vị trí chạy cánh phải, khả năng uy hiếp của "số 14" vẫn không hề kém cạnh, đặc biệt là ở những pha phản công, rất cần đến tốc độ bứt phá. Đá trung phong, Walcott gặp những bất lợi riêng, nhất là về thể hình, nếu gặp phải những trung vệ khổng lồ và đầy sức mạnh tại Premier League. Trận thua Man City là một minh chứng, Walcott gần như vô hình, và không thể nào tạo được khoảng trống cho bản thân mình khi gặp phải hòn đá tảng Kompany. Và khi đá trung phong, đóng góp của Walcott cũng hạn chế hơn. Trước Man City, anh đá cả trận nhưng chỉ có được 10 đường chuyền, chỉ nhỉnh hơn Chamberlain (8), người phải rời sân sau 12 phút. So với Giroud (13), người vào sân từ phút 57, Walcott cũng chuyền ít hơn. Đặc biệt tỷ lệ chuyền trúng đích của anh chỉ là 20%, thấp nhất đội.

So với Theo Walcott, Giroud rõ ràng quen với những tình huống nhận bóng xoay lưng với khung thành hơn. Với chiều cao 1m92 (hơn Walcott đến 16cm), tiền đạo người Pháp thừa sức tỳ đè trước những trung vệ cao to, và tất nhiên rất nguy hiểm trong những tình huống không chiến. Xét về tốc độ, có thể Giroud không bằng Walcott, song những lợi thế về thể hình, càn lướt giúp anh lôi kéo hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội.

Sau những gì đã thể hiện, đặc biệt là 90 phút trước West Ham, Giroud đã đưa ra một thông điệp rõ ràng với Wenger, rằng anh hoàn toàn xứng đáng với vị trí trung phong trong đội hình Pháo thủ.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

1 Đây mới là chiến thắng đầu tiên của Arsenal ở năm mới, trong khuôn khổ Premier League. Trước đó, họ hòa Southampton (1-1) và thua Man City (0-2), Chelsea (1-2).

11 Với cú đúp vừa rồi, Giroud đã nâng bàn thắng ở mùa giải này lên con số 11, ngang với Podolski. Ngoài ra, anh còn có 9 đường kiến tạo thành bàn. Chân sút hàng đầu của Arsenal vẫn là Theo Walcott với 16 lần lập công.

1m92 Với chiều cao 1m92, Giroud là cầu thủ cao thứ ba của Arsenal, sau thủ thành Szczesny (1m95) và trung vệ Per Mertesacker (1m98).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm