Ligue 1: Marseille làm "cách mạng" nhân sự?

02/08/2010 16:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Theo tin các báo Pháp loan tải thì sẽ có những thay đổi đáng kể về nhân sự ở nhà ĐKVĐ Ligue 1 Marseille trong những ngày tới đây. Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa Ligue 1 mùa giải 2010-2011 khởi tranh và những ngày sắp tới được báo giới Pháp mô tả là khoảng thời gian hứa hẹn sẽ diễn ra những thay đổi trong đội ngũ cầu thủ của đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp.

Mặc dù Deschamps đã tuyên bố Niang là cầu thủ "không thể chuyển nhượng" nhưng tờ L'Equipe của Pháp vẫn cứ loan tin là tiền đạo người Senegal muốn rời sân Velodrome.


Deschamps nhắm Gignac (giữa) nếu Niang ra đi, Ảnh Getty
Niang là chân sút số 1 của Marseille trong nhiều năm qua và hiện còn hợp đồng với CLB tới tháng 6/2014 nhưng anh vẫn muốn ra đi dù mức lương trước thuế Marseille trả cho anh là 80.000 euro/tuần. Đó là con số không nhỏ đối với một cầu thủ đang chơi bóng ở Ligue 1.

Vẫn theo L'Equipe, hôm nay người đại diện của Niang là Karim Akli sẽ có các cuộc tiếp xúc với các quan chức của Marseille để bàn về tương lai của thân chủ của ông ta. Ngoài  Niang, một cầu thủ khác cũng được cho là sẽ rời sân Velodrome là hậu vệ trái người Argentina Heinze.

Deschamps cũng đã biết về chuyện Heinze muốn ra đi nên ông đã tìm cách giữ lại Taiwo dù hậu vệ trái người Nigeria được Atletico Madrid chèo kéo với lời đề nghị 4-5 triệu euro sẵn sàng gửi tới Marseille. Tương lai của 2 cầu thủ Marseille khác là Ben Arfa và Benoit Cheyrou được cho là cũng sẽ trở nên sáng tỏ trong tuần này. "Bãi đáp" mới của Ben Arfa đã được xác định. Theo đó, anh sẽ gia nhập Bremen hoặc Newcastle United trong khi GĐTT Jose Anigo của Marseille lại thương thảo về Ben Arfa với một phái đoàn của Hoffeiheim. Đội bóng Đức có thể đáp ứng được mức lương của Ben Arfa và có thể dành cho anh những điều kiện tốt hơn ở Marseille hiện nay nhờ các khoản thưởng.

Có người ra đi thì cũng có người mới đến. 2 cái tên được các báo Pháp loan tin là có thể cập bến Velodrome trong những ngày tới đây là tiền vệ trụ Alou Diarra đến từ Bordeaux và vua phá lưới Ligue 1 mùa giải 2008-09 Gignac đến từ Toulouse. Dĩ nhiên theo L'Equipe, trong trường hợp 4 cầu thủ nói trên rời sân Velodrome thì khả năng Marseille tuyển binh mới cao vì khi đó đội bóng này giảm đi được đáng kể khoản tiền lương phải trả, đồng thời thu về được không ít tiền chuyển nhượng nên họ có thể dùng những số tiền đó để chiêu binh.

Mục tiêu hàng đầu là Alou Diarra. Marseille kết "máy quét" của Bordeaux này nhưng theo Nhật báo Le Parisien thì sự tham lam của Diarra được cho là nguyên nhân khiến cho tiến độ của vụ áp phe diễn ra rất chậm. Cụ thể là thủ quân của Bordeaux đòi Marseille phải trả anh mức lương trước thuế là 350.000 euro/tháng trong khi ở Bordeaux hiện nay anh nhận 230.000 euro/tháng. Thêm vào đó, Diarra còn đòi cài vào hợp đồng một điều khoản gọi là "điều khoản ra đi" với 5 triệu euro. Nghĩa là nếu Marseille muốn anh rời Bordeaux tới đầu quân cho đội này thì phải trả cho anh 5 triệu euro chưa kể khoản tiền được hưởng theo luật chuyển nhượng. Nhưng một chuyên gia đàm phán chuyển nhượng của OM cho biết là họ không muốn chấp nhận yêu sách kiểu này vì một điều khoản như thế không hề tồn tại trong các điều luật về chuyển nhượng của LFP (Ban tổ chức giải nhà nghề của Pháp).

Một mục tiêu khác mà Deschamps nhắm đến là Gignac (trong trường hợp Niang ra đi). Toulouse muốn có 15 triệu euro mới chấp nhận bán vua phá lưới Ligue 1 mùa 2008-09 còn trong trường hợp con số này tăng lên thành 18 triệu euro thì Deschamps sẽ hướng ra ngoài biên giới nước Pháp để "săn hàng".

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm