World Cup, nhìn từ chung kết Champions League: Ai nói Tây Ban Nha hết thời?

24/05/2014 06:59 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Tây Ban Nha đã có một mùa giải đại thành công ở đấu trường Châu Âu. Liệu cơ hội bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2014 vì thế sẽ tăng lên hay không?

Thành công của Tây Ban Nha ở các giải lớn gần đây như EURO 2008 hay World Cup 2010 đều mang dấu ấn của lối chơi tiki-taka với những pha ban bật ở cự ly ngắn với tốc độ đến chóng mặt. Tuy nhiên, năm 2014 này lại là thời điểm chứng kiến chiều hướng đi xuống của lối chơi ấy.

Tiki-taka không còn ngự trị

Hãy lấy ví dụ từ đội bóng chịu ảnh hưởng sâu sắc của lối chơi này, Barcelona. Ở thời kỳ bóng đá Tây Ban Nha đạt được thành công rực rỡ ở cấp độ đội tuyển, tiki-taka đã đem về cho Barcelona hai chức vô địch Champions League (2009, 2011). Nhưng mùa này, đội chủ sân Camp Nou chỉ lọt vào vòng tứ kết Champions League trước khi bị Atletico Madrid đá văng. Mở rộng một chút, một đội bóng không thuộc Tây Ban Nha nhưng đang có những ảnh hưởng từ lối đá tiki taka dưới bàn tay Pep Guardiola là Bayern Munich cũng không thể bảo vệ thành công danh hiệu Champions League.

Trận chung kết năm nay là lần đầu tiên sau 14 năm mới lại chứng kiến cuộc đối đầu toàn Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cả Real Madrid lẫn Atletico Madrid đều chẳng hề mang trong mình chút ảnh hưởng nào của tiki-taka. Atletico Madrid là một chuyên gia về phòng ngự phản công, với nền tảng là khả năng săn bàn cự phách của chân sút Diego Costa, những pha cản phá tuyệt vời của thủ thành Thibaut Courtois cùng sự nguy hiểm trong các tình huống cố định.

Real Madrid, dù là một đội bóng chơi tấn công dưới thời Carlo Ancelotti, nhưng lại không hề chơi bóng ngắn một chạm như Barcelona. Đội chủ sân Bernabeu chủ yếu tận dụng những đường chuyền hướng vào những mũi khoan phá đẳng cấp từ hai biên, như Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale (hoặc Angel Di Maria).

Nhưng Tây Ban Nha vẫn rất đáng sợ

Tuy nhiên, việc tiki taka không còn ngự trị trên đỉnh cao Châu Âu không đồng nghĩa đội tuyển Tây Ban Nha yếu đi trông thấy. Ngược lại, HLV Vicente Del Bosque được hưởng lợi không hề ít từ thành công của các câu lạc bộ xứ đấu bò tại đấu trường Châu Âu. Trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2014 có đến 8 cầu thủ thuộc biên chế của Real Madrid và Atletico Madrid, những đội dự trận chung kết năm nay.

Hơn thế, ảnh hưởng của bóng đá Tây Ban Nha bây giờ đã lan rộng ra khắp Châu Âu. Cách đây 4 năm, ở World Cup 2010, trong danh sách đội tuyển Tây Ban Nha chỉ có đúng 3 cầu thủ không thi đấu tại La Liga, và đều đến từ Premier League. Bây giờ con số ấy trong danh sách sơ bộ đã lên tới 12 người, gấp 4 lần, và giờ có thêm các cầu thủ chơi bóng ở Serie A hay Bundesliga. Tính đa dạng về phong cách chơi bóng sẽ giúp ích cho Tây Ban Nha trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch thế giới, khi không ít đối thủ đã học cách khắc chế lối chơi tiki-taka quen thuộc.

Trong lịch sử các kỳ World Cup, mới chỉ có hai quốc gia từng bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, đó là Italy (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962). Người Tây Ban Nha hy vọng những thành công trong mùa giải này sẽ là cơ sở để họ tự tin hướng tới nhiệm vụ mà đã bốn thập kỷ trôi qua chưa có thêm một quốc gia nào làm được.

8 Real Madrid và Atletico Madrid, hai đội lọt vào chung kết Champions League, đóng góp tổng cộng 8 cầu thủ cho đội hình tuyển Tây Ban Nha (mỗi đội 4 người).

12 Trong danh sách sơ bộ của tuyển Tây Ban Nha có 12 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, tập trung tại Anh, Đức, Italy.

2 Trong lịch sử các kỳ World Cup mới chỉ có hai quốc gia bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, đó là Italy và Brazil.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm