'Bỏ hết trứng vào một giỏ', HLV Hữu Thắng có khôn ngoan?

09/06/2017 08:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiêu chí mềm hoá lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới triều đại HLV Nguyễn Hữu Thắng đang vấp phải những rào cản hữu hình. Kể từ khi cầm cương các ĐTQG, ông thầy xứ Nghệ hiếm khi tập hợp được những cầu thủ tốt nhất…

“Không giống như AFF Cup 2016, khi quỹ thời gian chuẩn bị kéo dài và việc thiếu quân ở một vài thời điểm không phải vấn đề lớn. Lần này, chúng ta chỉ có khoảng 1 tuần để tập trung cho trận đấu quan trọng với đối thủ mạnh nhất bảng C vòng loại Asian Cup 2019 là Jordan, nhưng tôi lại không thể có lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu. Điều đáng nói, họ đều là những trụ cột, nhưng người có thể đá chính”, HLV Nguyễn Hữu Thắng phát biểu khi 9/28 cầu thủ được tập trung chỉ có thể lên Tuyển sau ngày 9/6, vì lịch thi đấu ở CLB, 2 người khác chấn thương phút cuối.

Các buổi tập ngày hôm qua (8/6), tại Trung tâm Công an TP.HCM, vì nhiều lý do khó thể đảm bảo chất lượng với chỉ 16-17 cầu thủ, nó thậm chí không đủ 22 con người để chia đôi đội hình đá tập. “Phần tập thể lực với các chuyên gia không có vấn đề gì, nhưng chất lượng phần tập chiến thuật không được duy trì vì cả lý do khách và chủ quan”, một ý kiến cho biết. 

Cũng theo ý kiến trên, tốc độ và cường độ trong các pha bóng (tập) đã không được duy trì. Việc mềm hoá lối chơi của đội tuyển Việt Nam, về lý thuyết là hợp thời, khi HLV Nguyễn Hữu Thắng đề xuất triệu tập khá nhiều các cầu thủ từ lò HAGL, cũng như các gương mặt trẻ có lối chơi kỹ thuật và giàu triển vọng khác.

Song như thế có nghĩa là ông Thắng bỏ sở trường mà dùng sở đoản. Sở trường của HLV họ Nguyễn là lối chơi thực dụng, chém đinh chặt sắt phủ đầu đối thủ, khiến đối thủ không thể triển khai các tiêu chí về chiến thuật, rồi tự động vỡ.

Tuyển Việt Nam vượt khó, chờ đối đầu Jordan

Tuyển Việt Nam vượt khó, chờ đối đầu Jordan

Khá ngạc nhiên khi dù còn đến 5 ngày mới diễn ra trận đấu, tối qua, đội bóng được nhận diện mạnh nhất bảng C vòng loại ASIAN Cup 2019 là Jordan đã có mặt tại TP.HCM. Trong khi chủ nhà còn chưa có đủ đội hình mạnh nhất để tập luyện.

Không phải VFF và HLV Nguyễn Hữu Thắng, không đánh giá đúng tầm quan trọng của trận đấu với Jordan. Ông Thắng thậm chí còn khẳng định, đội tuyển Việt Nam cần phải có điểm trước đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng C. Nhưng, người trong cuộc vẫn không thể cải thiện được tình hình, bắt đầu từ vấn đề nhân sự. Việc chỉ gọi 28 cầu thủ tập trung lần này, dù đã lường hết được phần nào các khó khăn, bị cho là chủ quan. Tất cả những tuyển thủ được gọi lên đều là những người giỏi, nhưng nền bóng đá đâu chỉ có mỗi 28 cầu thủ?!

Bài học từ thất bại tại AFF Suzuki Cup 2016, cũng như việc mất 2/3 điểm tối đa ở trận ra quân chiến dịch vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 gặp Afghanistan, vẫn còn chưa ráo mực, song HLV Nguyễn Hữu Thắng vẻ như lại tiếp tục “bỏ hết trứng vào một cái giỏ”.

Đấy không được cho là một lựa chọn khôn ngoan với người đứng mũi chịu sào, khi người ta sẽ quên rất nhanh những khó khăn khách quan và chủ quan mà ông Thắng gặp phải. Nên nhớ, thành quả trong bóng đá được quyết định từ ngay khâu chuẩn bị, chứ không phải lúc lâm trận nơi sa trường.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm