David Villa, từ EURO đến World Cup: Vận hội thế kỷ

11/07/2010 12:33 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - David Villa chỉ cần 1 bàn thắng nữa để sánh ngang kỷ lục 44 lần lập công của Raul, trở thành chân sút xuất sắc nhất trong màu áo La Seleccion. Ngoài ra, anh có thể trở thành người thứ 4 trong lịch sử giành danh hiệu Vua phá lưới cả ở EURO lẫn World Cup.
 

Tiền đạo David Villa - Ảnh Getty

2 năm trước tại EURO 08, dù chấn thương không cho phép Villa thi đấu trọn giải, song cựu chân sút của Valencia vẫn giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng nhờ phong độ tuyệt vời trước đó. Đáng nhớ nhất là cú hat-trick vào lưới ĐT Nga ở vòng bảng. Nhưng 2 năm sau ở Nam Phi 2010, may mắn đã mỉm cười với Villa suốt từ đầu giải, đưa tiền đạo mang biệt danh El Guaje trở thành hy vọng duy nhất trên hàng công đội bóng xứ sở đấu bò. Do Torres chìm trong nỗi thất vọng tịt ngòi, nên bóng được tập trung cho Villa nhiều hơn, giúp anh có vô số cơ hội tỏa sáng.
 
Trước trận chung kết, Villa dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 lần chọc thủng lưới đối phương. Ngay cả khi không ghi bàn trong trận đấu lịch sử đêm nay, tiền đạo 28 tuổi vẫn mở toang cánh cửa bước vào ngôi nhà huyền thoại của bóng đá Thế giới, sánh ngang với Valentin Ivanov (Nga), Drazan Jerkovic (Croatia) và Gerd Muller (Đức) - những chân sút huyền thoại từng giành 2 danh hiệu vua phá lưới liên tiếp ở EURO và World Cup. Ivanov và Jerkovic chỉ cần 2 bàn để trở thành đồng Vua phá lưới ở EURO 1960 tại Pháp. 2 năm sau, họ tiếp tục khiến Thế giới phải ngả mũ thán phục khi làm mưa làm gió trên các sân cỏ tại Chile 1962, lại cùng ghi được 4 bàn. Gần chục năm sau, Gerd Muller tiếp tục trở thành chân sút xuất sắc nhất tại Mexico 1970 (10 bàn) trước khi cùng Tây Đức chinh phục châu Âu tại Bỉ 1972 với 4 lần lập công.
 
Giờ đây, sau 40 năm, David Villa của Tây Ban Nha cũng được trao một cơ hội tương tự. Còn hơn thế, phải nói rằng, chân sút 28 tuổi đang đứng trước vận hội của cuộc đời, của dân tộc và lịch sử bóng đá Thế giới. Khả năng tân binh trị giá 40 triệu euro của Barca lập được kỳ tích này là rất cao. Tính đến trước trận tranh Ba tư, Villa hiện cùng Sneijder dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 lần chọc thủng lưới đối phương. Trong trận CK, phía Tây Ban Nha sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để phong tỏa Sneijder khi xung quanh anh không có quá nhiều cá nhân xuất sắc. Ngược lại, hàng thủ Hà Lan không thể chỉ tập trung bắt Villa. Đơn giản vì bên cạnh Villa vẫn có Xavi, Iniesta, Pedro, Xabi Alonso - những người đủ khả năng, trình độ và đẳng cấp để xuyên thủng bất kỳ hàng thủ nào. Ngoài ra, khi Tây Ban Nha chơi tấn công chủ động, David Villa sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn hơn là Sneijder.
 
Một nỗi lo dành cho Villa: HLV Del Bosque có thể sử dụng anh trong vai trò "chim mồi", tạo điều kiện và khoảng trống để tuyến 2 dứt điểm. Khi ấy, như trận bán kết với Đức, Villa đành phải chấp nhận hy sinh thành tích cá nhân vì tập thể, vì đội bóng, vì chiến tích lịch sử. Hãy tin rằng Villa sẵn lòng cho sự hy sinh đó.
 Bình Minh
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm