Đấu trí đỉnh cao trên ghế HLV: Khi HLV quyết định số phận mùa giải

15/08/2025 06:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

HLV Diego Simeone bước vào mùa giải thứ 14 dẫn dắt Atletico Madrid với một nhiệm vụ rõ ràng là giành chức vô địch La Liga, sau khi câu lạc bộ đã chi hàng trăm triệu euro để tăng cường lực lượng.

Nhưng đó không phải là câu chuyện của riêng chiến lược gia người Argentina, bởi vì HLV xuất sắc nhất mùa trước Hansi Flick và tân HLV của Real Xabi Alonso cũng đều phải đứng trước thách thức lớn từ các đồng nghiệp.

Những người Barca xuất sắc

Trong hơn 1 thập kỉ qua, Michel, người đã tạo ra câu chuyện cổ tích của bóng đá hiện đại với Girona năm 2024 là người duy nhất giành giải thưởng HLV xuất sắc nhất mùa giải La Liga mà không đến từ 3 đội bóng hàng đầu của xứ đấu bò, bởi nó là giải thưởng để vinh danh những HLV vô địch Tây Ban Nha.

Nếu tính thời điểm Simeone dẫn dắt Atletico vào năm 2011, có đến 64,28% số danh hiệu được trao cho các HLV của đội bóng xứ Catalunya. 28,57% danh hiệu được trao cho các chiến lược gia của Real Madrid; 14,28% giải thưởng dành cho HLV của Atletico, mà HLV 55 tuổi của Rojiblancos là người nhận nó vào các năm 2014 và 2021. Trong khi giải thưởng của Michel chiếm 7,14% danh hiệu được trao cho các HLV ngoài nhóm 3 câu lạc bộ lớn.

Chức vô địch La Liga sẽ quyết định ai là người xứng đáng nhất trên ghế chỉ đạo xuyên suốt 36 trận đấu, nhưng nó không cho thấy rằng cá nhân này xuất sắc hơn cá nhân khác dựa trên tài năng hoặc số danh hiệu mà họ giành được trong sự nghiệp.

Chẳng hạn, Michel không bao giờ có thể so sánh được với Carlo Ancelotti hay Diego Simeone về thành tựu trong sự nghiệp, vì danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa không đại diện hoàn toàn cho chất lượng công việc nhưng phản ánh chính xác về những gì mà họ đạt được trong một mùa bóng cụ thể.

Mục tiêu mà Simeone hướng đến không phải là giải thưởng vì ông đứng trước áp lực phải phá vỡ sự thống trị của Barca-Real một lần nữa. Nhưng đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, bởi xét trên yếu tố lịch sử, HLV có biệt danh El Cholo mới chỉ 2 lần vô địch La Liga trong 14 năm, dù đó cũng là thành tích cực kì ấn tượng nhưng nó phản ánh một hình thái rõ ràng về cuộc đua giữa 3 câu lạc bộ hơn 1 thập kỉ qua luôn thuộc về các đối thủ của ông.

Có những người đã chiến thắng tuyệt đối và thừa nhận rộng rãi như Pep Guardiola, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane hay Luis Enrique và chính Simeone, không chỉ bởi những danh hiệu và thành tích cá nhân đạt được mà còn vì khả năng phát triển liên tục của họ sau mỗi mùa.

Đấu trí đỉnh cao trên ghế HLV: Khi HLV quyết định số phận mùa giải - Ảnh 1.

Hansi Flick đã đánh bại Simeone để trở thành HLV xuất sắc nhất mùa trước

Ai thắng mùa này?

Mùa trước, cuộc đấu trí giữa Siemone, Ancelotti và Hansi Flick đã kết thúc bằng chiến thắng tuyệt đối của HLV người Đức. Ông giành chiến thắng trong cả hai trận Kinh điển trước Ancelotti, thắng 1 và thua 1 trước Simeone. Chính cuộc lội ngược dòng trước Atletico vào đầu năm đã giúp Barcelona tạo ra cú về đích không tưởng, dù đã có thời điểm kém các đối thủ đến 10 điểm trên bảng xếp hạng.

Sự xuất hiện của Alonso đã thêm vào một gia vị tuyệt vời cho cuộc đua giữa những người giỏi nhất ở xứ đấu bò. Điểm chung là tất cả đều muốn chiến thắng. Alonso được ca ngợi rộng rãi vì áp dụng sự pha trộn hiện đại giữa kiểm soát bóng chủ động và pressing.

Phong cách bóng đá của Simeone từ trước tới nay là phòng ngự lùi sâu và phản công, dù qua nhiều mùa, đội bóng của ông đã tiến hóa và bổ sung thêm nhiều gương mặt mới để làm mềm hóa triết lý phòng ngự của mình. Trong khi đó, Flick vẫn nổi tiếng với lối chơi pressing tầm cao và sự điều chỉnh vị trí chơi bóng của hàng phòng ngự để hoàn thiện lối chơi của Barcelona mùa này.

Một điểm cần lưu ý giữa 3 HLV này chính là xu hướng ghi bàn muộn ở các đội bóng của họ, và hầu hết đều mang tính quyết định. Mùa trước, Atletico Madrid ghi được 1,08 bàn ở hiệp đấu thứ 2 (0,71 bàn trong hiệp 1), Barcelona ghi được 0,88 bàn (hiệp 1 là 0,67 bàn) và Leverkusen của Alonso là 1,53 bàn (1,09 bàn hiệp 1).

Ở một số chi tiết khác, họ có chỉ số tạo cơ hội bằng nhau, mức độ kiên nhẫn trong tấn công gần như ngang nhau, và cả 3 câu lạc bộ đều xuất sắc trong khả năng chống pressing. Tuy nhiên, cũng có những khác biệt, chẳng hạn, chỉ số hàng thủ dâng cao cho thấy Leverkusen và Barcelona chơi táo bạo hơn nhiều so với Atletico trong việc dâng đội hình. Điều này liên quan tới việc họ thường xuyên chơi nhiều hơn ở 1/3 sân đối phương.

Bất ngờ một chút là Atletico và Leverkusen có chỉ số cường độ chơi bóng tương đối thấp, cho thấy họ sẵn sàng để đối thủ cầm bóng ở những khu vực không nguy hiểm, trái ngược với Barcelona luôn tấn công mọi lúc.


Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm