Phía sau trận HA.GL - HN.T&T

17/01/2014 10:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bóng đá đơn thuần chỉ lấy thành tích để luận anh hùng thì bầu Hiển xứng đáng là số một trong làng bóng đá Việt Nam, bởi với HN.T&T và SHB.ĐN, 2 đội bóng mà ông Hiển luôn tự nhận là “CĐV đặc biệt”, bầu Hiển đã có trong tay tất cả những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB.

Cũng không thể nói rằng bầu Hiển chỉ là người chăm lo cho hiện tại, bởi cách đây 3 năm, lứa U19 của HN.T&T đã đoạt chức vô địch giải U19 QG 2011, còn năm ngoái, đội U21 HN.T&T cũng đã bước lên bục cao nhất ở giải U21 QG. Cũng trong năm ngoái, đội 1 HN.T&T bên cạnh chức vô địch V-League 2013 còn trình làng 2 tài năng trẻ hứa hẹn là hậu vệ Ngọc Đức và thủ môn Văn Công.

Tuy nhiên, bất chấp rất nhiều nỗ lực và thành quả của bầu Hiển trong 5 năm qua, chỉ bằng lứa cầu thủ U19 thuộc HA.GL Arsenal JMG, bầu Đức đã chiếm trọn tình cảm yêu mến của người hâm mộ cả nước, và nếu có một cuộc thăm dò dư luận vào lúc này để xem ai được hâm mộ nhất giữa bầu Hiển và bầu Đức thì dám chắc bầu Đức sẽ giành phần thắng tuyệt đối và áp đảo.

Vì thế, ở trận đấu chiều nay giữa HA.GL và HN.T&T, nhiều khả năng HA.GL sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của những khán giả trung lập nhờ ánh hào quang mà lứa cầu thủ U19 QG dưới quyền bầu Đức mang lại. Đây là sức mạnh song cũng đồng thời là sức ép với các cầu thủ HA.GL, bởi chỉ cần họ thi đấu không tốt thì lập tức sẽ xuất hiện những sự liên tưởng và so sánh với các đàn em U19.

Mà sự khác biệt giữa HA.GL với HN.T&T ở sân chơi V-League thì tất cả đều biết, và khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà càng trở nên mong manh hơn khi họ quyết định sẽ chơi công đối công với HN.T&T, dù tất cả đều biết đây không phải là một lựa chọn hợp lý, vì xét từ băng ghế huấn luyện cho tới từng vị trí trên sân, HN.T&T đều trội hơn hẳn so với HA.GL, và lợi thế duy nhất của HA.GL lúc này chỉ là sân Pleiku mà thôi.

Thế nhưng, HA.GL cũng không còn giải pháp nào khác, bởi theo khẳng định của ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn HA.GL, thì “HA.GL không được phép chủ hòa”. Lý do thì đơn giản thôi, bởi ai bảo HA.GL đặt dưới quyền một ông chủ rất ưa thích bóng đá tấn công và hào sảng như bầu Đức!

Mai An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm