'Đất bỗng hóa tâm hồn'

10/08/2013 09:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tròn 8 năm tách khỏi phường Tân Thạnh, phường Hòa Thuận đã có bước nhảy vọt về văn hóa, thể thao (VHTT). Chính sự đồng lòng, chung sức của cán bộ nơi đây đã đưa phường Hòa Thuận thành điểm sáng của TP.Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam.

Nhớ buổi ban đầu lưu luyến ấy

Kể từ ngày “ra riêng” vào năm 2005, phường Hòa Thuận bắt đầu cuộc sống mới với khó khăn muôn trùng. Công tác cán bộ còn nhiều khó khăn, khi trên 50% số cán bộ chưa được đào tạo chính quy. Đời sống người dân còn vất vả với 70% làm nông nghiệp, và trên 7,5% diện hộ nghèo. Kéo theo trình độ dân trí cũng tương đối thấp, cơ sở vật chất (điện, đường, trường, trạm...) tiếp nhận (từ 5 khối phố của phường Tân Thạnh và 2 thôn của Xã Tam Đàn) vốn có từ trước giải phóng hoặc chưa được xây dựng.

Việc chuẩn hóa cán bộ, đến năm 2010, phường Hòa Thuận cơ bản đồng bộ. Đến năm 2013, UBND phường Hòa Thuận có 23 cán bộ công nhân viên chức, 21 người hoạt động không chuyên trách, với tỷ lệ 100% kết nạp Đảng. Riêng đề án "500" của tỉnh Quảng Nam với nguồn nhân lực đào tạo sau Đại học, phường cũng tiếp nhận 2 cán bộ và đang cho 1 cán bộ theo học khóa 2 của tỉnh. Phường còn có cổng thông tin điện tử riêng nằm trên trang website của UBND TP.Tam Kỳ.

Công tác an sinh, xây dựng cuộc sống của phường cũng đạt nhiều thành tựu. Phường có diện tích 654,67ha, có 11 khu dân cư, 2.330 hộ dân với 8.972 người (tính đến 30/6/2013). Trong 5 năm đầu tách phường đã có 10 cây số đường giao thông được bê tông hóa và cho đến nay có thêm 2 cây số nữa được hoàn tất. Hiện tại chỉ còn 4 cây số phụ thuộc kinh phí Nhà nước và góp sức từ nguồn lực của người dân là hoàn tất bê tông hóa 100%. Điện đường chiếu sáng đạt 80% khu vực có khu dân cư sinh sống.

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Không chỉ tạo ấn tượng về những con số thống kê có vẻ khô khan, người dân và cán bộ phường Hòa Thuận còn làm được nhiều việc đầy ý nghĩa. Đảng bộ phường nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Về mặt nông nghiệp, phường đứng đầu TP.Tam Kỳ được Nhà nước và UBND tỉnh tặng Cờ xuất sắc 3 năm liền (2009-2010-2011), Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc và vinh dự được nhận Huy chương Lao động hạng 3 do Chủ tịch Nước ký trong năm 2012.

Trên địa bàn phường có làng nghề truyền thống bún tươi Phương Hòa hay di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Phương Hòa nức tiếng gần xa. Riêng làng bún tươi Phương Hòa được UBND tỉnh công nhận Làng nghề truyền thống từ năm 2004 cho thấy tầm vóc của di tích văn hóa và lịch sử của làng nghề truyền thống này.

Về văn hóa, phường nhiều năm liền đạt danh hiệu "Phường văn hóa" và được Bộ VH, TT&DL tặng bằng khen cho các thành tích trong 10 năm xây dựng đời sống văn hóa. Trong 11 khu dân cư có 2 khu (Mỹ Thạnh Trung, An Hòa) được công nhận nhiều năm đạt danh hiệu văn hóa. Công tác xã hội hóa thể thao có sự giúp sức của nhiều doanh nghiệp như Tân Nhật Minh, Sơn Quốc Cường, Sơn Gia Hải... Các doanh nghiệp này đã hỗ trợ các giải đấu của phường. Chưa kể nhiều CLB thể thao được thành lập và hoạt động tích cực, hiệu quả, đưa phường Hòa Thuận đứng nhất phong trào TDTT ở TP.Tam Kỳ.

8 năm đã qua, từ một phường còn nghèo khó, đời sống dân sinh còn tương đối thấp, phường Hòa Thuận đã trở thành lá cờ đầu về văn hóa, xã hội, thể thao, nông nghiệp của TP.Tam Kỳ. Chỉ khi có những cán bộ biết hi sinh, cống hiến hết mình cho quê hương như thế, thì mảnh đất nơi đây mới hóa tâm hồn, mang về những thành tựu xuất sắc, đột phá trong 8 tách phường vừa qua.

Nhã Nam

Chủ tịch Mai Xuân Thọ: "Xác định khó khăn muôn trùng nhưng anh em cán bộ từ trên xuống dưới đều nhiệt huyết, đồng lòng. Phương châm làm việc là lãnh đạo xắn tay áo, cầm tay chỉ việc cho cán bộ làm việc. Có sự hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh, động viên từ TP, và từ cấp cơ sở lên đến phường đều đồng lòng nhất trí. Đặc biệt việc kiện toàn cán bộ, đưa đi học các lớp nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu... đã được lãnh đạo phường đưa lên hàng đầu".


Phó chủ tịch Võ Văn Thiên: “Lãnh đạo phường Hòa Thuận xem việc phát triển giáo dục như nền tảng phát triển của mình. Kể từ năm 2005 đến 2012, qua thống kê đã có 782 em trúng tuyển Cao đẳng, Đại học. Còn tính riêng số cán bộ, nhân dân toàn phường hoàn tất học sau đại học là 125 người, có bằng Cử nhân là 1654 người; Cao đẳng là 573 người. Chúng tôi chưa hài lòng những gì đã đạt được mà tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ “trồng người” trong thời gian tới”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm