01h45 ngày 8/9, Đức - Đảo Faroe: Trở lại quỹ đạo chiến thắng

07/09/2012 13:52 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Niềm tin vào HLV Joachim Loew đang sụt giảm nghiêm trọng sau khi tuyển Đức bị Italia đánh bại tại EURO 2012 và sau đấy, bị Argentina hạ gục 1-3 ngay trên sân nhà. Trong trận mở màn vòng loại World Cup 2014, ông cần một chiến thắng áp đảo cả về tỉ số lẫn tính trình diễn trước Đảo Faroe để đập tan những chỉ trích hướng vào mình suốt thời gian qua.

Trong trận giao hữu với Argentina, ông Loew đã cho một số trụ cột nghỉ ngơi để dưỡng sức, còn trong đợt tập trung này, đã triệu tập đội hình mạnh nhất. Trong khung thành, Manuel Neuer sẽ trở lại thay cho Ron Robert Zieler, người trận trước bị đuổi khỏi sân ngay từ phút 30. Đội trưởng Philipp Lahm sẽ quay trở lại vị trí hậu vệ phải nhường việc quản lý hành lang cánh trái cho Marcel Schmelzer, người chơi khá tốt tại Dortmund hai năm qua và cũng có màn trình diễn không tồi trong trận đấu với Argentina. Ở vị trí trung vệ, Per Mertesacker cũng đã bình phục chấn thương, sẵn sàng cạnh tranh với hai đàn em Mats Hummels và Holger Badstuber.


 HLV Loew quyết định trao suất đá chính cho Reus - Ảnh Getty

Ở tuyến giữa, do Bastian Schweinsteiger chưa có thể lực tốt nhất, đã xin nghỉ đợt tập trung này nên HLV Loew sẽ bố trí một gương mặt khác thi đấu cùng Sami Khedira. Ở trận đấu với Argentina, ông Loew đã cho tiền vệ có xu hướng thiên về phòng ngự Lars Bender thử sức. Nhưng khi gặp Đảo Faroe, đối thủ yếu hơn hẳn, nhiều khả năng nhà cầm quân này sẽ trao suất đá chính cho Toni Kroos để tận dụng khả năng phát động tấn công rất tốt của tiền vệ này. Trước đây, bộ đôi 2K, Kroos và Khedira, đã nhiều lần đá cặp với nhau và tỏ ra khá ăn ý. Trong 4/10 trận “2K” đá chính ở chiến dịch vòng loại EURO 2012, tuyển Đức toàn thắng cả 4, ghi được 11 bàn, chỉ để thủng lưới 2.

Ngoài Kroos, HLV Loew cũng còn một lựa chọn khác là Ilkay Guendogan. Tiền vệ của Dortmund đang chơi ngày một lên chân, tiến bộ hơn nhiều trong khâu phòng ngự và dần hoàn thiện khả năng phát động tấn công. Hoặc ông Loew cũng có thể sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 với chỉ một mình Khedira đóng vai trò máy quét ở giữa sân. Khi đó, Kroos, Mario Goetze hoặc Marco Reus sẽ được bố trí đá hộ công cùng với Mesut Oezil. Tuy nhiên, nếu áp dụng sơ đồ thiên về tấn công này, hàng thủ Đức sẽ phải chơi đặc biệt tập trung bởi trong 5 trận chơi với sơ đồ này trước đây, “Die Mannschaft” đã bị cầm hòa 1 và thua 1, thủng lưới tới 12 bàn.

2 Trong lịch sử, Đức và Đảo Faroe mới chạm trán nhau hai lần tại vòng loại EURO 2004. Khi đó, Đức đã thắng cả hai trận với các tỷ số 2-1 (sân nhà) và 2-0 (sân khách).

1 Klose là cầu thủ duy nhất từng dự hai trận đấu nói trên vẫn còn khoác áo tuyển Đức và lập công trong cả lượt đi lẫn lượt về.

0 Sau trận thua Italia, chuỗi 15 trận toàn thắng ở các trận chính thức của Đức, một kỷ lục thế giới, đã chấm dứt. "Die Mannschaft" sẽ phải bắt đầu lại từ trận đấu với Đảo Faroe.

Trên hàng công, HLV Loew mới đây đã khẳng định sẽ trao cho Marco Reus một suất đá chính. Tuy nhà cầm quân này không hé lộ người sẽ mất chỗ cho Reus là Lukas Podolski hay Thomas Mueller nhưng có thể tân binh của Arsenal sẽ là người phải ngồi ghế dự bị. Tại EURO 2012, Podolski đã không đáp ứng được yêu cầu và thời gian qua, cũng không thật sự tỏa sáng tại sân Emirates. Trong khi đó Mueller tuy chìm nghỉm tại EURO 2012 nhưng lại hồi sinh mạnh mẽ trong thời gian qua, đang là chân sút và chân chuyền số 1 tại Bundesliga. Nếu vẫn còn lưu luyến Podolski, ông Loew có thể sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 khi đó Reus sẽ được sử dụng ở vai trò hộ công giống như tại Dortmund.

Ở vị trí cao nhất, đã có ý kiến cho rằng tuyển Đức nên sử dụng Reus như một số 9 ảo và loại Miroslav Klose đi bởi tiền đạo này đã 34 tuổi, hai năm tới khó có thể dự World Cup nhưng HLV Loew đã bỏ ngoài tai những góp ý này. Ở trận đấu với Đảo Faroe, do Mario Gomez dính chấn thương và các đối thủ cạnh tranh như Cacau hay Stefan Kiessling không được triệu tập nên Klose mặc nhiên có suất đá chính. Hiện chỉ còn cách kỷ lục của huyền thoại Gerd Mueller đúng 4 bàn nên đây là một cơ hội quý giá để Klose thu hẹp, thậm chí san bằng, khoảng cách với đàn anh.

Trong hai lần gặp Đảo Faroe trước đây, tuyển Đức phải rất chật vật mới giành được chiến thắng nhưng đó là giai đoạn khủng hoảng của người Đức (năm 2002 và 2003). Còn hiện nay, dù lực lượng có đôi chút sứt mẻ nhưng trong tay HLV Loew vẫn còn nhiều lựa chọn rất sáng giá, đủ sức đè bẹp Đảo Faroe. Tuyển Đức cần phải có một chiến thắng hoành tráng như vậy để lấy lại sự tự tin sau hai thất bại liên tiếp.

Dự đoán: 4-0

Lực lượng

Đức: vắng Schweinsteiger, Gomez.

Đảo Faroe: đủ.

Đội hình dự kiến

Đức: Neuer - Lahm, Hummels, Badstuber, Schmelzer - Kroos, Khedira - T. Mueller, Oezil, Reus - Klose.

Đảo Faroe: Mikkelsen - Naes, Faero, Baldvinsson, Justinussen - Benjaminsen, Hansson - S. Olsen - Samuelsen, Holst - Edmundsson.


Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm